Sáng 10.3, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Việt Bằng - Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh - cho biết, sau khi nhận được phản ánh về tình trạng tập kết vật liệu dưới gầm cầu vượt Đán, địa phương đã cho xử lý.
"Phường đã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan thuộc thành phố xuống nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở dọn dẹp, không được tập kết vật liệu tại gầm cầu.
Thời gian tới, UBND phường Thịnh Đán sẽ tiếp tục cùng Công an thành phố, Hạt quản lý đường bộ kiểm tra, xử lý trên toàn tuyến cao tốc. Vấn đề này cần có sự vào cuộc đồng bộ. Để không ai xâm phạm được vào khu vực này, cần có phương án rào lại" - vị lãnh đạo thông tin thêm.
Cũng theo Chủ tịch UBND phường Tân Thịnh, tình trạng các quán cóc kinh doanh dưới gầm cầu là tự phát. Điều này gây khó khăn trong công tác xử lý. Trong thời gian tới, nếu thực hiện được phương án rào lại hành lang gầm cầu sẽ giải quyết được dứt điểm. Còn để xử phạt thì phải cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
Theo ghi nhận của PV, trong các ngày 9 và 10.3, tại gầm cầu vượt Đán đã được dọn dẹp. Các vật liệu như bàn ghế cũ, rác thải được di chuyển khỏi khu vực gầm cầu. Các bãi tập kết tre, gỗ cũng được chuyển lên xe ôtô mang khỏi chân cầu.
Bà Nguyễn Thị Liệu (TP Thái Nguyên) cho biết: "Dọn dẹp sạch khu vực gầm cầu sẽ giúp tăng mỹ quan đô thị. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, mong lần này sẽ được xử lý dứt điểm, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người".
Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài viết phản ánh về tình trạng tập kết vật liệu, rác thải tràn lan dưới khu vực gầm cầu vượt Đán. Các phế phải bằng nhựa, gỗ nằm ngổn ngang, hệ thống dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.