Hải Phòng: Nhiều ý kiến trái chiều việc dừng ôtô con qua phà Gót dịp lễ

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước thông tin TP.Hải Phòng tạm dừng chuyên chở ôtô con, xe tải qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) kể từ ngày 30.4 - 3.5 và trong các ngày thứ 7, chủ nhật từ ngày 1.6 đến hết tháng 8.2022 khiến nhiều người quan tâm. Nhiều ý kiến trái chiều cũng được bày tỏ trên mạng xã hội, nhất là khi dịp nghỉ lễ sắp đến.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 27.4, UBND TP.Hải Phòng đã có thông báo về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Theo đó, các phương tiện là xe ôtô con và xe tải sẽ bị dừng, không được lưu thông qua phà Gót (theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà) từ ngày 30.4 đến 3.5 và trong các ngày thứ 7, chủ nhật từ ngày 1.6 đến hết tháng 8.2022.

Tại buổi họp giao ban báo chí chiều 28.4, ông Nguyễn Ngọc Tú - Chánh Văn phòng UBND TP.Hải Phòng - cho biết: "UBND TP.Hải Phòng thống nhất chỉ tạm dừng cho ôtô con xuống phà trong thời gian từ 9 - 13 giờ vào những ngày trên".

Người sang phà Gót sẽ được bố trí đưa miễn phí đến trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại. UBND TP.Hải Phòng cũng cho phép Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Công an TP.Hải Phòng tùy vào tình hình thực tế để điều tiết giao thông tại phà Gót.

Theo thông báo, những ôtô không được xuống phà, huyện Cát Hải sẽ bố trí trông xe miễn phí cho người dân trong các ngày từ 30.4 - 3.5 tại bãi đỗ xe là khu đất rộng 33.000m² tại bãi công trường số 7 (vị trí đầu đường dẫn vào bến phà Gót, thị trấn Cát Hải), có thể chứa được khoảng 2.500 xe con.

TP.Hải Phòng cũng yêu cầu Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà chuẩn bị điều kiện để hoạt động lại cáp treo, bố trí phương tiện để vận chuyển hành khách từ ga cáp treo Phù Long về trung tâm thị trấn Cát Bà.

Trước thông tin cấm xe con ra đảo, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, vì cho rằng vào các dịp lễ, phà Gót thường xuyên diễn ra tình trạng ách tắc kéo dài. Để qua được phà đến đảo Cát Bà và ngược lại, du khách phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ, khiến du khách mệt mỏi, nhân viên bến phà làm việc hết công suất, thậm chí cả ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuy nhiên, nhiều người tỏ ý không đồng tình. Anh Ngô Trung Thủy (44 tuổi ở Hà Nội) bày tỏ: Gia đình tôi định dùng xe cá nhân để du lịch Cát Bà mấy ngày lễ cho thuận tiện, nhưng địa phương không cho xe qua phà nên gia đình tôi dự định chuyển địa điểm, vì di chuyển phức tạp, lại tăng thêm chi phí, nên gia đình tôi không đi Cát Bà nữa.

Một chủ hộ kinh doanh trên địa bàn đảo Cát Bà lại lo ngại việc hạn chế xe cá nhân sẽ làm giảm lượng khách đến với Cát Bà, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. “Tôi mong thành phố có biện pháp hữu hiệu để giải quyết tình trạng ách tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Cát Bà” - bà Trương Thị Yến nói.

Được biết, ngoài việc di chuyển ra đảo bằng ôtô, du khách có thể đi cáp treo ra đảo, giá vé 200.000 đồng/lượt người lớn và 150.000 đồng/trẻ em. Hiện tuyến cáp treo của Công ty Mặt trời Cát Bà có 60 cabin, 30 khách/cabin, tần suất 10 phút/ lượt, vận chuyển tối đa 4.500 khách/giờ. Khi sang đảo Cát Bà, khách có thể đi xe bus từ nhà ga về trung tâm thị trấn Cát Bà với giá 45.000 người/lượt.

Ngoài ra, du khách có thể đi tàu cao tốc từ khu vực Bến Bính (Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) ra đảo Cát Bà với giá vé 220.000 đồng/lượt người lớn và 180.000 đồng/lượt trẻ em, thời gian tàu chạy chỉ 45 phút.

Trước đó, trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Cát Bà đón gần 10.000 lượt xe cơ giới lưu thông qua phà Gót, trong đó có gần 4.000 ôtô con, trong khi số phà không đáp ứng đủ, dẫn đến ách tắc kéo dài.  

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Đìu hiu Trung tâm triển lãm "cánh diều" Hải Phòng sau 18 năm sử dụng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sau 18 năm chính thức khai thác, đưa vào sử dụng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Hải Phòng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng, ngày càng trở nên tiêu điều, có dấu hiệu xuống cấp.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.

Hải Phòng: Cam kết công khai các nội dung cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 27.4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021), trong đó đánh dấu năm đầu tiên Hải Phòng vươn lên vị trí thứ hai, với 70,61 điểm (tăng 1,34 điểm so với năm 2020) trong bảng xếp hạng PCI sau nhiều năm trong top 10.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đìu hiu Trung tâm triển lãm "cánh diều" Hải Phòng sau 18 năm sử dụng

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sau 18 năm chính thức khai thác, đưa vào sử dụng, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Hải Phòng không phát huy hiệu quả như kỳ vọng, ngày càng trở nên tiêu điều, có dấu hiệu xuống cấp.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.

Hải Phòng: Cam kết công khai các nội dung cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp

Mai Chi |

Hải Phòng - Sáng 27.4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2021 (PCI 2021), trong đó đánh dấu năm đầu tiên Hải Phòng vươn lên vị trí thứ hai, với 70,61 điểm (tăng 1,34 điểm so với năm 2020) trong bảng xếp hạng PCI sau nhiều năm trong top 10.