Học online nhưng cần thi trực tiếp!

ThS Phạm Văn Chung |

Sau khi ngành Giáo dục một số địa phương thông báo sẽ tổ chức thi học kỳ trực tiếp, dù học sinh học trực tuyến (online) đã gây ra phản ứng trái chiều.

Trong đó, một số phụ huynh không thống nhất cho con em đến trường thi học kỳ trực tiếp vì còn lo sợ dịch bệnh. Một số khác cho rằng, đã học online thì cần thi online, nhất là hiện việc làm bài kiểm tra đều là trắc nghiệm, hiểu và làm thì thi online vẫn đảm bảo.

Tuy vậy, nhiều ý kiến khác cho rằng, cần thiết nên tổ chức thi học kỳ trực tiếp. Vì như vậy sẽ không đánh giá chính xác năng lực của học sinh cũng như qua thi trực tiếp cũng là cách đáng giá được chất lượng giảng dạy của giáo viên khi dạy online...

Theo quan điểm của người viết, dù trước đó các trường tổ chức học online nhưng thi học kỳ đối với học sinh phổ thông cần phải thực hiện trực tiếp.

Bởi khác với việc học thì có thể tổ chức thực hiện online nhưng đối với học sinh phổ thông, kiến thức phổ thông chỉ khi thi trực tiếp mới đánh giá được chính xác chất lượng học sinh cũng như hạn chế tiêu cực, không thực chất bởi học sinh có thể ỷ lại và nhờ người khác làm bài hộ.

Mặt khác, hiện nay, tình hình dịch bệnh đang dần được kiểm soát, việc đi lại đã thông thoáng, hoàn toàn mở cửa so với trước nên việc thi học kỳ tổ chức trực tiếp là phù hợp.

Bởi trên thực tế dù không đến trường học tập trung nhưng hầu hết học sinh không còn phải "giam" mình ở trong nhà như trước nữa mà đã đi lại, sinh hoạt bình thường.

Đặc biệt, cuộc sống thường nhật của cả xã hội cũng đã trở lại trạng thái "bình thường mới" nên học sinh không đến trường học bình thường là không hợp lý.

Ngoài ra, việc thi học kỳ trực tiếp cũng như là bước đệm, coi "tập dượt" cho việc trở lại trường học trực tiếp của học sinh trong ngay đầu học kỳ 2 này.

Bởi hiện nay, tình hình đã chuyển biến tích cực nên các địa phương đều đã có kế hoạch, thời gian cụ thể cho học sinh trở lại trường trong thời gian sắp tới.

Trong khi đó, để chuẩn bị cho việc đến trường học trực tiếp sau thời gian học online nhiều cơ sở giáo dục còn khá lúng túng trong triển khai các phương án dự phòng, phân luồng, nhất là xử lý tình huống khi có giáo viên, học sinh là F0, F1...

Do đó, việc cho học sinh đến trường thi trực tiếp là hợp lý, chính đáng, chỉ cần thực hiện tốt phòng, chống dịch là được.

Điều này không những đảm bảo yêu cầu về đánh giá chất lượng học tập của học sinh mà cả việc dạy học của giáo viên một cách đầy đủ, toàn diện, chính xác. Đồng thời, qua đó cũng là dịp để kiểm tra việc dạy và học online có thực sự hiệu quả hay không. Từ đó, các địa phương đưa ra phương án giảng dạy và học tập của giáo viên học sinh một cách sát đúng hơn, nhất là trong tình hình dịch bệnh có thể diễn biến phức tạp trở lại trong thời gian tới.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ứng biến khi "du học online" bất đắc dĩ trong dịch COVID-19

HOÀI ANH |

Khoảng thời gian phải “du học online” bất đắc dĩ, nhiều du học sinh Việt đã tận dụng để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm mới, dành thời gian bên gia đình,...

Những khó khăn của giáo viên khi dạy học online mùa COVID-19

Hương Xuân |

"Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các em cũng đang bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Liệu có tìm được giải pháp để giúp các em học sinh yêu quý của mình học tập và ôn luyện hiệu quả nhất khi dạy học online mùa COVID?" - là nỗi trăn trở, băn khoăn của một cô giáo có các em học sinh chuẩn bị thi cuối cấp.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sinh viên ứng biến khi "du học online" bất đắc dĩ trong dịch COVID-19

HOÀI ANH |

Khoảng thời gian phải “du học online” bất đắc dĩ, nhiều du học sinh Việt đã tận dụng để tìm kiếm thêm nhiều cơ hội việc làm mới, dành thời gian bên gia đình,...

Những khó khăn của giáo viên khi dạy học online mùa COVID-19

Hương Xuân |

"Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các em cũng đang bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Liệu có tìm được giải pháp để giúp các em học sinh yêu quý của mình học tập và ôn luyện hiệu quả nhất khi dạy học online mùa COVID?" - là nỗi trăn trở, băn khoăn của một cô giáo có các em học sinh chuẩn bị thi cuối cấp.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?