Chuyên gia gợi ý cách sử dụng điều hoà tiết kiệm khi nắng nóng

QUANG MINH |

Nhu cầu sử dụng điều hoà tăng lên khi vào mùa nắng nóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng điều hòa để căn phòng vừa mát, nhưng vẫn tiết kiệm điện.

Cần bảo dưỡng định kỳ

Ông Tạ Quang Thái - sáng lập viên nền tảng Rada cho hay, máy điều hòa qua một quá trình sử dụng thường tích tụ bụi bẩn tại tấm lọc dàn lạnh, tại phiến tản nhiệt của giàn lạnh, phiến tải nhiệt của giàn nóng, tại quạt gió của cả giàn nóng và giàn lạnh.

Điều này làm cản trở quá trình trao đổi nhiệt của máy và sẽ làm giảm hiệu suất làm lạnh của máy. Vì vậy ông Thái cho rằng các gia đình cần phải bảo dưỡng, vệ sinh định kỳ các bộ phận trên để máy có thể đạt hiệu suất cao nhất.

Lưu ý, người dùng thường chỉ có thể tháo và vệ sinh lưới lọc bụi trong giàn lạnh, còn các bộ phận khác thì cần có thợ bảo dưỡng điều hòa để có đủ công cụ, dụng cụ cũng như các biện pháp an toàn khi vệ sinh máy (đặc biệt đối với giàn nóng lắp bên ngoài nhà).

Cần kiểm tra áp suất và nạp bổ sung gas lạnh

Đối với các máy lạnh có thời gian hoạt động khoảng 3 năm trở lên, gas lạnh có thể bị suy hao do các tác động bên ngoài dẫn đến làm giảm hiệu suất làm lạnh. Máy phải chạy rất lâu mới đạt đến độ lạnh cần thiết so với những máy đủ gas dẫn đến tình trạng tiêu tốn điện năng khi hoạt động.

"Chúng ta cần gọi thợ để đo và nạp bổ sung gas lạnh, cũng như kiểm tra lại đường ống dẫn gas lạnh để đảm bảo kín, khít. Lưu ý khi nạp gas thì chỉ nạp đủ theo quy định kỹ thuật của máy, không nên nạp quá sẽ dẫn đến tình trạng quá áp, gây hỏng hóc cho máy nén" - ông Thái cho biết.

Cần đảm bảo phòng kín, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp

Nếu phòng làm lạnh bị hở, hơi lạnh sẽ bị thất thoát ra ngoài. Vì vậy, máy sẽ chạy lâu hoặc không thể ngưng vì không làm lạnh nổi không gian.

Nếu phòng bị chiếu nắng nhiều, tình trạng sẽ tương tự, hơi lạnh sẽ nhanh chóng bị ánh nắng nung nóng, máy lại tiếp tục chạy liên tục để bù vào và sẽ dẫn đến tình trạng hoạt động liên tục dễ gây hỏng máy.

Cần tránh nắng cho cục nóng máy lạnh

Đối với những máy có cục nóng lắp ngoài trời nơi bị ánh nắng chiếu trực tiếp, điều này sẽ gây hiện tượng quá nhiệt làm cho máy ngưng hoạt động ở những ngày nắng nóng cực điểm, gây nên hiện tượng nhanh hỏng hóc và giảm tuổi thọ máy.

Với trường hợp này, ông Thái cho rằng nên làm một máy che để che ánh nắng chiếu trực tiếp vào máy, lưu ý mái che cũng không được phép để quá gần máy gây quẩn nhiệt, quá nhiệt cho máy.

Cần đặt nhiệt độ trong phòng hợp lý

Nhiệt độ hợp lý là nhiệt độ chênh lệch không quá 7 độ so với nhiệt độ môi trường bên ngoài, tối ưu thường chỉ nên đặt ở mức từ 24-28 độ, tùy trạng thái sử dụng của gia đình.

Nếu người dân đặt nhiệt độ thấp quá, máy sẽ phải hoạt động liên tục, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cực điểm, bên ngoài có thể lên đến 40-50 độ. Nếu đặt nhiệt độ ở mức 18 độ, máy sẽ hoạt động cả ngày cũng không thể đưa được nhiệt độ phòng về mức đó, lúc này máy sẽ bị quá nhiệt, ngưng hoạt động hoặc hỏng. Buổi tối, khi mọi người đi ngủ thì nên đặt mức nhiệt độ về 27-28 độ là vừa đủ.

Bên cạnh sử dụng điều này, ông Thái cho hay: "Chúng ta cần sử dụng song song các biện pháp làm mát khác như bổ sung thêm quạt, tắm thường xuyên, tránh mở cửa phòng ra vào nhiều...".

Tránh sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện khác trong gia đình, làm tăng mức độ sử dụng, làm giảm tuổi thọ của thiết bị cũng như hệ thống đường dây truyền tải điện trong gia đình.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Trời "đổ lửa", công nhân "bấm bụng" lắp thêm điều hoà

Phương Hạnh |

Đồng lương có hạn, vật giá leo thang, công nhân phải chắt bóp hoặc "chạy" thêm việc để có tiền sắm chiếc điều hoà mới. Dẫu vậy, họ không dám sử dụng điều hoà thường xuyên vì lo tiền điện đội cao.

Hải Phòng dự kiến lắp 50 máy điều hoà ở khu nhà trọ công nhân trong tháng 5

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhằm cụ thể hóa các hoạt động xây dựng mô hình thí điểm “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”, vừa qua, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch trang bị điều hòa nhiệt độ (giai đoạn 1) tại khu nhà trọ công nhân.

Điều hoà hỏng, máy tính hư... chờ "luồng xanh" cho dịch vụ thiết yếu

Phạm Đông |

Nếu thời gian giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài, cần tính toán việc mở thêm "luồng xanh" cho các dịch vụ thiết yếu để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và làm việc tại nhà của người dân. Máy tính hỏng hóc, đường ống nước vỡ, thiết bị điện chập cháy..., rơi vào những trường hợp này, người dân không còn cách nào khác ngoài chờ hết giãn cách.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trời "đổ lửa", công nhân "bấm bụng" lắp thêm điều hoà

Phương Hạnh |

Đồng lương có hạn, vật giá leo thang, công nhân phải chắt bóp hoặc "chạy" thêm việc để có tiền sắm chiếc điều hoà mới. Dẫu vậy, họ không dám sử dụng điều hoà thường xuyên vì lo tiền điện đội cao.

Hải Phòng dự kiến lắp 50 máy điều hoà ở khu nhà trọ công nhân trong tháng 5

Mai Dung |

Hải Phòng - Nhằm cụ thể hóa các hoạt động xây dựng mô hình thí điểm “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”, vừa qua, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng ban hành kế hoạch trang bị điều hòa nhiệt độ (giai đoạn 1) tại khu nhà trọ công nhân.

Điều hoà hỏng, máy tính hư... chờ "luồng xanh" cho dịch vụ thiết yếu

Phạm Đông |

Nếu thời gian giãn cách xã hội tiếp tục kéo dài, cần tính toán việc mở thêm "luồng xanh" cho các dịch vụ thiết yếu để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và làm việc tại nhà của người dân. Máy tính hỏng hóc, đường ống nước vỡ, thiết bị điện chập cháy..., rơi vào những trường hợp này, người dân không còn cách nào khác ngoài chờ hết giãn cách.