Nghệ An: Đi “tổng duyệt” lễ khai giảng giữa nắng - quá mệt mỏi!

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Nhiều học sinh tiểu học tham dự các buổi tập duyệt chuẩn bị lễ khai giảng giữa trời nóng bức nên đã bị ốm.

Gần đây, nhiều phụ huynh trên địa bàn thành phố Vinh bức xúc về việc nhà trường triệu tập con đi tập duyệt chuẩn bị cho lễ khai giảng giữa trời nắng nóng nhiều lần.

Chị Nguyễn Lan Anh (xã Nghi Phú, TP.Vinh) phản ánh: “Con em năm nay vào lớp 1. Cách đây mấy ngày, nhà trường gọi tập trung để “tổng duyệt” chuẩn bị cho lễ khai giảng. Do cháu ở nhà lâu ngày, nay phải tập trung dưới trời nắng bức hàng tiếng đồng hồ nên về bị ốm. Cô chủ nhiệm lại vừa gửi thông báo có buổi tổng duyệt vào sáng chủ nhật (4.9), để chuẩn bị khai giảng vào ngày 5.9”.

Chị Lan Anh bức xúc vì vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh và chủ nhật, cả nhà đã sắp xếp lịch về quê, nay phải thay đổi để đưa con đi tập duyệt.

Một số phụ huynh khác cũng phản ánh tình trạng tương tự, và cho biết thêm, hiện tượng này đã diễn ra nhiều năm qua. “Không biết khai giảng nghi lễ thế nào chứ tôi thấy con tập mệt mỏi, căng thẳng, đứng giữa nắng quá vất vả” - một phụ huynh tại phường Hà Huy Tập (TP.Vinh) nói.

Các phụ huynh đều chia sẻ mong có một lễ khai giảng ngắn gọn, nhẹ nhàng, không áp lực và không gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. “Làm sao để học sinh thấy vui vẻ khi đến trường” - chị Hồng Anh (phường Hồng Sơn) mong mỏi.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh - chia sẻ với những phản ánh của phụ huynh và cho biết sẽ trao đổi với Phòng Giáo dục, kiểm tra và chỉ đạo các trường tổ chức chuẩn bị, tiến hành lễ khai giảng nhẹ nhàng, tạo ấn tượng tốt nhất cho học sinh cũng như không ảnh hưởng đến sức khỏe các em.

Ngày 29.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4185/BGDĐT-VP về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022-2023.

Đối với việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức lễ khai giảng năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động đón học sinh đầu cấp học; tổ chức cho học sinh tìm hiểu về truyền thống và các hoạt động của nhà trường; phổ biến nội quy, quy định của nhà trường; giới thiệu các hoạt động giáo dục, chương trình giáo dục, phương pháp học tập và rèn luyện ở trường, lớp.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức lễ khai giảng thống nhất trên cả nước vào sáng 5.9. Tổ chức khai giảng theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng - ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Xử phạt người đàn ông xúc phạm CSGT trên mạng xã hội

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 31.8, công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một đối tượng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Lễ khai giảng nhiều sắc màu và giàu cảm xúc

PV |

Hà Nội - Mới đây, lễ khai giảng mang nhiều cảm xúc của tập thể thầy cô cùng đông đảo các em học sinh trường liên cấp Newton đã được diễn ra.

Lịch khai giảng của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, 63/63 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023, dưới đây là thông tin chi tiết.

40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, ngày khai giảng năm 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật 40 tỉnh, thành đã có lịch tựu trường, ngày khai giảng và khung chương trình năm học 2022-2023 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nghệ An: Xử phạt người đàn ông xúc phạm CSGT trên mạng xã hội

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Ngày 31.8, công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một đối tượng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Lễ khai giảng nhiều sắc màu và giàu cảm xúc

PV |

Hà Nội - Mới đây, lễ khai giảng mang nhiều cảm xúc của tập thể thầy cô cùng đông đảo các em học sinh trường liên cấp Newton đã được diễn ra.

Lịch khai giảng của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Trang Hà |

Tính đến thời điểm hiện tại, 63/63 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường và khai giảng năm học 2022-2023, dưới đây là thông tin chi tiết.

40 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường, ngày khai giảng năm 2022

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật 40 tỉnh, thành đã có lịch tựu trường, ngày khai giảng và khung chương trình năm học 2022-2023 để quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.