Ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em

Đỗ Văn Nhân |

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau khi xác định ông Đoàn Văn Tám (44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Long) có hành vi xâm hại nữ sinh lớp 5, lớp ông Tám là giáo viên chủ nhiệm.

Một vụ việc khác, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Công an Q.Ngô Quyền đã ra lệnh bắt khẩn cấp N.V.B (67 tuổi, ở ngõ 14 Cầu Đất, P.Cầu Đất, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) rồi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng để điều tra làm rõ vụ xâm hại trẻ em.

Nạn nhân là hai bé gái 13 tuổi và 8 tuổi, sống với bố mẹ ở Q. Lê Chân nhưng hay qua ở nhà bà nội.

Đây là hai trong rất nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện và xử lý trong thời gian qua. Với quy định của pháp luật hiện hành thì hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là rất nghiêm khắc, đủ sức răn đe, giáo dục và ngăn ngừa hành vi phạm tội.

Nhưng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhất là trẻ em gái vẫn có xu hướng gia tăng và phức tạp.

Số vụ việc bị khởi tố, truy tố và xét xử trên thực tế vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân khác nhau như gia đình không phát hiện kịp thời; nhận thức của trẻ em còn hạn chế; nhiều vụ việc xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện nhưng các bên lại thương lượng, hòa giải trái pháp luật khiến vụ việc "chìm xuồng" hoặc có những người phát hiện vụ việc nhưng lại không tố giác hành vi phạm tội…

Có thể khẳng định, trẻ em là đối tượng yếu thế, chưa có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nên không có khả năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục.

Các em rất dễ bị đối tượng xấu dụ dỗ, lừa phỉnh, lôi kéo bằng cách cho tiền, cho bánh kẹo hoặc đồ chơi yêu thích,… để xâm hại tình dục. Nhiều vụ việc, các em lại cố chịu đựng, không dám nói để người thân biết hoặc các em bị đe dọa, uy hiếp nên không dám nói ra.

Chính vì vậy, nhiều vụ việc không bị phát giác nên đối tượng phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục lừa phỉnh các trẻ em khác để xâm hại tình dục trong một thời gian dài.

Khi các em có những biểu hiện khác thường thì cha mẹ mới tiến hành kiểm tra, truy vấn nên các em mới nói ra là mình đã bị xâm hại tình dục, nhưng thời điểm xảy ra vụ việc từ nhiều ngày trước nên rất khó thu thập chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý.

Bên cạnh đó, khi phát giác vụ việc từ lời khai của các em thì cũng chỉ là lời khai từ một phía, trong khi đó đối tượng phạm tội không thừa nhận hành vi của mình nên cũng rất khó xử lý. Hoặc trong trường hợp, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Cơ quan CSĐT không thể thu thập, tìm ra chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội thì cũng khó có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Do đó, khi phát hiện hành vi xâm hại tình dục trẻ em, gia đình cần phải bình tĩnh, xử lý tình huống theo quy trình để kẻ phạm tội bị trừng trị theo pháp luật. Trước hết, cha mẹ cần thường xuyên để ý đến trẻ, nếu thấy xuất hiện các vết thương, vết bầm ở miệng, vùng kín của trẻ hay trẻ có biểu hiện sợ hãi một người hoặc một nơi đặc biệt nào đó… thì phải nhẹ nhàng tâm sự để trẻ nói ra sự thật.

Nếu có hành vi xâm hại tình dục thì phải kịp thời trình báo với Cơ quan CSĐT để tiến hành xác minh và áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ như chưa vội tắm gội cho trẻ, đưa trẻ đi giám định theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan CSĐT hoặc có thể chủ động đưa trẻ đi giám định…; đồng thời, cung cấp cho Cơ quan CSĐT biết thông tin về đối tượng phạm tội để tạm giữ (nếu có căn cứ) hoặc áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Để ngăn chặn hành vi xâm hại tình dục trẻ em rất cần sự quan tâm của toàn xã hội, trong đó, cần phát huy tốt vai trò của nhà trường, gia đình trong việc bảo vệ trẻ em, nhất là phải có biện pháp quản lý, giám sát trẻ em phù hợp để ngăn chặn các nguy cơ có thể xảy ra; đồng thời, giáo dục cho trẻ em biết cách nhận diện và tự vệ trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. Khi vụ việc xảy ra, nhà trường, gia đình cần tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT để thu thập chứng cứ và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân để góp ngăn chặn và đấu tranh với hành vi xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp như hiện nay.

Đỗ Văn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Tham gia sinh nhật, nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục tập thể

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nữ sinh lớp 9 tại huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) bị nhóm bạn là học sinh cấp 2 xâm hại tình dục.

Thái Bình: Điều tra đơn tố cáo thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 5

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của phụ huynh đối với 1 nam giáo viên chủ nhiệm lớp 5 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về hành vi dâm ô, quấy rối một số nữ học sinh.

Thái Bình: Bắt giữ khẩn cấp đối tượng bị tố cáo xâm hại tình dục cháu họ

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi) vừa bị Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình áp dụng Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước nghi án xâm hại tình dục cháu họ.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Thanh Hoá: Tham gia sinh nhật, nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục tập thể

Trần Lâm |

Thanh Hoá - Cơ quan công an đang điều tra, xác minh vụ việc nữ sinh lớp 9 tại huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) bị nhóm bạn là học sinh cấp 2 xâm hại tình dục.

Thái Bình: Điều tra đơn tố cáo thầy giáo xâm hại nữ sinh lớp 5

TRUNG DU |

Thái Bình - Cơ quan chức năng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) đang tiến hành điều tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của phụ huynh đối với 1 nam giáo viên chủ nhiệm lớp 5 - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở ở xã Đông Long, huyện Tiền Hải) về hành vi dâm ô, quấy rối một số nữ học sinh.

Thái Bình: Bắt giữ khẩn cấp đối tượng bị tố cáo xâm hại tình dục cháu họ

TRUNG DU |

THÁI BÌNH - Nguyễn Thanh Sơn (51 tuổi) vừa bị Cơ quan CSĐT - Công an TP.Thái Bình áp dụng Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp trước nghi án xâm hại tình dục cháu họ.