Không thể coi bà Nguyễn Phương Hằng như "người hùng" chống tiêu cực

QUANG HIỂN |

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt giam, đâu đó vẫn có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng người này như là "người hùng" từng chống tiêu cực.

Sự việc bà Nguyễn Phương Hằng bị công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được đông đảo dư luận quan tâm.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình đối với quyết định nói trên của cơ quan công an, bởi vì đã quá bức xúc, bất bình với những phát ngôn, hành vi sai trái của bà Nguyễn Phương Hằng thời gian qua. Trong quan hệ ứng xử, bà Phương Hằng đã vi phạm nguyên tắc ứng xử chừng mực, có văn hóa, tôn trọng mọi người; trong nội dung thông tin, người này đã bước sang ranh giới của thông tin không kiểm chứng, có biểu hiện vu khống, bịa đặt.

Ngoài đời thường, bà Phương Hằng đã có những hành vi bước qua ranh giới của quan hệ dân sự, rơi vào lĩnh vực hình sự.

Do đó, kết quả hôm nay là tất yếu của một chuỗi hành vi vượt quá ranh giới, giới hạn cho phép của luật pháp.

Không phủ nhận những việc làm thiện nguyện của bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam đã giúp đỡ cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Trong các nội dung bà Hằng thông tin, cũng phần nào làm sáng tỏ những góc khuất, giúp cùng cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn, xử lý các hành vi sai phạm của một số cá nhân.

Tuy nhiên, đóng góp về phương diện chống tiêu cực của bà Nguyễn Phương Hằng không nhiều và không nổi bật. Những vụ việc được bà Hăng nêu ra trong các livestream lại thiếu chứng cứ. Việc xử lý của cơ quan chức năng không phải từ những thông tin từ bà này.

Việc phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi sai phạm là quyền, trách nhiệm của mọi công dân. Theo quy định, công dân tố cáo phải viết đơn, ký tên và xuất trình các bằng chứng khi cơ quan chức năng yêu cầu, chịu trách nhiệm về nội dung đơn, nếu cố ý tố cáo sai phải chịu trách nhiệm. Nhiều nội dung thông tin của bà Phương Hằng về sai phạm của các cá nhân khác không kiểm chứng, không đúng sự thật, có dấu hiệu vu khống và gây bức xúc, ảnh hưởng rất lớn cho nhiều người.

Do đó, không thể cho rằng Nguyễn Phương Hằng như một người từng chống "tiêu cực”. Hiển nhiên cách “chống tiêu cực” như bà Hằng là hoàn toàn sai, cần được làm rõ và xử lý.

QUANG HIỂN
TIN LIÊN QUAN

Từ khởi tố Nguyễn Phương Hằng bàn về sự lành mạnh của mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Từ khởi tố Nguyễn Phương Hằng bàn về sự lành mạnh của mạng xã hội

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 190-01/QĐ về việc khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Video công an TPHCM cho lực lượng có mặt tại nhà bà Nguyễn Phương Hằng

NGỌC LÊ - NGUYỄN LY- anh tú |

TPHCM - Khoảng 19h30, lực lượng công an TPHCM đã có mặt tại căn biệt thự của bà Nguyễn Phương Hằng nằm ở số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3.