Nghỉ hè, coi chừng trẻ bị nghiện trò chơi điện tử

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Dịp nghỉ hè, nhiều học sinh có kế hoạch vui chơi thoải mái sau một năm học vất vả. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận học sinh trong thời gian nghỉ hè lạm dụng các trò chơi điện tử (game).

Nếu phụ huynh không có cách kiểm soát thì các em sẽ có biểu hiện nghiện như thèm chơi game, chơi game liên tục không nghỉ… sẽ mất thời gian, bỏ bê việc học tập, công việc và rèn luyện các kỹ năng sống.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bổ sung chứng nghiện trò chơi điện tử là một bệnh lý trong danh sách cập nhật phân loại bệnh quốc tế (ICD). Theo WHO, nghiện game là một bệnh về tâm thần. Đây là cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục con của mình.

Hiện nay, nhiều phụ huynh thường dỗ dành con cái bằng cách đưa điện thoại thông minh hay iPad để các con chơi. Nhiều lần như vậy sẽ trở thành thói quen khó bỏ. Nếu cứ chiều chuộng con theo cách này sẽ gây tác hại vô cùng nghiêm trọng, làm cho các em bị lệ thuộc, không biết tiếp xúc, ứng xử với môi trường xung quanh. Nếu không ngăn chặn thì ảnh hưởng đến sức khoẻ tâm thần là điều không thể tránh khỏi.

Vậy nên, nghỉ hè, các bậc phụ huynh không nên để con mình dành quá nhiều thời gian để chơi game mà phải hướng các em rèn luyện sức khỏe, tham gia học tập và làm những việc có ích. Thời gian nghỉ hè, đừng quan niệm xong việc học thì các em muốn làm gì thì làm, muốn chơi gì thì chơi… Nghỉ hè nhưng các em vẫn có thể học được nhiều thứ khác như học các môn năng khiếu, đi du lịch, tham gia các hoạt động trải nghiệm về cuộc sống...

Để một mùa hè bổ ích, mỗi học sinh tự biết cách xây dựng kế hoạch cho riêng mình trên cơ sở định hướng của cha mẹ. Các em vẫn được quyền sử dụng điện thoại thông minh hay iPad để có thể giải trí và chơi game nhưng đừng lệ thuộc và không để nó chi phối cuộc sống của mình.

Các em phải biết sắp xếp thứ tự các công việc ưu tiên phải làm, sau đó mới chơi game và phải đảm bảo thời gian hợp lý. Có như vậy mới vừa bảo vệ được mắt vừa phòng tránh bệnh tâm thần do chứng nghiện game gây ra.

Muốn vậy, hơn ai hết cha mẹ phải quan tâm, giám sát con cái của mình, điều chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu chuẩn mực để kịp thì uốn nắn, đặc biệt là định hướng cho các em làm những việc có ích hướng về cộng đồng. 

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Lịch nghỉ hè chính thức năm 2023 của học sinh cả nước

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6.

Vinh quang Việt Nam 2023: Nhân rộng tấm gương điển hình xuất sắc

Nhóm phóng viên |

Chiều 1.6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình họp báo Vinh quang Việt Nam 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình.

Người dân huyện Thanh Oai mất mùa vì nguồn nước ô nhiễm

Nguyễn Thúy |

Kênh Hòa Bình vốn cung cấp nước cho hàng chục mẫu ruộng tại xã Bích Hòa và xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, Hà Nội). Tuy nhiên, thời gian gần đây các chất thải công nghiệp và sinh hoạt xả trực tiếp ra kênh, làm ảnh hưởng đến năng suất lúa, thậm chí có hộ mất trắng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt gánh nặng tâm lý

Ngọc Vân |

Ngân hàng Trung ương châu Âu bớt một phần gánh nặng tâm lý do lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu giảm mạnh hơn dự kiến.

Huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An chỉ ra sai số hàng phòng ngự

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Huy Hoàng khẳng định, qua các trận đấu, Sông Lam Nghệ An cho thấy rất nhiều sai số của cá nhân cũng như hệ thống hàng phòng ngự.

Vừa vào hè, học sinh đã cắp sách đến lớp học thêm kín tuần

Vân Trang |

Quốc Khánh, học sinh lớp 11 tại Thanh Hoá nhẩm tính, em sẽ học thêm Toán và Vật lý vào hè này. Nhiều khả năng, em sẽ học kín cả tuần.

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Lịch nghỉ hè chính thức năm 2023 của học sinh cả nước

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè năm 2023 của học sinh nhiều tỉnh thành sẽ bắt đầu từ ngày 1.6.