Nghỉ lễ nhàn nhã nhờ đi du lịch gần

Bạn đọc Nguyễn Hồng Anh |

Đã quá ngao ngán với lịch trình di chuyển xa, nhiều người mê trải nghiệm, trong đó có gia đình tôi đã quyết định chọn những địa điểm gần cho những kỳ nghỉ dài, điển hình là dịp lễ 30.4- 1.5 sắp đến.

Thiết nghĩ, đây cũng là một chọn lựa lý tưởng vừa giúp các thành viên trong gia đình được thư giãn, lại giảm thiểu được nguy cơ phải chen lấn trong mùa “cao điểm” của du lịch.

Khi được hỏi về kế hoạch vui chơi trong dịp lễ này, anh T, một người đồng nghiệp của tôi, chia sẻ: “Bạn bè đồng nghiệp mấy ngày nay cứ cười tôi suốt vì quyết định đi du lịch ở... Bình Dương. Nhưng rút kinh nghiệm những chuyến đi chơi dịp lễ mỏi mệt hằng năm, tôi đã thống nhất với vợ con chọn lựa xu hướng tự lái xe và trải nghiệm".

Kỳ nghỉ lễ tương đối dài, bản thân lại mới sắm được xe hơi, anh T tranh thủ chở vợ con đi chơi. Tuy nhiên, thay vì chọn đi xa như mọi năm, anh chọn một địa điểm gần là Bình Dương.

Gia đình anh T sẽ tham quan một số địa điểm nổi tiếng như chùa Bà Thiên Hậu, chùa Tây Tạng, công viên thành phố mới Bình Dương, nhà thờ Phú Cường….

Cá nhân tôi cũng đồng tình với quan điểm của anh T. Thực tế, không chỉ du lịch ở những nơi thật xa xôi, mới mang đến những trải nghiệm, cảm xúc thú vị cho chúng ta, đặc biệt là người trẻ.

Thay vì nôn nao tìm điểm đến trong mấy ngày nghỉ lễ, chúng ta có thể chọn sống chậm lại một chút, trải nghiệm những điểm đến gần nơi bản thân đang sống. Đây cũng là một xu hướng được lựa chọn bời nhiều người, bởi nó tiết kiệm chi phí và không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị.

Bản thân tôi đã từng đọc một nghiên cứu của Outbox Consulting cho rằng đại dịch COVID-19 đã tác động đến ngành du lịch, khiến xu hướng chăm sóc sức khỏe, “chữa lành” những tổn thương sau khoảng thời gian giãn cách dài, trở thành chọn lựa tối ưu của du khách trong hai năm trở lại đây.

Suốt thời gian qua, cả gia đình tôi đã có những chuyến đi cực kỳ thú vị tại một số điểm tham quan gần TP. Hồ Chí Minh. Kỳ nghỉ lễ lần này, cả gia đình tôi đang lên kế hoạch đi tham quan một số địa điểm có tính chất truyền thống, khơi gợi nhiều truyền thống tốt đẹp về lòng quả cảm, sự hiếu học của dân tộc như Văn Miếu Trấn Biên (Đồng Nai), Địa đạo Củ Chi (TP.HCM)... để các con có thêm nhiều trải nghiệm thực tế.

Với cảm giác du lịch gần nhà, gia đình tự đi bằng phương tiện riêng nên ban đầu các con tỏ vẻ không hào hứng. Nhưng khi đến điểm tham quan, được trải nghiệm cảm giác đi dạo trong rừng, ngồi trên thuyền hoặc đi bộ thăm thú cảnh quanh thiên nhiên, đã mang đến cho các bé vô số điều ngạc nhiên và thú vị.

Sau những chuyến đi du lịch gần ấy, các con đã thay đổi tương đối nhiều về sở thích du lịch, khi bắt đầu tỏ ra thích thú với những địa điểm tham quan gần, không cần di chuyển quá xa nhưng vẫn mang đến cảm giác mới mẻ.

Xét cho cùng, đi du lịch gần hay xa và cả quyết định ở nhà trong dịp lễ đều là một lựa chọn. Và đương nhiên, lựa chọn đó không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm trong cuộc sống của mỗi người.

Ai trong chúng ta cũng thích những chuyến đi, nhưng hãy cân nhắc đến sức khỏe và tài chính của bản thân trước khi lên đường đi chơi.

Chúng ta đừng lựa chọn du lịch một cách hời hợt chỉ vì tâm lý chung của đám đông hay lời rủ rê từ bạn bè, để rồi đến nơi chỉ để ngủ hoặc mòi mệt trong đám đông.

Nếu sau chuyến đi dài, không khiến ta giảm bớt áp lực, mà còn mang đến biết bao mệt nhoài, phiền muộn thì đi du lịch chẳng khác gì đặt áp lực vô hình vào cuộc sống của chính mình.

Nên hay không nên đi du lịch trong dịp nghỉ lễ? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Bạn đọc Nguyễn Hồng Anh
TIN LIÊN QUAN

Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5: Lựa chọn đi du lịch hay nghỉ ngơi ở nhà?

Mai Hoa - Bắc Hà |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay có ý nghĩa rất lớn với hầu hết mọi người, khi người dân tận dụng du lịch ngày lễ như một phần thưởng sau 2 năm dịch COVID-19 khiến mọi hoạt động trì trệ và ngưng đọng. Trong khi đó, cũng không ít người dành kỳ nghỉ này để nghỉ ngơi tại nhà, vì sợ chen lấn tại các điểm du lịch động người.

Du lịch sớm để né đi ngày 30.4 -1.5 vì sợ đông đúc

NGUYỄN LY |

TPHCM – Càng gần đến ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhiều người dân tại thành phố đã lên cho mình nhiều kế hoạch để đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, không ít người tranh thủ sắp xếp công việc đi du lịch trước lễ vì sợ chen chúc ngày nghỉ lễ.

Muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5: "Ám ảnh" đông người

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào dịp lễ 30.4 và 1.5. Đây là một trong những đợt được nghỉ khá dài, nhiều gia đình, bạn trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5: Lựa chọn đi du lịch hay nghỉ ngơi ở nhà?

Mai Hoa - Bắc Hà |

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay có ý nghĩa rất lớn với hầu hết mọi người, khi người dân tận dụng du lịch ngày lễ như một phần thưởng sau 2 năm dịch COVID-19 khiến mọi hoạt động trì trệ và ngưng đọng. Trong khi đó, cũng không ít người dành kỳ nghỉ này để nghỉ ngơi tại nhà, vì sợ chen lấn tại các điểm du lịch động người.

Du lịch sớm để né đi ngày 30.4 -1.5 vì sợ đông đúc

NGUYỄN LY |

TPHCM – Càng gần đến ngày nghỉ lễ 30.4 – 1.5, nhiều người dân tại thành phố đã lên cho mình nhiều kế hoạch để đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, không ít người tranh thủ sắp xếp công việc đi du lịch trước lễ vì sợ chen chúc ngày nghỉ lễ.

Muốn đi du lịch vào dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5: "Ám ảnh" đông người

ANH THƯ |

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào dịp lễ 30.4 và 1.5. Đây là một trong những đợt được nghỉ khá dài, nhiều gia đình, bạn trẻ cũng đã lên sẵn kế hoạch vui chơi, gặp gỡ bạn bè.