Ninh Bình: Người dân đã nhận được tiền hỗ trợ sau phản ánh của Lao Động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc hàng trăm hộ dân chăn nuôi lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng hơn một năm sau, những hộ dân này vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định, ngay sau loạt bài phản ánh của Lao Động, người dân đã nhận được tiền.

Ngày 29.1, trao đổi với PV Lao Động, ông Hoàng Văn Kiên, Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình cho biết, UBND tỉnh Ninh Bình đã có Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 29.12.2022 về việc cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi (đợt 3 năm 2021 và đợt 2 năm 2022).

UBND xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Diệu Anh
UBND xã Ninh Khang (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi. Ảnh: Diệu Anh

Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp bổ sung số tiền trên 32,5 tỉ đồng cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn để hỗ trợ cho người dân có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình đã cấp cho UBND huyện Yên Mô trên 10,4 tỉ đồng; UBND huyện Nho Quan trên 9,6 tỉ đồng; huyện Gia Viễn trên 4,9 tỉ đồng; huyện Yên Khánh trên 4,5 tỉ đồng; thành phố Ninh Bình trên 1,4 tỉ đồng; thành phố Tam Điệp trên 963 triệu đồng; huyện Hoa Lư trên 470 triệu đồng và huyện Kim Sơn là trên 21 triệu đồng.

Cũng theo ông Kiên, toàn bộ số tiền trên đã được cấp về UBND các huyện, thành phố. Đến ngày 29.1, toàn bộ số tiền trên đã được các địa phương chi trả đến tận tay người chăn nuôi. Trong đó, có một số địa phương đã hoàn thành việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân từ trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Người dân ký nhận tiền hỗ trợ tại UBND xã Ninh Khang. Ảnh: Diệu Anh
Người dân ký nhận tiền hỗ trợ tại UBND xã Ninh Khang. Ảnh: Diệu Anh

"Việc chi trả tiền hỗ trợ cho người dân UBND xã, phường, thị trấn tiến hành niêm yết công khai số tiền hỗ trợ đối với từng hộ theo quy định. Sau khi niêm yết, các hộ dân không có khiếu nại, thắc mắc gì thì UBND các xã sẽ chi trả cho người dân. Việc chi trả được thực hiện theo 2 hình thức, một là UBND các xã, thị trấn chi trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc viết phiếu chi cho người dân đến kho bạc nhận" - ông Kiên cho biết thêm.

Theo Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 20.5.2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 8.5.2019 về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh bắt buộc phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, mức hỗ trợ đối với lợn thịt, lợn con các loại là 26.000 đồng/kg thịt lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác, mức hỗ trợ 39.000 đồng/kg thịt lợn hơi (bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ loại lợn thịt và lợn con).

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều hộ dân tiêu hủy lợn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Ninh Bình hết dịch tả lợn Châu Phi

DIỆU ANH |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình, đến ngày 21.9, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được khống chế và đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Quảng Bình: Hơn 1.600 con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 31.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh còn 6 xã có dịch tả lợn châu Phi.

Lễ hội Xuân Quý Mão 2023: Dừng tổ chức nếu có hiện tượng tiêu cực

Hải Minh |

Lễ hội Xuân Quý Mão được dự đoán thu hút một lượng lớn người tham dự sau thời gian dài hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19.

Vì sao nhóm tội phạm chiếm đoạt được tiền của khách hàng tại FE Credit?

Việt Dũng |

Hà Nội - Từng làm cộng tác viên cho Công ty tài chính FE Credit, 3 thanh niên nắm được lỗ hổng trong quản lý tài khoản khách hàng nên đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 20 người.

Hé lộ mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ

Song Minh |

Chính phủ là mối lo ngại hàng đầu của người Mỹ, theo kết quả thăm dò ý kiến công bố hôm 30.1.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ mừng kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích… mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023). 

Chứng khoán: Thị trường đối mặt với đà điều chỉnh đang mạnh dần

Gia Miêu |

Mặc dù rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh vẫn đang có phần chiếm ưu thế với thị trường chứng khoán, vùng hỗ trợ sâu quanh mốc 1.08x điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý cho VN-Index.

Vì sao nhiều hộ dân tiêu hủy lợn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Hiện nay, nhiều hộ dân chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  phải tiêu hủy lợn do mắc dịch tả lợn Châu Phi từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Ninh Bình hết dịch tả lợn Châu Phi

DIỆU ANH |

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình, đến ngày 21.9, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được khống chế và đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

Quảng Bình: Hơn 1.600 con lợn phải tiêu hủy vì dịch tả lợn Châu Phi

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Ngày 31.8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh còn 6 xã có dịch tả lợn châu Phi.