Chậm thực hiện chính sách hỗ trợ là có lỗi với người dân

QUANG ĐẠI |

Nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cấp bách nhưng việc triển khai thực hiện chậm trễ đang gây nản lòng cho người dân và các đối tượng.

Trước thực trạng bão giá xăng dầu gây khó khăn rất lớn cho ngư dân, có hàng nghìn tàu cá phải nằm bờ, trong đó có nhiều tàu không ra khơi trong nhiều tháng liền, tỉnh Nghệ An đã đề ra chủ trương hỗ trợ ngư dân. Chủ trương đúng, tham mưu đã trình phương án, lãnh đạo tỉnh ủng hộ, tuy nhiên để có quyết định chính thức và tiền đến tay ngư dân là cả một chặng đường dài.

Đến nay, không ai dám chắc đến thời điểm nào thì ngư dân Nghệ An nhận được tiền hỗ trợ, trong khi họ đang rất khó khăn, chật vật, nhiều người đã phải bán tàu thuyền, chuyển nghề vì không thể trụ vững.

Từ tháng 3.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Dự kiến có hàng trăm nghìn lao động trên cả nước được hỗ trợ.

Tuy nhiên đến nay, đã 4 tháng trôi qua, nhiều địa phương chỉ giải quyết được vài trăm trường hợp, có tỉnh chưa giải quyết được trường hợp nào. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tính đến ngày 4.7, có 15 địa phương thực hiện giải ngân cho 13.541 lao động với kinh phí là hơn 70 tỉ đồng, một tỉ lệ “rất thấp”, theo nhận định của lãnh đạo bộ này.

Cũng tại Nghệ An, đến nay, hàng trăm bác sĩ, nhân viên y tế chưa nhận được phụ cấp chống dịch COVID-19, dù Nghị quyết 16 của Chính phủ về chế độ này đã được ban hành từ tháng 2.2021. Đại diện các địa phương cho rằng, chi trả chậm do khó khăn chung, chưa có nguồn kinh phí.

Việc giải ngân các gói hỗ trợ phải bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, tuy nhiên, việc triển khai quá chậm trễ gây nản lòng cho người dân và các đối tượng. Các gói hỗ trợ có tính chất khẩn cấp dành cho các đối tượng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn hoặc phục vụ công tác chống dịch bệnh khẩn cấp, nếu chậm trễ sẽ không đạt được các mục tiêu đề ra và gây nhiều hệ lụy.

Do đó, cần rà soát, thúc đẩy tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ đã ban hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu có hành vi tắc trách, cản trở, gây phiền hà cho các đối tượng hỗ trợ.

Cùng với đó, khi ban hành các quy định hỗ trợ cần chi tiết hóa và đơn giải tối đa các thủ tục để có thể áp dụng ngay mà không cần văn bản hướng dẫn; sử dụng, khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, dữ liệu điện tử, khai báo trực tuyến để đạt tốc độ xét duyệt và giải ngân cao nhất.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Mới có 38.000/820.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau thời gian dài triển khai, đến nay mới có 38.000/820.000 công nhân lao động ở Bình Dương nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà. Một trong những nguyên nhân chính khiến chính sách chậm đến tay người lao động là do khâu thẩm định cấp huyện thiếu cán bộ, vì vậy các đơn vị kiến nghị bổ sung thêm cán bộ để đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động trên địa bàn theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra giám sát việc hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hà Anh |

Thái Nguyên - 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, bám sát chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, chủ động thực hiện xây dựng và thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bình Dương: Mới có 38.000/820.000 người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà

ĐÌNH TRỌNG |

Sau thời gian dài triển khai, đến nay mới có 38.000/820.000 công nhân lao động ở Bình Dương nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà. Một trong những nguyên nhân chính khiến chính sách chậm đến tay người lao động là do khâu thẩm định cấp huyện thiếu cán bộ, vì vậy các đơn vị kiến nghị bổ sung thêm cán bộ để đẩy nhanh việc xử lý hồ sơ.

UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động trên địa bàn theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra giám sát việc hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hà Anh |

Thái Nguyên - 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, bám sát chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, chủ động thực hiện xây dựng và thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.