Lãng phí trong đầu tư không thể phủi bỏ trách nhiệm

LÊ PHI LONG |

Báo Lao Động vừa có bài phản ánh về việc lãng phí đất đai và tài sản trên đất liên quan đến Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa. Sau một thời gian bị bỏ không, nhiều hạng mục bị xuống cấp, đổ sập gây lãng phí tài sản nhà nước và giá trị sử dụng không đúng như mục đích ban đầu.

Đây là một công trình lớn, được xây dựng từ tháng 12.2012 nhằm mục đích phục vụ các sự kiện văn hóa trọng đại của TP.Thanh Hóa và tỉnh Thanh Hóa với tổng mức đầu tư lên đến hơn 110 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và 10% vốn đối ứng của nhà nước. 

Công trình được đưa vào sử dụng tháng 11.2014. Đến năm 2015, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng trở thành trụ sở làm việc tạm thời của Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa. Năm 2019, sau khi trụ sở làm việc mới của Thành ủy, UBND TP.Thanh Hóa hoàn thành thì đơn vị này chuyển đi và Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng ngừng hoạt động.

Năm 2020, TP.Thanh Hóa trưng dụng địa điểm này làm nơi cách ly tập trung COVID-19 của thành phố. Đến nay, do một thời gian dài không sử dụng, quét dọn nên bên trong trung tâm hội nghị đã xuống cấp, trần nhà bị rơi rụng, bong tróc và bụi bẩn.

Mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án bố trí cho 5 đơn vị đến đây làm việc để tránh lãng phí.

Điều đó có nghĩa là, từ khi được đưa vào sử dụng cho đến nay, Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng chưa được sử dụng đúng như tên gọi của nó và như mục đích đầu tư ban đầu.

Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng có tổng mức đầu tư lên đến hơn 110 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và 10% vốn đối ứng của nhà nước. Tuy nhiên xây xong không sử dụng đúng mục đích và hiện bỏ không. Ảnh: Q.D
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng có tổng mức đầu tư lên đến hơn 110 tỉ đồng, tuy nhiên xây xong không sử dụng đúng mục đích và hiện bỏ không. Ảnh: Q.D

Đến nay sau gần 10 năm bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình này chưa phát huy được hiệu quả, thậm chí còn bỏ không cả một khu nhà rộng lớn và 5 nhà khách (xây kiểu biệt thự), gây hư hỏng, lãng phí.

Ghi nhận của PV báo Lao Động cho thấy, do một thời gian dài không sử dụng, quét dọn nên bên trong trung tâm hội nghị đã xuống cấp nghiêm trọng, trần nhà bị rơi rụng, bong tróc và bụi bẩn. Ngoài khu nhà trung tâm đang bị xuống cấp, có 5 ngôi nhà khách (xây kiểu biệt thự) đóng cửa im ỉm, không sử dụng.

Đây là một sự lãng phí tài sản nhà nước rất lớn.

Công trình trên là ví dụ rõ nét cho các công trình đầu tư xong lại đem “đắp chiếu”, hoặc có đưa vào sử dụng nhưng cũng không mang lại hiệu quả khiến dư luận bức xúc trong thời gian vừa qua.

Các dự án không hiệu quả, lãng phí là vấn đề được đánh giá là “nóng”, dư luận quan tâm, “bài toán khó chưa có lời đáp” đã được đề cập nhiều trên các diễn đàn Quốc hội.

Bàn về các công trình “làm nghèo” đất nước để nói về tình trạng thất thoát, lãng phí trong quản lý đất đai và đầu tư công, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị cần phải xác định rõ trách nhiệm đối với những công trình loại này.

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành mới đây đã đề ra mục tiêu năm nay là tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp thực hiện, trong đó có việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

“Đầu tư lãng phí, phải có người chịu trách nhiệm chứ không thể dùng chế độ tập thể, rồi cuối cùng đều phủi tay” - TS. Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, từng nêu quan điểm khi nói về lãng phí trong đầu tư công.

Trong những năm gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát hiện ra nhiều vấn đề, qua đó đã xử lý trách nhiệm người đứng đầu, có cương vị cao, liên quan đến sai phạm tại các dự án. Qua đó đã răn đe, lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách đầu tư.

Vì vậy, cần có sự rà soát tổng thể, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đã để xảy ra tình trạng lãng phí trong đầu tư, đầu tư nhưng việc sử dụng lại không đúng mục đích, mà Trung tâm hội nghị Hàm Rồng ở TP.Thanh Hóa là một ví dụ.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Xử lý như thế nào với trung tâm hội nghị hơn 100 tỉ bỏ không?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tránh lãng phí đất đai và tài sản trên đất (ở Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa), Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án bố trí cho 5 đơn vị của tỉnh này đến làm việc tại đây, thời gian là trước quý 3.2022.

Trung tâm hội nghị hơn 100 tỉ bỏ không, 5 ngôi “biệt thự” đóng cửa im ỉm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (ở TP.Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 100 tỉ đồng, tuy nhiên, đến nay sau gần 10 năm bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình này chưa phát huy được hiệu quả, thậm chí còn bỏ không cả một khu nhà rộng lớn và 5 nhà khách (xây kiểu biệt thự), gây hư hỏng, lãng phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thanh Hóa: Xử lý như thế nào với trung tâm hội nghị hơn 100 tỉ bỏ không?

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Để tránh lãng phí đất đai và tài sản trên đất (ở Trung tâm hội nghị Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa), Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án bố trí cho 5 đơn vị của tỉnh này đến làm việc tại đây, thời gian là trước quý 3.2022.

Trung tâm hội nghị hơn 100 tỉ bỏ không, 5 ngôi “biệt thự” đóng cửa im ỉm

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (ở TP.Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng với số vốn hơn 100 tỉ đồng, tuy nhiên, đến nay sau gần 10 năm bàn giao và đưa vào sử dụng, công trình này chưa phát huy được hiệu quả, thậm chí còn bỏ không cả một khu nhà rộng lớn và 5 nhà khách (xây kiểu biệt thự), gây hư hỏng, lãng phí.