Đèn điện rực sáng giữa ban ngày khi mùa nắng nóng, thiếu điện đang đến gần

Nguyễn Thúy |

Mặc dù đang là ban ngày, nhưng hàng chục đèn cao áp vẫn “vô tư” được thắp sáng trên tuyến đường Dương Nội (Hà Đông) gây lãng phí nguồn điện.

Theo ghi nhận của PV Lao Động vào ngày 26.4, trên đoạn đường khu đất nông nghiệp Dương Nội (Hà Đông), có hàng chục bóng đèn cao áp vẫn sáng rực giữa thời tiết nắng gắt.

Trao đổi với PV chị Như Hiền (ở Hà Đông, Hà Nội) - người dân sinh sống ở khu vực này - cho biết, tình trạng trên đã kéo dài nhiều ngày nay.

“Gần một tuần nay, hàng chục bóng đèn lúc nào cũng sáng rực từ sáng đến chiều. Khi các cơ quan ban ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, tiết kiệm điện thì đèn đường lại sáng rực giữa ban ngày rất lãng phí” - chị Hiền nói.

Cũng như chị Hiền, anh Lê Văn Trung - một người dân sống tại Dương Nội (quận Hà Đông) - cho hay, mấy hôm nay, khi đi làm qua đoạn đường này luôn thấy đèn hoạt động.

"Mới đầu, tôi cứ tưởng người ta sửa chữa gì nên mới bật lên như thế, nhưng mãi không thấy cơ quan chức năng xử lý. Hiện bắt đầu vào đợt cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, nếu cứ để hàng trăm bóng đèn sáng vàng rực cả một đoạn dài thế này thật lãng phí” - anh Trung nhấn mạnh.

Được biết, theo quy định của Thành phố Hà Nội, thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng được thực hiện như sau: Mùa hè bật lúc 18h30 và tắt lúc 5h hôm sau; mùa đông bật lúc 17h30 và tắt lúc 6h hôm sau.

Theo số liệu thống kê, sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022 (từ 20h30-21h30 ngày 26.3), cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 309.000 kWh (tương đương số tiền khoảng 576,1 triệu đồng).

Chính vì vậy, việc hàng chục bóng đèn đường bật sáng giữa ban ngày không những gây lãng phí mà còn tạo nên sự lộn xộn của mỹ quan đô thị, “ô nhiễm” thị giác và tăng bức xạ lên đô thị.

Hàng chục bóng đèn “thi nhau sáng” giữa ban ngày. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Hàng chục bóng đèn “thi nhau sáng” giữa ban ngày. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều người dân bức xúc trước việc sử dụng điện lãng phí. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Tình trạng này đã kéo dài nhiều ngày nay. Nhiều người dân bức xúc trước việc sử dụng điện lãng phí. Ảnh: Nguyễn Thúy.
Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Điện và than “bắt tay” nhau nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện

Vũ Long |

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp để cung ứng than phục vụ sản xuất điện.

Thành phố biển Phan Thiết tắt 50% đèn đường hưởng ứng Giờ Trái Đất

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại thành phố biển Phan Thiết, thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện.

Lái xe ban đêm khi không có đèn đường, nên lưu ý điều gì?

Nguyên Chân (t/h) |

Tập trung giữ vững tay lái, giữ tinh thần ổn định, chấp hành đúng Luật Giao thông, tập quan sát bao quát, sử dụng đèn chiếu hợp lý... là một trong những điều mà tài xế cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm khi không có đèn đường.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Điện và than “bắt tay” nhau nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất điện

Vũ Long |

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp để cung ứng than phục vụ sản xuất điện.

Thành phố biển Phan Thiết tắt 50% đèn đường hưởng ứng Giờ Trái Đất

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Tại thành phố biển Phan Thiết, thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái Đất đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để lan tỏa thông điệp tiết kiệm điện.

Lái xe ban đêm khi không có đèn đường, nên lưu ý điều gì?

Nguyên Chân (t/h) |

Tập trung giữ vững tay lái, giữ tinh thần ổn định, chấp hành đúng Luật Giao thông, tập quan sát bao quát, sử dụng đèn chiếu hợp lý... là một trong những điều mà tài xế cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi lái xe vào ban đêm khi không có đèn đường.