Phú Yên: Vịnh Vũng Rô dọn sạch rác thải sau phản ánh của Báo Lao Động

Hoài Luân |

Phú Yên - Sau khi Báo Lao Động đăng tải bài viết "Phú Yên: Rác thải "ngập tràn" tại vịnh Vũng Rô", lượng lớn rác thải dạt vào bờ biển của vịnh đã được lực lượng chức năng xử lý sạch ngay trong ngày.

Tối 9.5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tĩnh - Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - cho biết, sau khi nhận được phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng rác thải ngập tràn trên bờ biển vịnh Vũng Rô, UBND thị xã đã chỉ đạo và đưa lực lượng đến để thu gom, xử lý rác tại đây. Đến chiều tối hôm nay, rác thải dạt vào bờ biển của vịnh đã được dọn sạch.

 
Rác thải dạt vào bờ biển vịnh Vũng Rô đang được lực lượng dân quân và thanh niên địa phương tiến hành thu gom, xử lý.

"Do bà con vứt túi nylon đựng thức ăn nuôi trồng thủy sản xuống vịnh trong thời gian dài, giờ gặp gió nồm thổi vào nên rác thải dạt vào bờ mới nhiều đến thế" - ông Tĩnh lý giải.

Để ngăn chặn tình trạng trên, ông Tĩnh khuyến cáo, các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trên vịnh Vũng Rô cần có ý thức, không nên vứt rác thải xuống vịnh.

Ngoài ra, UBND thị xã đã giao cho địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức buổi tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường.

 
Dọc bờ biển vịnh Vũng Rô đã được dọn sạch rác.

Như Báo Lao Động đã phản ánh qua bài viết "Phú Yên: Rác thải "ngập tràn" tại vịnh Vũng Rô", tại Phú Yên, vịnh Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa) được biết đến là một địa điểm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Thế nhưng, lượng rác thải tại đây mỗi ngày một nhiều.

Được biết, từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 10 mỗi năm, khi trời bắt đầu chuyển gió nồm, các loại rác trôi nổi trên biển sẽ dạt vào vịnh. 

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Rác thải "ngập tràn" tại vịnh Vũng Rô

Hoài Luân |

Phú Yên - Vịnh Vũng Rô là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, tắm biển. Thế nhưng, nơi này lại tràn ngập rác thải khiến ai nấy đều phải "lắc đầu" ngán ngẩm khi đặt chân tới đây.

Đồng Hới: Rác thải bủa vây tuyến đường du lịch

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) là một trong những điểm đến thu hút rất đông khách du lịch khi đến với Quảng Bình vì bãi biển đẹp, hải sản phong phú. Tuy nhiên hiện nay, ngay tại tuyến đường ven biển Nhật Lệ, nơi có nhiều du khách thường xuyên đi qua lại đang có rất nhiều rác thải nằm rải rác 2 bên đường.

Rác thải xây dựng, sinh hoạt chất đống gần cả cây số ở bãi giữa sông Hồng

Nguyễn Long |

Con đường nối giữa ngõ 76 An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) với bãi giữa sông Hồng, đã trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu tự phát dài gần 1km. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người dân trong khu vực này. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Phú Yên: Rác thải "ngập tràn" tại vịnh Vũng Rô

Hoài Luân |

Phú Yên - Vịnh Vũng Rô là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên, thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, tắm biển. Thế nhưng, nơi này lại tràn ngập rác thải khiến ai nấy đều phải "lắc đầu" ngán ngẩm khi đặt chân tới đây.

Đồng Hới: Rác thải bủa vây tuyến đường du lịch

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH – Biển Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) là một trong những điểm đến thu hút rất đông khách du lịch khi đến với Quảng Bình vì bãi biển đẹp, hải sản phong phú. Tuy nhiên hiện nay, ngay tại tuyến đường ven biển Nhật Lệ, nơi có nhiều du khách thường xuyên đi qua lại đang có rất nhiều rác thải nằm rải rác 2 bên đường.

Rác thải xây dựng, sinh hoạt chất đống gần cả cây số ở bãi giữa sông Hồng

Nguyễn Long |

Con đường nối giữa ngõ 76 An Dương (Tây Hồ, Hà Nội) với bãi giữa sông Hồng, đã trở thành nơi tập kết rác thải, phế liệu tự phát dài gần 1km. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những người dân trong khu vực này.