Sinh viên chi tiêu mỗi tháng bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Mới đây, các diễn đàn dậy sóng với chủ đề "Sinh viên chi tiêu một tháng bao nhiêu là đủ?". Với những sinh viên ở các tỉnh lên thành phố lớn để học tập, việc chi tiêu ra sao cũng là một vấn đề phải chú tâm.

Sinh viên phải thuê trọ để sinh sống và học tập, vì vậy, tiền hỗ trợ chi tiêu từ phía ra đình rất quan trọng. Có ý kiến cho rằng sinh viên chi tiêu 3 triệu đồng/tháng là đủ.

Trước vấn đề này, bạn đọc Nguyễn Phương cho biết: "Tôi nghĩ sinh viên kiếm 2-3 triệu đồng/tháng là không hề khó. Còn việc chi tiêu phụ thuộc vào hoàn cảnh của mỗi gia đình. Tôi học khóa 2014-2018, thu nhập nhờ làm thêm khoảng 3 triệu/tháng, trong khi đó, chi tiêu trong khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Tiền còn lại dồn đóng học phí kỳ sau. Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được 4 năm".

Bạn đọc Mai Tình tếu táo: "5 năm trước tôi xin mẹ 600.000 đồng/tháng tiền thuê phòng trọ. Bên cạnh đó là tiền ăn, sinh hoạt. Có những tháng chi tiêu quá đà, chỉ còn 140.000 đồng/tuần cuối tháng. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó vẫn sống được".

Bạn đọc Nguyễn Hồng Anh cho biết: "Tính sơ sơ thì tiền phòng, điện nước, rác, wifi  là 1,6 triệu đồng/tháng. Tiền xăng 1 tháng là 150.000 đồng. Tôi chỉ ăn hết 1,2 triệu đồng/tháng, nhiều đồ ăn bố mẹ gửi lên và hạn chế đi ăn ngoài. Bên cạnh đó, các khoản phát sinh là 150.000 đồng. Đấy là nghèo như tôi thì hơn 3 triệu đồng/tháng vẫn đủ. Chứ mấy bạn hay đi ăn uống, tụ tập, đặt hàng online thì chắc là thiếu".

Theo bạn đọc Nguyễn Thảo, bạn đọc này cũng được bố mẹ "trợ cấp" cho 3 triệu đồng mỗi tháng. Nếu phát sinh đi chơi, dã ngoại rất may sẽ được bà ngoại cho thêm. Vì vậy, gần như mỗi tháng mẹ gửi cho 3 triệu đồng là quá thừa, đủ nhét vào lợn tiết kiệm".

Bạn đọc Bùi Văn Ngọc kể: "Năm 2012, tôi đi học ở ngoại thành Hà Nội với mức tiền phòng chỉ 600.000 đồng/tháng. Như vậy, tổng chi phí đã lên đến 2 triệu đồng/tháng. Nhiều khi hết tiền mà có việc chi tiêu phải đi vay thêm tiền. Nếu với mức 2,5-3 triệu đồng/tháng ở trong nội thành chắc đủ sống cách đây 10 năm. Còn bây giờ chắc chi phí phải gấp đôi".

Bạn đọc Minh Đức bày tỏ: "Nói thì không biết bao nhiêu là đủ. Quan trọng là cách chi tiêu ra sao cho hợp lý. Nhớ hồi sinh viên cứ đầu tháng là cơm thịt, giữa tháng trở đi trứng rán và mỳ tôm".

Theo bạn đọc Bùi Như, hiện nay giá cả thực phẩm, đồ ăn đề tăng. Vì vậy, việc chi tiêu ở Hà Nội hay các thành phố lớn không hề đơn giản. Ở nhà sống thoải mái, lên Hà Nội ở trọ mà chỉ được chi tiêu 50.000 đồng/ngày thì đúng là không đủ. Bạn đọc này cho rằng cần phải đi làm thêm để có tiền thêm chi tiêu những thứ phát sinh hằng tháng.

Bạn đọc Huyền Trang cho hay: "Nói về việc chi tiêu thì đúng là vô kể, không biết bao nhiêu cho đủ. Cái này cần căn cứ vào nhu cầu của bản thân và khả năng trang trải của mỗi người mà cân đối cho phù hợp".

Trợ cấp cho sinh viên bao nhiêu tiền một tháng là đủ?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

"Trợ cấp" cho sinh viên: 3 triệu một tháng là ít hay nhiều?

LƯƠNG HẠNH |

Với những sinh viên vừa xa gia đình, đến các thành phố lớn thuê trọ để sinh sống và học tập, tiền "trợ cấp" có vai trò cực kì quan trọng. Song, số tiền "trợ cấp" này còn phụ thuộc vào điều kiện của kinh tế của mỗi gia đình.

Lương sinh viên đi làm thêm: Đủ ăn nhưng không thể ăn ngon

Minh Quang - Thùy Linh |

Những năm tháng đại học, bên cạnh chuyện bài vở trường lớp, sinh viên nào cũng mong muốn tìm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên mức lương mà các bạn được nhận khá thấp, công việc lại không hề nhẹ nhõm, chủ yếu là bán quần áo, phục vụ bàn, rửa bát đĩa.

Ký túc xá miễn phí chỗ ở và tiền ăn cho hàng trăm sinh viên

Thuỷ Tiên |

Năm học tới 2022-2023, Ký túc xá Cỏ May tiếp tục dành 100 suất học bổng lưu trú miễn phí cho các bạn tân sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, học giỏi. Đây là hoạt động đã diễn ra năm thứ 7 liên tiếp của KTX này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

"Trợ cấp" cho sinh viên: 3 triệu một tháng là ít hay nhiều?

LƯƠNG HẠNH |

Với những sinh viên vừa xa gia đình, đến các thành phố lớn thuê trọ để sinh sống và học tập, tiền "trợ cấp" có vai trò cực kì quan trọng. Song, số tiền "trợ cấp" này còn phụ thuộc vào điều kiện của kinh tế của mỗi gia đình.

Lương sinh viên đi làm thêm: Đủ ăn nhưng không thể ăn ngon

Minh Quang - Thùy Linh |

Những năm tháng đại học, bên cạnh chuyện bài vở trường lớp, sinh viên nào cũng mong muốn tìm một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống, học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên mức lương mà các bạn được nhận khá thấp, công việc lại không hề nhẹ nhõm, chủ yếu là bán quần áo, phục vụ bàn, rửa bát đĩa.

Ký túc xá miễn phí chỗ ở và tiền ăn cho hàng trăm sinh viên

Thuỷ Tiên |

Năm học tới 2022-2023, Ký túc xá Cỏ May tiếp tục dành 100 suất học bổng lưu trú miễn phí cho các bạn tân sinh viên có gia cảnh khó khăn học giỏi, mồ côi cha hoặc mẹ, học giỏi. Đây là hoạt động đã diễn ra năm thứ 7 liên tiếp của KTX này.