Có nên dạy chữ cho con trước khi bé vào lớp 1?

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên) |

Khi nào thì cho con học chữ - đó là băn khoăn lớn của các bậc cha mẹ. Bởi, ai cũng sốt ruột muốn con mình thông minh, học giỏi về sau này.

Tham gia vào một diễn đàn trẻ thơ trên mạng, thấy nhiều phụ huynh tự hào khoe con mình thông minh, mới ba, bốn tuổi đã biết đọc, biết viết chữ.

Chị Nguyễn Thúy Hiền, nhà ở một khu dân cư ven thành phố Hà Nội, thấy sốt ruột. Dù vậy, do đã đọc được nhiều cảnh báo của các chuyên gia giáo dục về sự lợi bất cập hại của việc dạy trẻ học sớm nên chị quyết định sẽ không dạy con học trước.

Vào lớp một, bé Tuấn con chị Hiền chỉ biết vài chữ a, b, c. Trong khi đó, phần lớn các bạn trong lớp đã biết đọc trôi chảy. Sau vài buổi học, chị thấy mặt con buồn buồn, gặng hỏi mới biết bé tự ti vì không theo kịp ức học của các bạn.

Thế là từ hôm đó, hai vợ chồng chị xoay ra đánh vật với việc dạy con. Ngày nghỉ cuối tuần và những buổi tối chị dành cho việc kèm cặp con học. Từ kinh nghiệm của đứa đầu, chị Hiền đang băn khoăn có nên cho đứa con thứ hai học chữ sớm hay không, khi bé tới đây sẽ bước vào lớp 1…(?!)

Cùng nỗi băn khoăn đó, chị Lê Thị Thu ở một khu chung cư trong trung tâm thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Con tôi mới 3 tuổi nhưng đã nói rành rọt, phân biệt được màu sắc, đọc được các con số, hay một vài chữ cái. Tôi thấy cháu thông minh hơn so với bạn cùng lứa nên muốn cho cháu học chữ sớm. Tôi cũng tìm hiểu thấy nhiều cảnh báo về tác hại của việc cho trẻ học chữ sớm nên còn do dự. Tuy nhiên, tôi cũng muốn cháu phát huy khả năng thì nên dạy gì cho cháu?”.

Thực ra thì nỗi băn khoăn của chị Hiền, chị Thu cũng là băn khoăn chung của không ít phụ huynh đang có con ở độ tuổi mầm non.

Thời đại hiện nay, trẻ có điều kiện về dinh dưỡng, được tiếp xúc với một thế giới năng động hơn nên phát triển sớm cả về thể chất và trí tuệ. Nhiều trẻ em từ hai tuổi đã nói khá tốt, cùng với đó là bản năng thích khám phá, tìm tòi, học hỏi của bé cũng phát triển sớm hơn. Đó là lý do khiến nhiều phụ huynh muốn con được học hỏi nhiều hơn, trong đó có việc học chữ sớm.

Theo như tôi biết, học giả nổi tiếng người Nhật Shichida Makoto và tiến sĩ Robert C. Titzer, chuyên gia về giáo dục trẻ em ở Mỹ, từng cho rằng, từ 0 đến 4 tuổi được xem là giai đoạn thiên tài trí nhớ, trẻ có thể tiếp thu rất tốt, bằng mọi giác quan.

Trong giai đoạn này, khi các giác quan thính giác, thị giác, xúc giác được kích thích đúng phương pháp, trẻ sẽ phát triển tốt nhất tiềm năng trí tuệ.

Theo các công trình nghiên cứu của Nhật, việc dạy chữ có thể làm thay đổi chức năng và dẫn đến cấu tạo não thay đổi theo. Trẻ càng nhỏ càng dễ thay đổi. Khi trẻ nhớ chữ, trẻ sẽ có tố chất cao phi thường.

Ở Nhật, phụ huynh thường dạy chữ cho con từ rất sớm. Như vậy, theo phân tích của các chuyên gia, phụ huynh có thể giúp trẻ biết đọc sớm ngay từ độ tuổi mầm non, chứ không nhất thiết phải đến lớp 1 mới tập đọc.

Tuy nhiên, cách thức, phương pháp dạy trẻ ở lứa tuổi tiền tiểu học hoàn toàn khác so với dạy trẻ ở lớp 1. Điều quan trọng là phải để trẻ học tự nhiên như những gì chúng cần, không cứng nhắc, rập khuôn mà phải linh hoạt.

