Bạn đọc nêu ý kiến trái chiều về việc Hà Nội "nâng cấp" loa phường

ANH THƯ (TH) |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trước thông tin Hà Nội đặt mục tiêu sẽ có hệ thống truyền thanh (loa phường) hoạt động đến thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư.

Đây là một trong những chỉ tiêu của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 mới được thành phố ban hành.

Về chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Việc Hà Nội đang tính đến nâng cấp hệ thống loa phường, bạn đọc Trịnh Ngọc cho biết: "Tầm này năm trước thực hiện cách ly do dịch COVID-19, tôi ngồi nhà thấy loa xã rục rịch là lại chạy lên tầng nghe cho rõ. Tôi cho rằng loa phường hoạt động rất hiệu quả khi tuyên truyền và thông báo dịch bệnh khẩn cấp".

Cũng cho rằng loa phường có chức năng nhất định khi trong bối cảnh dịch bệnh, bạn đọc Nguyễn Minh nói: "Nhà tôi ở cạnh loa phường. Đợt COVID-19, nghe tin mới nắm bắt được tình hình phường mình thế nào. Lâu lâu bật nhạc cũng khá hay, âm lượng vừa đủ. Nói chung là không phải ai cũng dùng Internet. Như người già không ra ngoài, không Internet thì loa phường là gần gũi nhất rồi".

Theo vào đó, bạn đọc Hữu Quân bày tỏ: "Loa phường là một trong những điều của ký ức tuổi thơ khi phát những bài hát về Hà Nội".

Theo bạn đọc Cường Nguyễn, phường Nghĩa Tân vẫn luôn luôn có hệ thống loa phát thanh. Tuy nhiên, chỉ thỉnh thoảng thấy phát loa tìm người già trẻ em đi lạc. Bạn đọc này ủng hộ duy trì hệ thống dùng cho những việc khẩn cấp. Còn lại những nội dung cần cần thiết cũng cần loại bỏ.

Song, cũng không ít bạn đọc phàn nàn về tần suất phát thanh của loa phường. "Mấy năm nay, ngày nào vào lúc 6h30 và 17h, âm thanh của loa phường to, phả trực tiếp vào nhà tôi rất khó chịu"- bạn đọc Phan Vũ nói.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trần Mẫn cho hay: "Sợ nhất cứ 6 - 7h sáng là phát nhạc theo ngẫu hứng và “quyền” của cán bộ quản lý loa. Đi làm cả tuần mệt mỏi muốn ngủ thêm chút để phục hồi sức lao động cũng không yên".

Chính vì vậy, nhiều bạn đọc cho rằng vẫn nên duy trì loa phường, song phải thay đổi nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp.

Bạn đọc Dương Hiền cho biết: "Theo tôi, cần sắp xếp lại hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn, phân bổ hợp lý, đặt tại địa điểm công cộng, đông dân cư, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân, trật tự mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, sử dụng loa phường dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, những thông tin thường nhật của tổ dân phố có thể trao đổi qua các nhóm mạng xã hội".

"Ở nước ngoài cũng có loa phường. Song đến giờ nghỉ trưa có nhạc báo, hết giờ nghỉ có nhạc báo, hoặc có cảnh báo ví dụ như động đất. Vì vậy, cần thay đổi việc vận hành loa phường cho phù hợp với nhu cầu của người dân" - bạn đọc Anh Khoa nói.

Cũng bày tỏ quan điểm của mình, bạn đọc Nguyễn Lan cho rằng: "Nên dùng loa phường vào những lúc cấp thiết. Ngày nào cũng mở liên tục thì ốm mất, nhất là những người sống gần đó".

ANH THƯ (TH)
TIN LIÊN QUAN

Năm 2025, Hà Nội sẽ bỏ loa phường truyền thống, chuyển sang phát thanh công nghệ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.

“Loa phường” thế hệ mới đưa nhiều thông tin đến với người dân vùng biên giới, hải đảo

Thanh Huyền |

Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo - nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là nơi có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng. “Loa phường thế hệ mới” vừa mang thông tin thiết yếu vừa tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Năm 2025, Hà Nội sẽ bỏ loa phường truyền thống, chuyển sang phát thanh công nghệ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã có dây, không dây FM chuyển đổi sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Vượt qua COVID-19 ở Long An: Sự góp công của những chiếc “loa phường”

AN LONG |

Long An là một trong những bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng cũng là tỉnh tiên phong ở khu vực ĐBSCL mở cửa, tái hoạt động sản xuất sau thời gian siết chặt thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch. Trong nhiều giải pháp, hệ thống loa truyền thanh tại các địa phương đã phát huy hiệu quả cao trong phòng, chống dịch, nhất là đối với người dân vùng nông thôn, biên giới, người lớn tuổi.

“Loa phường” thế hệ mới đưa nhiều thông tin đến với người dân vùng biên giới, hải đảo

Thanh Huyền |

Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo - nơi cư trú chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là nơi có vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng. “Loa phường thế hệ mới” vừa mang thông tin thiết yếu vừa tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.