Người lao động "tố" công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư của ông Nguyễn Danh Minh (Yên Sơn, Tuyên Quang) phản ánh về việc công ty ông đã làm việc nợ đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đơn thư, ông Nguyễn Danh Minh làm việc và đóng bảo hiểm xã hội tại Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang từ tháng 12.2006 đến tháng 6.2014.

Theo phản ánh, công ty đang nợ đóng số tiền bảo hiểm xã hội của ông Minh là 65 triệu đồng.

Trong biên bản làm việc ngày 24.9.2021 giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, đại diện Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang, thì công ty này cam kết giải quyết sự việc vướng mắc, tồn đọng với người lao động này trước ngày 31.3.2022.

Tuy nhiên, đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết, ông Minh đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức năng và công ty nhưng không được xem xét.

Về việc này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tuyên Quang cho hay, những năm gần đây, Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Tuyên Quang gặp khó khăn về tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài dẫn đến việc chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành đã hoàn thiện thủ tục thoái vốn nhà nước của công ty. Tuy nhiên, hiện nay do đang chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định nên công ty chưa có người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm giải quyết những vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động. Từ đó, dẫn đến người lao động làm đơn nhiều lần đến các cơ quan trong thời gian qua.

Ngày 28.6.2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cung cấp thông tin tình hình hoạt động của công ty làm cơ sở tham mưu với UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người lao động.

Sau khi có thông tin, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết quyền lợi của người lao động làm việc tại công ty.

Ngày 30.8, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và giải quyết chế độ chính sách của người lao động của công ty. Trong thời gian này, cử người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải quyết vướng mắc liên quan đến quyền lợi của ông Minh.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, người lao động chịu thiệt

Hà Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục nhận đơn thư của người lao động (NLĐ) phản ánh về việc doanh nghiệp nợ đọng BHXH dẫn đến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có trường hợp mắc bệnh, muốn rút BHXH một lần để có tiền chữa bệnh nhưng không được vì doanh nghiệp nợ BHXH…

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động bị ảnh hưởng ra sao?

Anh Thư |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội) nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho rằng người lao động sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Lương thấp, công nhân càng khốn khổ khi công ty nợ bảo hiểm xã hội 9 năm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Mỗi tháng đi làm khoảng 10 công, những công nhân của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) chỉ nhận về với số tiền lương hơn 1 triệu đồng. Mặc dù khoản tiền lương ít ỏi trên vẫn bị trừ đều đặn để đóng bảo hiểm xã hội, song hầu hết công nhân ở đây như ngồi trên đống lửa khi biết công ty nợ đóng trong 9 năm qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Doanh nghiệp nợ Bảo hiểm Xã hội, người lao động chịu thiệt

Hà Anh |

Thời gian qua, Báo Lao Động liên tục nhận đơn thư của người lao động (NLĐ) phản ánh về việc doanh nghiệp nợ đọng BHXH dẫn đến quyền lợi của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có trường hợp mắc bệnh, muốn rút BHXH một lần để có tiền chữa bệnh nhưng không được vì doanh nghiệp nợ BHXH…

Doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động bị ảnh hưởng ra sao?

Anh Thư |

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Khóa Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội) nợ đóng bảo hiểm xã hội kéo dài, cơ quan Bảo hiểm xã hội cho rằng người lao động sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Lương thấp, công nhân càng khốn khổ khi công ty nợ bảo hiểm xã hội 9 năm

ANH THƯ - VIỆT LÂM |

Mỗi tháng đi làm khoảng 10 công, những công nhân của Công ty Cổ phần Khoá Minh Khai (Thanh Trì, Hà Nội - thuộc Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng) chỉ nhận về với số tiền lương hơn 1 triệu đồng. Mặc dù khoản tiền lương ít ỏi trên vẫn bị trừ đều đặn để đóng bảo hiểm xã hội, song hầu hết công nhân ở đây như ngồi trên đống lửa khi biết công ty nợ đóng trong 9 năm qua.