Nghỉ Tết 2023: 29 tháng Chạp mới nghỉ sẽ gây sức ép cho người lao động

ANH THƯ |

Bạn đọc mong muốn được nghỉ trước Tết Nguyên đán 2023 dài ngày để có thời gian di chuyển về quê, chuẩn bị đón tết cổ truyền cùng gia đình.

Ông Hà Tất Thắng - Cục trưởng Cục An toàn lao động cho biết, sau thời gian lấy ý kiến, nhiều bộ, ngành, cơ quan liên quan đã gửi góp ý về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán, Quốc khánh năm 2023.

"Hiện nay, chúng tôi chỉ chờ một vài đơn vị nữa sẽ hoàn tất việc lấy ý kiến" - ông Thắng chia sẻ.

Qua quá trình tổng hợp, đơn vị này nhận thấy về cơ bản các bộ, ngành đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2023 là 7 ngày. Riêng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lại có đề xuất một phương án khác là nghỉ 8 ngày, bắt đầu từ 28 tháng Chạp.

Bàn luận về vấn đề trên, bạn đọc Nguyễn Dương cho biết: "Nghỉ tết Nguyên Đán nên từ 7 ngày trở lên. Chúng tôi mong muốn được nghỉ trước Tết dài ngày. Chứ đến 29 tháng Chạp mới về tới nhà thì không còn nhiều ý nghĩa. Xa nhà, chúng tôi thèm cảm giác được cùng gia đình chuẩn bị sắm sửa đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa, gói bánh chưng... Như vậy mới chuẩn "vị" tết".

Đồng quan điểm, bạn đọc Đinh Hà cho hay: "Thời gian nghỉ trước tết mới cần thiết. Chúng tôi thường đùa với nhau hết mùng 1 là đã hết Tết. Vì vậy, thời gian để chuẩn bị dọn dẹp, mua sắm tết mới quan trọng. Còn sau Tết đi làm ngày nào cũng được".

"Nên nghỉ từ  28 tháng Chạp là hợp lý. Người lao động xa quê có thời gian về quê đón tết cùng người thân và gia đình" - bạn đọc Phạm Hồng nói.

Theo bạn đọc Võ Ngọc Diễm, nếu nghỉ ngày 30 tháng Chạp thì chưa kịp về đến nhà đã tới Tết, như vậy quá dồn dập, gây sức ép cho người lao động xa quê.

Bạn đọc Tô Anh bày tỏ: "Với người xa quê, ngày 29 tháng Chạp bắt đầu nghỉ thì sát quá. Việc đi lại những ngày áp Tết rất vất vả, ùn tắc giao thông. Vì vậy, có khi mất nửa ngày tôi chưa về được đến nhà".

Theo bạn đọc Nguyễn Tuấn, người này đã làm việc ở nhiều công ty cho thấy, những người muốn về sớm, lên muộn đều xin nghỉ phép hoặc thậm chí là nghỉ không lương. Nhiều người mong muốn được nghỉ Tết dài ngày để sum họp với gia đình.

Bạn đọc Hiền Đông bày tỏ quan điểm: "Ngày 29 Tết mới nghỉ thì còn mua sắm được gì. Cả năm được ít tiền  thì áp Tết mới nghỉ mua gì cũng đắt đỏ, công nhân thiệt thòi lắm. Bên cạnh đó còn phải về quê xa, chen chúc xe cộ vất vả. Doanh nghiệp nên cân đối ngày nghỉ và lịch làm việc cho phù hợp".

Cũng bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bạn đọc Bùi Lanh cho rằng: "Sự mong muốn của con người là vô cùng. Tuy nhiên, những ngày Tết, người dân tập trung về quê đông đúc, tắc nghẽn và nguy cơ tai nạn nhiều. Các phương án nghỉ cần xem xét yếu tố này".

"Nghỉ trước tết còn đi mua sắm chứ sau tết thường ở nhà xem tivi thôi" - bạn đọc Đoàn Huệ bày tỏ.

Bạn đọc Đặng Bắc Phương nêu: "Càng nghỉ dài ngày thì sức tiêu thụ hàng hoá càng nhiều và đi du lịch càng đông. Như vậy, đây là dịp kích cầu kinh tế. Vì thế, cơ quan chức năng cần xem xét ngày nghỉ cho phù hợp".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tết Nguyên đán 2023: Nhiều đơn vị đề xuất nghỉ 7 ngày

ANH THƯ |

Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để có căn cứ trình Chính phủ.

Sau 2 năm không Tết vì COVID-19, công nhân mong mỏi được nghỉ Tết sớm

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã có rất nhiều người công nhân lao động trên địa bàn TPHCM không có Tết trọn vẹn bên gia đình. Nhiều người mong muốn năm nay được nghỉ Tết dài hơn để có thời gian bên cạnh gia đình.

Triển khai nhiệm vụ chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tết Nguyên đán 2023: Nhiều đơn vị đề xuất nghỉ 7 ngày

ANH THƯ |

Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tổng hợp ý kiến về đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2023 để có căn cứ trình Chính phủ.

Sau 2 năm không Tết vì COVID-19, công nhân mong mỏi được nghỉ Tết sớm

LÂM ANH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã có rất nhiều người công nhân lao động trên địa bàn TPHCM không có Tết trọn vẹn bên gia đình. Nhiều người mong muốn năm nay được nghỉ Tết dài hơn để có thời gian bên cạnh gia đình.

Triển khai nhiệm vụ chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 16.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động chăm lo cho người lao động khó khăn dịp Tết 2023.