Nâng hạng thị trường chứng khoán trước hết cần nâng cấp quản trị, điều hành

Thế Lâm |

Bộ Tài chính đã có chủ trương đẩy mạnh các giải pháp nhằm rút ngắn tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi. Đây là điều từ các công ty chứng khoán đến nhà đầu tư tổ chức hay cá nhân đều rất mong mỏi.

Dù rằng, việc được nâng hạng được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào các tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán trên thế giới. Đó là những tổ chức tư vấn độc lập, có uy tín và được quốc tế rộng rãi công nhận.

Tuy nhiên, yếu tố nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đóng vai trò quyết định. Một khi thị trường chứng khoán Việt Nam được cải thiện, nâng tầm từ công tác điều hành quản lý, tính minh bạch thông tin, các dịch vụ tiện ích phong phú đa dạng hơn… thì chắc chắn sẽ được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Chính vì thế, việc làm đầu tiên không gì khác hơn chính là công tác về tổ chức, nhân sự.

Sau khi một số lãnh đạo tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) bị kỷ luật, vấn đề chấn chỉnh, tổ chức lại nhân sự theo hướng vừa đảm bảo về yêu cầu chuyên môn, có kinh nghiệm, đủ tầm về quản trị tổ chức và hệ thống giao dịch càng trở nên tối cần thiết.

Tháng 3.2021, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) trong một văn bản gửi lên Bộ Tài chính với một số kiến nghị được đề đạt, trong đó kiến nghị đầu tiên chính là thay đổi lãnh đạo HoSE sau khi để xảy ra tình trạng nghẽn lệnh trầm trọng trên hệ thống của Sàn Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) và cùng với đó là dự án trang bị hệ thống công nghệ mới KRX đã 9 năm vẫn chưa biết bao giờ mới hoàn thành.

Vấn đề nhân sự luôn là cốt lõi và tiên quyết. Vì chính từ vị trí nhân sự lãnh đạo các sở giao dịch, những quyết định điều hành tác động đến thị trường được ban hành.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán lại có sự nhạy cảm cao. Một quyết định dù lớn hay nhỏ, đều có thể dẫn đến những tác động tích cực hay tiêu cực cho thị trường.

Điển hình, không ít quyết định thời gian qua được lãnh đạo HoSE ban hành đã khiến dư luận nhà đầu tư nói chung không đồng tình, gây bức xúc, từ việc không cho nhà đầu tư thực hiện lệnh hủy/sửa, hay việc ngừng công bố thông tin tự doanh trong thời điểm VN-Inndex đang điều chỉnh mạnh rất cần có nhiều giải pháp hỗ trợ thị trường…

Việc nâng cấp tư duy điều hành, quản lý thị trường chứng khoán phải từ phương châm nhằm mục đích cho thị trường mạnh, thông thoáng nhưng chặt chẽ, linh hoạt và lành mạnh, chứ không chỉ nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho các sàn giao dịch chứng khoán HSX, HNX và UpCom là được.

Bởi thị trường mạnh và lành mạnh, linh hoạt, đa dạng, phong phú về dịch vụ và các tiện ích thì nhà đầu tư nước ngoài mới ở lại, nhà đầu tư trong nước mới đặt niềm tin để mạnh dạn giao dịch, từ đó dòng vốn càng dồi dào chảy vào doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Điểm số nhích nhẹ, thanh khoản lèo tèo, lực tăng chưa rõ ràng

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán đi lên với thanh khoản yếu ớt vẫn chưa đủ xác nhận cho một đà tăng rõ ràng. Hầu hết các nhóm ngành và các chỉ số đại diện đều đang giữ sắc xanh.

Bộ Tài chính cách chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Trần Văn Dũng

Lan Hương |

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã công bố kết luận việc xử lý kỷ luật với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, gồm ông Trần Văn Dũng, ông Nguyễn Thành Long, ông Vũ Bằng và ông Nguyễn Sơn.

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đến vùng kháng cự 1.300 điểm

Thế Lâm |

Tính từ tháng 4.2022 đến nay, chỉ số chứng khoán VN-Index lần đầu tiên có được nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp với phiên tăng thứ 3 ngày 19.5 chỉ nhích được 0,88 điểm. Tuy nhiên, dự báo về các phiên tới vẫn khá lạc quan.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chứng khoán: Điểm số nhích nhẹ, thanh khoản lèo tèo, lực tăng chưa rõ ràng

Đức Mạnh |

Thị trường chứng khoán đi lên với thanh khoản yếu ớt vẫn chưa đủ xác nhận cho một đà tăng rõ ràng. Hầu hết các nhóm ngành và các chỉ số đại diện đều đang giữ sắc xanh.

Bộ Tài chính cách chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Trần Văn Dũng

Lan Hương |

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã công bố kết luận việc xử lý kỷ luật với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, gồm ông Trần Văn Dũng, ông Nguyễn Thành Long, ông Vũ Bằng và ông Nguyễn Sơn.

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đến vùng kháng cự 1.300 điểm

Thế Lâm |

Tính từ tháng 4.2022 đến nay, chỉ số chứng khoán VN-Index lần đầu tiên có được nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp với phiên tăng thứ 3 ngày 19.5 chỉ nhích được 0,88 điểm. Tuy nhiên, dự báo về các phiên tới vẫn khá lạc quan.