Nghỉ Tết Nguyên đán ngắn ngày là xu hướng phù hợp?

Bạn đọc Nguyễn Nhan |

Trái với nhiều người mong muốn được nghỉ Tết nhiều, bản thân tôi cho rằng việc nghỉ Tết Nguyên đán không nên quá dài, chỉ nên dừng lại ở mức 7 ngày, trong đó 2 ngày trước tết dọn dẹp nhà cửa và mua sắm, 5 ngày còn lại sẽ vui chơi và nghỉ ngơi.

Nếu có đi du lịch hoặc về quê thì khoảng thời gian này cũng là vừa đủ.

Thiết nghĩ, khoảng thời gian trên là vừa đủ để chúng ta thực hiện các thủ tục nghi lễ tết truyền thống, cũng đồng thời có thời gian nghỉ ngơi vừa phải.

Việc nghỉ ít ngày còn giúp giảm bớt chi phí cho nhiều gia đình vì thực tế thói quen nghỉ Tết quá dài kết hợp với thủ tục rườm rà đang gây tốn kém cho không ít gia đình.

Là một người độc thân, khi nghỉ Tết vào những năm trước có khi tôi nằm ngủ vùi đến tận 11h hoặc 12h trưa vì dậy sớm chẳng biết làm gì. Cũng bởi, bạn bè thân thiết ở đại học của tôi đa phần người ở tỉnh khác. Dịp Tết đến, họ đều về quê hết, nên có muốn rủ mọi người đi đâu hoặc tổ chức các chuyến đi chơi xa cũng không được.

Tôi thường chỉ nằm nhà xem phim hay lướt mạng xã hội nên cũng chán. Buổi tối may ra vui chút vì có họ hàng đến thăm nhà, lì xì và tán gẫu. Có người yêu thì có thể đi đường hoa, chứ người độc thân thì không mặn mà đường hoa hay đi xem phim.

Tết đôi khi cũng là dịp cho những cuộc tụ họp, ăn nhậu lãng phí, những hoạt động tụ tập đông người, càng làm phức tạp tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, việc nghỉ tết quá dài ngày sẽ làm gián đoạn công việc. Như cá nhân tôi làm công việc liên quan đến dịch vụ ngân hàng, nếu nghỉ quá dài sẽ ảnh hưởng đến giao dịch khách hàng, đặc biệt là hoạt động của doanh nghiệp. Nhìn rộng hơn, việc nghỉ ngơi nhiều ngày đã tác động không nhỏ đến các hoạt động sản xuất của nền kinh tế.

Thời gian nghỉ Tết kéo dài cũng sẽ tạo tư tưởng mỏi mệt, không sẵn sàng bắt tay vào làm việc. Ngoài ra, sau kỳ nghỉ Tết, một số cơ quan công sở lại dành thời gian để chúc tụng, thăm hỏi nhau, do đó kỳ nghỉ sẽ kéo dài đến 10 – 11 ngày chứ không phải 9 ngày nữa. Thậm chí, có những cơ quan tranh thủ dịp đầu năm tổ chức các chuyến đi tham quan, hành hương lễ chùa đến tận rằm tháng Giêng.

Đáng lưu tâm là trong những ngày nghỉ Tết, lẽ ra các cơ quan hành chính nhà nước phải trực thường xuyên để giải quyết nhu cầu công việc cho người dân. Thế nhưng hầu hết các cơ quan lại nghỉ, ảnh hưởng rất lớn đến nhịp độ công việc cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đáng lưu tâm hơn là khoảng thời gian giữa hai kỳ nghỉ tết Dương lịch và Âm lịch rất ngắn. Guồng máy kinh tế vừa mới khởi động sau kỳ nghỉ đầu tiên lại dừng lại để tiếp tục kì nghỉ thứ hai. Mỗi lần "lấy đà", bắt nhịp sau một thời gian tạm nghỉ, nền kinh tế lại có "độ hẫng", dẫn đến nguy cơ tụt hậu...

Nhìn chung, tết thật sự là một khoảng thời gian quý báu của dân tộc. Việc gìn giữ tết, trong chừng mực nào đó, là góp phần phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Nhưng một giá trị chỉ thật sự xứng đáng khi không những tạo dấu ấn riêng, mà còn góp phần làm cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn.

Liên quan đến đề xuất số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Bạn đọc Nguyễn Nhan
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Người quê xa muốn phương án nghỉ 9 ngày

LƯƠNG HẠNH |

Trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều bạn đọc xa quê lâu chọn phương án đề xuất nghỉ 9 ngày.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Chọn nghỉ 7 ngày hay 9 ngày?

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Người quê xa muốn phương án nghỉ 9 ngày

LƯƠNG HẠNH |

Trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nhiều bạn đọc xa quê lâu chọn phương án đề xuất nghỉ 9 ngày.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023: Chọn nghỉ 7 ngày hay 9 ngày?

ANH THƯ |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước việc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lấy ý kiến về số ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể kéo dài đến 9 ngày

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023.