Đề thi Ngữ văn cần ra theo hướng mở, kích thích sáng tạo

QUANG ĐẠI |

Sự việc trường THCS-THPT Trần Cao Vân (TPHCM) lấy ngữ liệu từ bài rap “Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu vào đề thi thử môn Ngữ văn đang gây nhiều dư luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, nên thay đổi đề thi môn Ngữ văn theo hướng mở, kích thích tư duy sáng tạo của học sinh.

Mạng xã hội đang xôn xao về việc trường THCS-THPT Trần Cao Vân (TPHCM) ra đề thi thử học kỳ I môn Ngữ văn khối 12 lấy ngữ liệu từ bài rap “Mang tiền về cho mẹ” đình đám của Đen Vâu.

Đề thi môn Ngữ văn của trường THCS-THPT Trần Cao Vân (TP HCM). Ảnh: HĐ
Đề thi môn Ngữ văn của trường THCS-THPT Trần Cao Vân (TPHCM). Ảnh: HĐ

Phần “Đọc - hiểu”, đề thi trích dẫn một số câu trong bài rap rồi ra 4 câu hỏi để kiểm tra trình độ thí sinh. Mặc dù tác giả đề thi cho rằng, đây là đề thi “mở”, có tính đổi mới, tuy nhiên nội dung các câu hỏi lại không thể hiện được điều này.

Cụ thể, đối với câu 2 phần thi Đọc-hiểu, thí sinh chỉ cần chép lại nguyên văn ngữ liệu trong đoạn trích là đạt điểm tối đa.

Mặt khác, thông điệp “Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ” đã quá tường minh, không “có vấn đề” nên việc phát biểu suy nghĩ, quan điểm chỉ có tính chất phụ họa, không kích thích được tư duy sáng tạo.

Điều đáng nói là nhiều năm trở lại đây, do cấu trúc đề thi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT có nội dung “Đọc - hiểu” nên các thầy cô buộc phải ra đề có dạng tương tự để học sinh làm quen. Trong phần thi “Đọc-hiểu” này, có những câu hỏi thí sinh chỉ cần chép lại nguyên văn ngữ liệu là đạt yêu cầu. Phần nêu quan điểm về vấn đề liên quan cũng không yêu cầu tư duy, động não nhiều.

Nhiều chuyên gia cho rằng, phần thi “Đọc - hiểu” quá đơn giản như trên không phù hợp với đối tượng học sinh lớp 12, đã có 18 năm học tiếng mẹ đẻ. Những kỹ năng đọc hiểu cơ bản đã được học sinh hoàn thiện từ bậc tiểu học, đến THPT không cần thiết phải kiểm tra lại nữa.

Từ sự việc nói trên, thiết nghĩ cần có tư duy mới, đổi mới trong việc ra đề thi và việc dạy học môn Ngữ văn. Học sinh ngày nay tư duy nhạy bén, có hiểu biết rộng về nhiều lĩnh vực, năng động, sáng tạo.

Do đó, đề thi môn Ngữ văn cần ra theo hướng mở, kích thích sự sáng tạo, tư duy phản biện đa chiều của học sinh và hướng đến các kỹ năng cần thiết để các em thích ứng trong xã hội hiện đại.

Cụ thể đó là kỹ năng phân tích, đánh giá tình huống, kỹ năng tạo lập các văn bản nhật dụng, kỹ năng bình luận, hùng biện, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp. Ví dụ, đề thi có thể tạo điều kiện cho học sinh được thoải mái nêu cảm nhận, đánh giá cá nhân về hiện tượng Đen Vâu, chứ không chỉ khai thác ở góc độ câu chữ đơn giản.

Nếu không đổi mới, cứ tuân theo lối mòn khép kín, môn Ngữ văn sẽ xa rời cuộc sống thực tế và không còn hấp dẫn đối với học sinh, dẫn đến việc các em học đối phó, chất lượng giáo dục ngày càng giảm sút.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

“Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu sẽ được chế lời ở Táo Quân?

Mi Lan |

Với sức hút có được, “Mang tiền về cho mẹ” được khán giả kỳ vọng sẽ có phiên bản chế lời vui nhộn ở Táo Quân năm nay.

Cafe chiều thứ 7: Mang tiền về cho mẹ và cách báo hiếu của người trẻ

Nhóm PV |

Những ngày gần đây bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đang trở thành một trend mới trong các bạn trẻ. Không bố mẹ nào bắt buộc con cái trưởng thành phải mang tiền về cho bố mẹ nhưng có lẽ không bậc cha mẹ nào lại không thấy hạnh phúc khi được con cái báo hiếu bằng cả tinh thần và vật chất.

Mặt trái của thông điệp “mang tiền về cho mẹ”

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh mặt tích cực, thông điệp “mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu cũng đang gây ra những tranh cãi về tác động gây suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực cho giới trẻ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu sẽ được chế lời ở Táo Quân?

Mi Lan |

Với sức hút có được, “Mang tiền về cho mẹ” được khán giả kỳ vọng sẽ có phiên bản chế lời vui nhộn ở Táo Quân năm nay.

Cafe chiều thứ 7: Mang tiền về cho mẹ và cách báo hiếu của người trẻ

Nhóm PV |

Những ngày gần đây bài hát “Mang tiền về cho mẹ” đang trở thành một trend mới trong các bạn trẻ. Không bố mẹ nào bắt buộc con cái trưởng thành phải mang tiền về cho bố mẹ nhưng có lẽ không bậc cha mẹ nào lại không thấy hạnh phúc khi được con cái báo hiếu bằng cả tinh thần và vật chất.

Mặt trái của thông điệp “mang tiền về cho mẹ”

QUANG ĐẠI |

Bên cạnh mặt tích cực, thông điệp “mang tiền về cho mẹ” của Đen Vâu cũng đang gây ra những tranh cãi về tác động gây suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực cho giới trẻ.