Phụ huynh có thể sử dụng các phương pháp sau để giúp trẻ sớm biết đọc: Sử dụng trò chơi để duy trì tương tác cảm xúc tích cực với trẻ; tạo không khí thoải mái, đặc biệt cần khơi gợi tính tò mò, thích khám phá của trẻ; giúp trẻ trải nghiệm các giác quan thị giác, thính giác, xúc giác, cảm giác… nhiều nhất có thể; phải kiên trì, bền bỉ, không được nóng vội, sốt ruột.

Phụ huynh không nên ngại giải thích nhiều lần cho con về một vấn đề, cho dù trẻ thơ thường hỏi đi hỏi lại một điều ngô nghê khiến ta bực mình. Để đứa trẻ có thể thành thạo một việc thì phải cần ít nhất là 3 tháng. Chẳng hạn, khi trẻ đã nhớ được chữ “a, i, u, e, o” thì phải mất ít nhất 3 tháng mới có thể đọc được thành thạo.

Ngoài ra, phụ huynh có thể sử dụng các chương trình giảng dạy giúp bé vừa được nhìn, vừa được nghe thấy âm thanh; nhưng cũng đừng quên sử dụng những tấm thẻ ghi nội dung chữ, số để vừa chơi vừa nhắc nhớ bé. Các tấm thẻ này có thể tự chế từ giấy, bìa các-tông hoặc mua tại các nhà sách.

Thông thường thẻ được cấu tạo giống như một lá bài lớn với một mặt là nội dung và chữ số, một mặt là hình ảnh, khiến trẻ hứng thú.

Biết đọc sớm là giúp trẻ sớm tự khám phá kho tàng kiến thức từ sách. Tuy nhiên, chỉ là đọc chữ chứ phụ huynh không nên dạy trẻ cầm viết ở giai đoạn này bởi trẻ có thể bị dị tật cong, vẹo cột sống, cận thị… nếu không ngồi đúng cách.

Bạn đọc Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên)
TIN LIÊN QUAN

Trẻ lớp 1 đi học: Phụ huynh lo lắng, giáo viên bận rộn rèn vào nếp

Linh Chi - Minh Hà |

Trong những ngày đầu tiên học sinh quay trở lại, các giáo viên lớp 1 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc rèn các con theo nề nếp khi đi học. Mặc dù vậy, các cô vẫn luôn có những cách riêng để học sinh có hứng thú khi tới trường.

Học phí tăng cao: Có đi kèm với tăng chất lượng dạy học?

NHÓM PV |

Năm 2022, nhiều trường đại học thông báo sẽ tăng học phí. Các trường đại học phía Nam có mức tăng cao nhất, có trường, ngành tăng tới 40-50%. Trước vấn đề này, TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, các trường cần đưa ra lý giải việc mức học phí tăng như vậy thì chất lượng đào tạo có tăng lên tương xứng hay không?

Con sắp vào lớp 1, phụ huynh cần chuẩn bị những gì?

Nhóm PV |

Theo nhiều thầy cô, trước khi con bước vào lớp 1, thay vì quá chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức phụ huynh nên dành thời gian để trang bị cho con những kỹ năng cần thiết, đăc biệt là cho con tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm để làm quen với môi trường học tập mới.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Trẻ lớp 1 đi học: Phụ huynh lo lắng, giáo viên bận rộn rèn vào nếp

Linh Chi - Minh Hà |

Trong những ngày đầu tiên học sinh quay trở lại, các giáo viên lớp 1 cũng gặp nhiều khó khăn trong việc rèn các con theo nề nếp khi đi học. Mặc dù vậy, các cô vẫn luôn có những cách riêng để học sinh có hứng thú khi tới trường.

Học phí tăng cao: Có đi kèm với tăng chất lượng dạy học?

NHÓM PV |

Năm 2022, nhiều trường đại học thông báo sẽ tăng học phí. Các trường đại học phía Nam có mức tăng cao nhất, có trường, ngành tăng tới 40-50%. Trước vấn đề này, TS Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, các trường cần đưa ra lý giải việc mức học phí tăng như vậy thì chất lượng đào tạo có tăng lên tương xứng hay không?

Con sắp vào lớp 1, phụ huynh cần chuẩn bị những gì?

Nhóm PV |

Theo nhiều thầy cô, trước khi con bước vào lớp 1, thay vì quá chú trọng đến việc nhồi nhét kiến thức phụ huynh nên dành thời gian để trang bị cho con những kỹ năng cần thiết, đăc biệt là cho con tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm để làm quen với môi trường học tập mới.