Cần có thêm nhiều bãi đỗ xe công cộng để thu hút khách du lịch

ThS Phạm Văn Chung |

Có thể nói, hiện nay bãi đỗ xe công cộng đang thiếu hết sức trầm trọng, kể cả các bãi đỗ xe do tư nhân đầu tư được cấp phép hoạt động, nhất là ở các thành phố lớn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Hiện mức sống của người dân trong nước đang ngày dần được cải thiện, do đó lượng xe ôtô cá nhân cũng tăng lên khá nhiều.

Nhiều người có xe ôtô riêng đã tranh thủ những ngày nghỉ, ngày lễ dài ngày để đưa gia đình đi tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng ở những nơi xa nhà, có khi cách hàng mấy trăm km.

Tuy nhiên, hiện rất nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn, những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn, nổi tiếng lại rất thiếu các bãi đỗ xe công cộng.

Việc thiếu vắng các bãi đỗ xe công cộng hoặc do doanh nghiệp đầu tư hợp pháp nên một số nơi người dân địa phương tự ý đứng ra tổ chức trông giữ và thu tiền vé rất cao, có thể nói là "chặt chém".

Đáng nói là gần như 100% bãi đỗ xe này là tự phát, không được sự cho phép, quản lý của cơ quan chức năng nên không chỉ giá vé trông giữ cao mà còn rất "lộn xộn", bát nháo.

Thực tế có nhiều vụ việc tranh cãi liên quan đến việc trông giữ xe dẫn đến va chạm, xô xát, gây thương tích, thậm chí dẫn đến án mạng… Điều này ảnh hưởng rất lớn đến trật tự an toàn xã hội, cản trở hoạt động thu hút khách du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh thân thiện, chu đáo của địa phương, đất nước trong mắt du khách.

Vì vậy, chính quyền các địa phương bên cạnh có nhiều chương trình khuyến mãi, tăng cường triển khai các biện pháp thu hút khách du lịch thì cần quan tâm đầu tư, xây dựng thêm nhiều bãi đỗ xe công cộng. Việc này không những đáp ứng yêu cầu cuộc sống của người dân là cần có bãi đỗ xe mà là giải pháp thu hút thêm nhiều khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Bởi như một số du khách nhận xét "nơi này gì cũng đạt, cũng đẹp nhưng chỉ không có bãi đỗ xe" gây bất tiện. Rõ ràng chỉ vì không có bãi đỗ xe mà nhiều địa phương không thu hút, không phát triển được khách du lịch, nhất là khách nội địa đang rất quan trọng đối với ngành du lịch.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trong việc thu hút khách du lịch là rất quan trọng, trong đó đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe thuận tiện, rộng rãi không thể xem nhẹ.

Chỉ có cảnh đẹp, thức ăn ngon, nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo thôi chưa đủ, bởi nếu bất tiện trong việc tìm bãi đỗ xe hoặc bãi đỗ xe quá xa nơi vui chơi, nghỉ dưỡng cũng sẽ nản lòng du khách, tạo ra ấn tượng không tốt về sau, nếu họ có ý định quay lại.

ThS Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết điều kiện, thủ tục kinh doanh bãi đỗ xe

Trang Thiều (T/H) |

Bãi đỗ xe là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dùng để đỗ phương tiện giao thông đường bộ.

Dừng ngay dự kiến biến khu mộ tiền hiền Mân Thái- Đà Nẵng làm bãi đỗ xe

Quang Minh |

Liên tiếp nhiều ngày qua, dư luận trong các chư phái tộc tiền hiền, hậu hiền làng Tân Thái, nay là phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng "dậy sóng", khi nhận được phiếu "Thăm dò ý kiến “, về việc di dời mồ mả tại khu đất phía Bắc chùa Tân Thái, để quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chi tiết điều kiện, thủ tục kinh doanh bãi đỗ xe

Trang Thiều (T/H) |

Bãi đỗ xe là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ dùng để đỗ phương tiện giao thông đường bộ.

Dừng ngay dự kiến biến khu mộ tiền hiền Mân Thái- Đà Nẵng làm bãi đỗ xe

Quang Minh |

Liên tiếp nhiều ngày qua, dư luận trong các chư phái tộc tiền hiền, hậu hiền làng Tân Thái, nay là phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng "dậy sóng", khi nhận được phiếu "Thăm dò ý kiến “, về việc di dời mồ mả tại khu đất phía Bắc chùa Tân Thái, để quy hoạch làm bãi đỗ xe.

Khu liên cơ Võ Chí Công- Hà Nội: Nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó"?

Phan Anh |

Đề xuất lấy lòng đường làm chỗ trông xe để "giải vây" cho Khu liên cơ Võ Chí Công (Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội) đang vấp phải những phản ứng gay gắt từ người dân. Nhiều người cho rằng TP.Hà Nội nên xây bãi đỗ xe mới thay vì "đối phó".