Xe “mù” là các loại xe cũ nát, không còi, không đèn, không biển số hoặc biển số mờ, không còn nhìn thấy, xe thường xịt khói mù mịt…
Theo quan sát, có xe “mù" còn chở hàng hóa cồng kềnh phía sau rồi phóng nhanh vượt ẩu, va quẹt với những người chạy xe máy khác. Có trường hợp người bị va chạm loạng quạng tay lái suýt ngã ra đường.
Có thể thấy tình trạng nhiều loại xe “mù" tham gia giao thông trên đường không chỉ gây ra ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao có thể xảy ra tai nạn giao thông do các loại xe này hầu như đều quá hạn, không còn đảm bảo độ an toàn, cũng như người lái xe thường chạy nhanh vượt ẩu do chở hàng hóa cồng kềnh rồi va quệt với người khác.
Còn nhớ, một vài năm trước đây, trước tình trạng các loại xe “mù" tung hoành trên các tuyến đường phố gây ra tình trạng mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân xử lý nghiêm tình trạng này. Hàng trăm xe “mù" các loại đã bị tịch thu, sau đó tiêu hủy, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng nhiều loại xe “mù" tham gia giao thông trên đường.
Sau một thời gian im ắng, hiện nay tình trạng các loại "xe mù" đã có dấu hiệu tái diễn trở lại, nhiều loại xe “mù" tiếp tục chở hàng hóa cồng kềnh phóng nhanh vượt ẩu, "tung hoành" tham gia giao thông trên đường phố, tìm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra tai nạn giao thông.
Thiết nghĩ, để hạn chế tình trạng các loại xe “mù" chở hàng hóa cồng kềnh chạy nhanh vượt ẩu trên đường phố, phòng ngừa mới nguy xảy ra tai nạn giao thông, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, rất mong lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ cần tuần tra, nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông như hiện nay.