Bà Nguyễn Phương Hằng đấu tố nghệ sĩ, dân nghèo thiệt thòi

QUANG ĐẠI |

Việc bà Nguyễn Phương Hằng tố các nghệ sĩ như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên... ăn chặn tiền từ thiện gây ra nhiều hệ lụy trong cộng đồng.

Sau khi lên tiếng tố giác ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, vào khoảng giữa năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên livestream "bóc phốt" vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên, với các nội dung ám chỉ việc Thủy Tiên thiếu minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện với số lượng rất lớn.

Thông tin từ bà Phương Hằng gây chấn động xã hội. Xuất hiện rất nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận với bà Hằng, nhiều trang, tài khoản mạng xã hội lên tiếng cung cấp các “chứng cứ” về việc Thủy Tiên thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, yêu cầu sao kê.

Mặc dù vợ chồng Thủy Tiên đã sao kê, công khai các khoản thu chi, nhưng làn sóng bức xúc vẫn liên tục dâng cao. Xuất hiện nhiều tin đồn ác ý nhằm vào Thủy Tiên.

Ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện cho người dân miền Trung bị thiên tai. Ảnh: TT
Ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện cho người dân miền Trung bị thiên tai. Ảnh: TT

Cùng với Thủy Tiên, các nghệ sĩ có tham gia hoạt động thiện nguyện như Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng... cũng trở thành các “đối tượng” trong các nội dung livestream của bà Phương Hằng và sau đó trở thành các tên hot trên mạng xã hội.

Cuộc sống, công việc, tâm lý của các nghệ sĩ đã bị đảo lộn, ảnh hưởng nặng nề bởi những sức ép liên tục từ mạng xã hội.

Sau thời gian xác minh, đến tháng 1.2022, Bộ Công an ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyên góp từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã xác minh, thu nhập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định không có hành vi gian dối hay chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp và nội dung tin tố giác không đúng.

C02, Bộ Công an xác định, lượng tiền vào tài khoản và số tiền đi ủng hộ, xác định số tiền vào còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ các tỉnh.

Mặc dù được Bộ Công an chính thức minh oan, tuy nhiên danh dự, uy tín của các nghệ sĩ đã bị tổn thương nặng nề sau vụ “đấu tố” của bà Phương Hằng và những đơn thư tố cáo thiếu căn cứ của một số cá nhân. Các ý kiến bày tỏ nghi ngờ nghệ sĩ trên mạng xã hội vẫn tiếp tục xuất hiện.

Thủy Tiên hỗ trợ 20 xuồng cứu hộ cho các xã thuộc huyện Thanh Chương-Nghệ An. Ảnh: CV
Thủy Tiên hỗ trợ 20 xuồng cứu hộ cho các xã thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: CV

Một số nghệ sĩ đã tuyên bố không tiếp tục đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay đóng góp từ thiện, mà chỉ làm từ thiện bằng tiền riêng của cá nhân. Nhiều người khác cũng có tuyên bố tương tự, để tránh những thị phi của mạng xã hội sau vụ đấu tố nghệ sĩ.

“Các nghệ sĩ, bằng uy tín, thương hiệu cá nhân có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng nên khi họ đứng ra kêu gọi ủng hộ từ thiện, trong thời gian ngắn đã thu hút được lượng tiền, hiện vật rất lớn, kịp thời cứu trợ người dân bị thiên tai, khó khăn. Nếu họ chỉ làm từ thiện bằng tiền cá nhân thì người dân nghèo, thiên tai, hoạn nạn sẽ rất thiệt thòi” - nhà nghiên cứu Nguyễn Mạnh Cường (Nghệ An) nhận định.

Thực tế đã chứng minh, trong đợt dịch bệnh COVID-19 hoành hoành dữ dội tại miền Nam vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022, hầu như không thấy xuất hiện phong trào các nghệ sĩ, cá nhân có uy tín đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.

Khi người dân miền Trung gặp thiên tai, số người đứng ra kêu gọi cộng đồng chung tay thiện nguyện cũng giảm sút hẳn, bởi đi làm từ thiện đã quá vất vả, thậm chí nguy hiểm, lại còn mang tiếng và đối mặt với những nghi ngờ, thị phi không đáng có, cho dù được minh oan thì danh dự cũng đã tổn thương nặng nề.

Việc bà Phương Hằng liên tục “đấu tố” nghệ sĩ thiếu minh bạch trong hoạt động từ thiện, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động thiện nguyện trong cộng đồng và làm người dân nghèo, khó khăn thiệt thòi.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Không thể coi bà Nguyễn Phương Hằng như "người hùng" chống tiêu cực

QUANG HIỂN |

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt giam, đâu đó vẫn có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng người này như là "người hùng" từng chống tiêu cực.

Ekip thực hiện livestream có vô can khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

Quang Việt |

Chuyên gia cho rằng, ngoài việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan công an cũng cần làm rõ những người liên quan thực hiện các buổi livestream phát tán thông tin không kiểm chứng, dùng từ ngữ nhục mạ, xúc phạm người khác.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Không thể coi bà Nguyễn Phương Hằng như "người hùng" chống tiêu cực

QUANG HIỂN |

Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị khởi tố, bắt giam, đâu đó vẫn có nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng người này như là "người hùng" từng chống tiêu cực.

Ekip thực hiện livestream có vô can khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt?

Quang Việt |

Chuyên gia cho rằng, ngoài việc bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng, cơ quan công an cũng cần làm rõ những người liên quan thực hiện các buổi livestream phát tán thông tin không kiểm chứng, dùng từ ngữ nhục mạ, xúc phạm người khác.

Lời cảnh báo từ hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng

QUANG ĐẠI |

Từ một người giàu có, quyền lực, có nhiều hoạt động thiện nguyện, bà Nguyễn Phương Hằng liên tục trượt dài trong thị phi và vướng vòng lao lý. Hiện tượng bà Nguyễn Phương Hằng là sự cảnh tỉnh cho bất cứ ai coi thường pháp luật.