Qatar ban hành luật bảo vệ người lao động nước ngoài

Hà Liên |

Giới chức Qatar đã ban hành luật bảo vệ hàng chục ngàn người nước ngoài làm các công việc như: Giúp việc, nấu ăn, lao công, bảo mẫu ở nước này.

Hãng tin Reuters cho hay, theo luật mới, người lao động nước ngoài làm việc tại Qatar sẽ làm việc tối đa 10 giờ mỗi ngày, có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống. Ngoài ra, người lao động sẽ được thêm 3 tuần lương khi kết thúc hợp đồng với chủ sử dụng lao động.

Luật mới quy định giới hạn độ tuổi lao động từ 18 - 60 tuổi và quy định mỗi năm người lao động được nghỉ phép 3 tuần. Thêm vào đó, theo luật mới, chủ sử dụng phải đảm bảo cung cấp thực phẩm đủ dinh dưỡng và chăm sóc y tế cho người lao động.

Giống như các quốc gia Arab vùng Vịnh giàu có khác, Qatar có hàng chục nghìn người lao động nước ngoài, đa số là nữ giúp việc nhà, đến từ Philippines, khu vực Nam Á và Đông Phi.

Theo cơ quan thông tấn nhà nước Qatar QNA, luật mới do Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani ban hành và có hiệu lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, đối tượng của luật mới không bao gồm những công nhân xây dựng tại các công trường Qatar. Quyền lợi của nhóm người lao động này đã được cải thiện theo luật ban hành tháng 12.2016 thay cho hệ thống giám sát lao động "kafala". Theo hệ thống "kafala", lao động nhập cư buộc phải có sự đồng ý của người sử dụng lao động để thay đổi việc làm hoặc xuất - nhập cảnh khỏi Qatar. Lao động trong nước Qatar sẽ tiếp tục được tuyển dụng theo hệ thống kafala.

Động thái ban hành luật bảo vệ người lao động nước ngoài cho thấy Qatar đang nỗ lực giải quyết những cáo buộc bóc lột người lao động trong quá trình chuẩn bị tổ chức World Cup 2022. Quốc gia vùng Vịnh giàu có này đã chi nhiều tỷ USD cho việc xây dựng sân vận động và các cơ sở hạ tầng khác. Cùng với quá trình này, hàng trăm ngàn công nhân xây dựng từ các quốc gia như Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đã đến Qatar làm việc.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.