Cũng bởi, suốt gần mười năm nay, tôi luôn phải sống xa nhà, nên rất trân trọng từng phút giây ở bên cạnh những người thân yêu trong gia đình.
Cá nhân tôi cho rằng cách sắp xếp các ngày nghỉ trong năm như nước ta hiện nay là hợp lý, đặc biệt dịp Tết truyền thống được nghỉ 9 ngày là phù hợp, do đây là tết cổ truyền, quan trọng và nhiều người có nhu cầu nghỉ hơn tất cả những dịp khác trong năm.
Ở Việt Nam, chúng ta không có thói quen nghỉ dài ngày nên thường có nhận định cho rằng nghỉ lâu thì năng suất lao động sẽ kém. Tuy nhiên, ở các nước như Anh, Hungary… công chức và các em học sinh được nghỉ hè một tháng ngoài kỳ nghỉ dài thường niên.
Hoặc công chức ở Australia cũng được đăng ký chỉ làm việc tại cơ quan một tuần bao nhiêu ngày, còn số ngày còn lại có thể làm việc qua mạng hoặc ở những nơi khác. Điều này nhằm giúp họ có thời gian được nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, đồng thời kích cầu được hoạt động du lịch. Dù có nhiều kỳ nghỉ dài nhưng chính quyền vẫn xử lý và hỗ trợ người dân qua điện tử.
Trong tâm thức chung của người Việt Nam, Tết không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là khoảng thời gian mọi người tạm gác những lo toan bộn bề trong cuộc mưu sinh để trở về sum họp với gia đình, cùng nhau đoàn viên bên mâm cơm ngày Tết, chia sẻ buồn vui, gắn kết tình thân.
Đó cũng là dịp để các sinh hoạt văn hóa và phong tục truyền thống của người Việt như đi lễ chùa, chúc Tết họ hàng, tụ họp anh em họ hàng, gặp gỡ bạn bè… được diễn ra, tạo nên một không khí thân tình, hoan hỉ.
Với những người con xa xứ, đặc biệt là Việt kiều đang cư trú ở nước ngoài, đây là khoảng thời gian để họ có thể viếng thăm họ hàng, người thân sau một hay nhiều năm dài bôn ba xa quê hương.
Bên cạnh đó, nhiều người lao động làm việc vất vả cả năm cũng tranh thủ xả hơi, đi du lịch cùng gia đình, để tận hưởng kỳ nghỉ. Do đó, nếu thời gian nghỉ lễ quá ngắn, làm gì cũng gấp rút, đâu còn gì là thong thả ngày Tết nữa.
Không thể cho rằng việc nghỉ tết dài ngày sẽ gây thiệt hại về kinh tế kém hơn so với các ngày khác trong năm mà quyết tâm cắt giảm số ngày nghỉ. Việc cắt bớt ngày nghỉ Tết chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không giúp nền kinh tế đi lên.
Với bản thân tôi, việc được về quê ăn Tết là một món quà vô giá mà bản thân luôn trân quý. Năm ngoái, tôi đã trải qua một cái Tết rất cô đơn và đầy lo âu, khắc khoải ở thành phố, rồi sau đó là những tháng ngày áp lực vô cùng khi bản thân bị nhiễm COVID-19, thu nhập bấp bênh.
Do đó Tết này, tôi mong muốn được trở về gặp bố mẹ, thắp hương cho ông bà tổ tiên, sống trong không khí ấm áp của gia đình. Tôi tin bất kỳ ai ở trong nước hoặc nước ngoài, cũng như tôi, đang mong đợi kỳ nghỉ Tết để quay về với gia đình, tạo thêm động lực tiếp tục cố gắng những ngày tháng kế tiếp.
Nghỉ tết dài ngày, xét cho cùng, cũng có nhiều lợi ích về mặt kinh tế như kích thích tiêu dùng, chứ không hẳn là bất lợi, gây đình trệ về kinh tế như nhiều người vẫn nghĩ.
Bên cạnh đó, với một kỳ nghỉ đủ dài, đảm bảo đủ yêu cầu thư giãn để mọi người tái tạo lại sức lao động, cảm thấy tràn đầy năng lượng thì làm việc cũng sẽ hiệu quả hơn.
Liên quan đến đề xuất số ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.