Bạo lực gia đình: Hãy lên tiếng trước các con số đau lòng

LÊ PHI LONG |

Theo kết quả điều tra quốc gia năm 2021, 32% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục. 90,4% phụ nữ bị chồng bạo lực thể xác hoặc tình dục không tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ 4,8% tìm kiếm sự giúp đỡ của công an. Kết quả còn cho thấy, năm 2019, bạo lực gia đình với phụ nữ gây thiệt hại 1,8% GDP.

Những con số trên rất đáng để suy ngẫm.

“Gia đình là nơi để yêu thương” - câu nói trên không bao giờ sai, gia đình là tổ ấm của mỗi người, là nơi để chúng ta luôn cảm thấy được bao bọc, chở che mỗi khi được trở về.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng bạo lực gia đình đã trở thành nỗi ám ảnh của không ít người khi trở về với ngôi nhà thân thương của mình.

Theo thống kê xã hội học, xét trên bình diện giới tính, 90% nạn nhân của bạo lực là nữ giới nhưng cũng có 10% nam giới là nạn nhân của các bà vợ.

Theo Tiến sĩ Vũ Mạnh Lợi - Viện Xã Hội Học Việt Nam thì các hành vi lạm dụng, cưỡng bức tình dục, lăng mạ, sỉ nhục, ngoại tình... chưa được nhiều người xem là các hình thức bạo lực gia đình và với đa số hành vi bạo lực gia đình chỉ bị lên án khi nó gây hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến chết người, bị thương.

Bạo lực gia đình diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, như đánh đập, hành hạ, gây thương tích, cưỡng hiếp, khủng bố tinh thần, cô lập nạn nhân trước những mối quan hệ gia đình và xã hội, bao vây kinh tế, kiểm soát tiền bạc.

Bạo lực gia đình được xem là một vấn nạn mang tính toàn cầu, và hậu quả của nó là nghiêm trọng, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em. Đồng thời gây ra những tiêu cực về mặt xã hội.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất là do tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội hiện nay; nguyên nhân tiếp theo gây nên tình trạng bạo lực gia đình chính là sự cam chịu từ phía nạn nhân, mà cụ thể nhất là phía người vợ và những đứa trẻ. Một nghiên cứu xã hội học cho thấy, nhiều trẻ em có biểu hiện bất thường về tâm lý thì đã hết 25% nguyên nhân là do hệ lụy của nạn bạo lực gia đình.

Trong số 39% phụ nữ cho biết từng chịu bạo lực gia đình có đến 76% thường bị đe doạ nguy hiểm, 79% thường bị đá, kéo lê, đánh đập nhiều lần, 75% nhiều lần bị chồng ép quan hệ tình dục, 86% thường bị xúc phạm.

Cách đây vài ngày, mạng xã hội xôn xao khi tại Quảng Bình xuất hiện hình ảnh 2 đứa trẻ lang thang trên cầu Nhật Lệ, rồi khu vực TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), nhất quyết không chịu về nhà ở huyện Quảng Ninh - cách TP.Đồng Hới chừng 20km vì sợ bố đánh đập. Việc các cháu bị đánh đã trở thành nỗi ám ảnh đến nỗi không dám bước chân vào nhà - đây là một ví dụ quá đau xót.

Tại Việt Nam, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã có hiệu lực từ tháng 7.2008 nhưng hiện tượng bạo lực vẫn chưa thuyên giảm, một số địa phương vẫn xảy ra các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Nghiên cứu ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam do Cơ quan liên hiệp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) thực hiện đã tiến hành điều tra trên gần 1.100 phụ nữ cho thấy, có đến 64% trong số họ cho biết đã từng chịu bạo lực gia đình. Đáng lo ngại là các hành vi bạo lực nghiêm trọng bị lặp lại nhiều lần.

Vì vậy, phòng chống bạo lực gia đình là một nhiệm vụ quan trọng hiện nay, gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới vững bền.

Để chấm dứt bạo lực gia đình, chúng ta hãy cùng lên tiếng, chủ động lên tiếng, tố cáo các hành vi bạo lực, đừng im lặng trước nỗi đau như vậy!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân của bạo lực gia đình bị đau đớn về thể xác, dày vò về tinh thần

Lê Thanh Phong |

Tại phiên họp thứ 10 vào chiều 16.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hậu quả của bạo lực gia đình cả về thể chất và tinh thần rất lớn, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.

Bắt con học tới sáng, ép phải lấy điểm 10 là bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

"Bên cạnh nuôi thì còn có dạy nhưng lại bỏ không dạy, và thứ nữa là dạy thái quá thì cần xem là bạo lực với học sinh", đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tìm hiểu căn nguyên của bạo lực gia đình

Hải Minh |

Theo kết quả điều tra, tổng hợp của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch từ 63 tỉnh/thành, có những nguyên nhân chính (trực tiếp hoặc gián tiếp) dẫn đến bạo lực gia đình gồm nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó bao gồm nguyên nhân cơ bản đến từ việc nhận thức của những thành viên trong gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nạn nhân của bạo lực gia đình bị đau đớn về thể xác, dày vò về tinh thần

Lê Thanh Phong |

Tại phiên họp thứ 10 vào chiều 16.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hậu quả của bạo lực gia đình cả về thể chất và tinh thần rất lớn, nhất là đối với phụ nữ, trẻ em.

Bắt con học tới sáng, ép phải lấy điểm 10 là bạo lực gia đình

Lê Thanh Phong |

"Bên cạnh nuôi thì còn có dạy nhưng lại bỏ không dạy, và thứ nữa là dạy thái quá thì cần xem là bạo lực với học sinh", đó là ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Tìm hiểu căn nguyên của bạo lực gia đình

Hải Minh |

Theo kết quả điều tra, tổng hợp của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch từ 63 tỉnh/thành, có những nguyên nhân chính (trực tiếp hoặc gián tiếp) dẫn đến bạo lực gia đình gồm nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó bao gồm nguyên nhân cơ bản đến từ việc nhận thức của những thành viên trong gia đình.