Cần chấn chỉnh việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức

Phạm Văn Chung |

Hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo, bồi dưỡng gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị thông báo về tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ, công chức như quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng, cấp sở...

Điều đáng nói là việc tham gia các khóa học này thường có các điều kiện khá dễ dãi về thời gian cũng như việc kiểm tra, đánh giá, nhất là việc học ngoài giờ hành chính, học trực tuyến, làm bài kiểm tra qua mạng…

Nhiều người từng tham gia các khóa học kiểu này, kể lại rằng việc học tập khá "thoáng", không phải học tập, nghiên cứu nhiều. Miễn sao người có nhu cầu đăng ký học, nộp học phí, tiền quỹ lớp đầy đủ là có chứng chỉ, chứng nhận!

Thậm chí, một số cơ sở đào tạo còn thực hiện chào mời tham gia các khóa học chẳng khác gì như "tiếp thị'' sản phẩm, hàng hóa trên thị trường...

Có thể nói, việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ với hình thức trực tuyến, đa dạng hình thức đào tạo, địa điểm đào tạo… là cần thiết. Tuy nhiên, việc đào tạo, bồi dưỡng với các điều kiện quá dễ dãi, nhất là chỉ vì mục đích lợi nhuận, thu nhập là bất hợp lý, không được phép.

Bởi như vậy, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng sẽ không đảm bảo, không đáp ứng được yêu cầu của nội dung, chương trình cần đào tạo và nhu cầu của người học.

Mặt khác, gây lãng phí, tốn kém nguồn lực của xã hội không cần thiết ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giáo dục, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nói chung.

Do đó, cấp thiết cần phải chấn chỉnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khá "lộn xộn" hiện nay, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Trước hết, cơ quan chức năng cần sắp xếp, tinh giảm các cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở công lập của các bộ, ngành, cơ quan trung ương...

Bởi hiện hầu hết các cơ sở đào tạo của các bộ, ngành đều có chức năng đào tạo tương tự nhau như cùng đào tạo về quản lý nhà nước hoặc lãnh đ0ạo quản lý cấp phòng, cấp sở... nên họ có thể "cạnh tranh" không lành mạnh để thu hút người học ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

Tiếp đó, tiến hành rà soát, bãi bỏ những loại chứng chỉ, chứng nhận không cần thiết hoặc tổ chức bồi dưỡng một lần cho tất cả các ngạch, bậc mà không phân ra nhiều khóa, nhiều lớp theo từng ngạch công chức, viên chức như hiện nay.

Đây là giải pháp quan trọng, căn cơ để hạn chế việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng tràn lan như hiện nay.

Bởi việc phải tham gia quá nhiều các khóa đào tạo, bồi dưỡng vừa tốn kèm thời gian, tiền bạc của người học, vừa gây lãng phí rất lớn nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, nên giảm tối đa các đầu mối đào tạo, bồi dưỡng chứng chỉ cho đối tượng là cán bộ, công chức để hạn chế sự cạnh tranh, thu hút học viên không hợp lý. Đặc biệt xem xét quy định đối với cán bộ, công chức ở địa phương nào thì giao hẳn việc đào tạo, bồi dưỡng về cho các địa phương đó đảm nhận.

Phạm Văn Chung
TIN LIÊN QUAN

Những điều CSGT không được làm khi dừng xe người đi đường

Minh Hương (T/H) |

Cảnh sát giao thông (CSGT) không được tự ý dừng xe người đi đường; Không được rút chìa khóa xe của người vi phạm; Không được tự ý khám người và phương tiện... là những điều CSGT không được làm khi dừng xe người đi đường.

Công chức bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, hưởng lương thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email hnlamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu công chức bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, thì được hưởng lương như thế nào?

Đề xuất đối tượng được hỗ trợ 500.000 đồng mua điện thoại thông minh

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500.000 đồng mua điện thoại thông minh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những điều CSGT không được làm khi dừng xe người đi đường

Minh Hương (T/H) |

Cảnh sát giao thông (CSGT) không được tự ý dừng xe người đi đường; Không được rút chìa khóa xe của người vi phạm; Không được tự ý khám người và phương tiện... là những điều CSGT không được làm khi dừng xe người đi đường.

Công chức bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra, hưởng lương thế nào?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email hnlamxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nếu công chức bị cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, thì được hưởng lương như thế nào?

Đề xuất đối tượng được hỗ trợ 500.000 đồng mua điện thoại thông minh

Minh Hương |

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất hỗ trợ hộ nghèo 500.000 đồng mua điện thoại thông minh.