Xiaomi sản xuất ôtô điện hàng loạt vào năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc cho biết sẽ sản xuất hàng loạt ôtô điện riêng của mình vào nửa đầu năm 2024.

Lei Jun, Giám đốc điều hành của Xiaomi đã xác nhận điều này vào hôm 19.10. Theo Reuters, thông tin về lộ trình sản xuất ôtô điện của Xiaomi đã tiết lộ thông qua một sự kiện dành cho các nhà đầu tư của công ty, tổ chức tại địa phương. Zang Ziyuan, giám đốc bộ phận tiếp thị quốc tế của Xiaomi, cũng đăng tin này trên tài khoản Weibo của mình.

Cổ phiếu Xiaomi đã ngay lập tức tăng 5,4% lên 22,5 đô la Hong Kong (Trung Quốc) sau thông tin này. Hồi tháng 3.2021, Xiaomi đã chính thức công bố việc gia nhập thị trường sản xuất xe điện, với mức đầu tư 10 tỉ USD trong vòng 10 năm. Sau đó, Tập đoàn sản xuất hàng điện tử của Trung Quốc này đã mua lại Deepmotion, một công ty lái xe tự hành “nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về công nghệ” của mảng kinh doanh xe điện, với số tiền trị giá 77,37 triệu USD.

Xiaomi đã hoàn tất việc đăng ký kinh doanh cho mảng xe điện vào tháng 8 năm nay. Công ty chuyên về xe điện của Xiaomi có 300 nhân viên do Lei Jun đứng đầu. Theo CNBC, khi Xiaomi chính thức nhảy vào thị trường ôtô điện, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với những thương hiệu của Trung Quốc như Nio và Xpeng cũng như các nhà sản xuất lớn hơn như Tesla của Elon Musk hay và BYD.

Thị trường xe điện của Trung Quốc đã có sự hỗ trợ thuận lợi của chính phủ trong vài năm qua, điều này đã giúp ngành công nghiệp này phát triển. Trong khi một số hỗ trợ đó đã bị giảm bớt, thị trường vẫn ngày càng mở rộng.

Công ty nghiên cứu thị trường Canalys dự báo 1,9 triệu xe điện sẽ được bán ở Trung Quốc vào năm 2021, tăng 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Honda vén màn 5 mẫu ôtô điện mới cho thị trường Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Honda đã công bố 5 mẫu xe điện mới, trong số 10 mẫu cho thị trường Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Xiaomi Redmi Note 10 rò rỉ về thiết kế, chipset Snadragon 678

Sổ Châu (theo Theo technorazique) |

Xiaomi sẽ công bố dòng sản phẩm Redmi Note 10 của mình vào ngày 4.3 và những thông tin về điện thoại vẫn tiếp tục bị rò rỉ trên khắp các mạng xã hội.

Xiaomi ra mắt máy đọc sách cạnh tranh với Amazon Kindle

Hải Anh (Theo gadgets) |

Máy đọc sách Xiaomi Mi Reader Pro với màn hình E-Ink 7,8 inch, 24 cấp độ tông màu có thể điều chỉnh để phù hợp với thị lực của người dùng.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Honda vén màn 5 mẫu ôtô điện mới cho thị trường Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Honda đã công bố 5 mẫu xe điện mới, trong số 10 mẫu cho thị trường Trung Quốc trong vòng 5 năm tới.

Xiaomi Redmi Note 10 rò rỉ về thiết kế, chipset Snadragon 678

Sổ Châu (theo Theo technorazique) |

Xiaomi sẽ công bố dòng sản phẩm Redmi Note 10 của mình vào ngày 4.3 và những thông tin về điện thoại vẫn tiếp tục bị rò rỉ trên khắp các mạng xã hội.

Xiaomi ra mắt máy đọc sách cạnh tranh với Amazon Kindle

Hải Anh (Theo gadgets) |

Máy đọc sách Xiaomi Mi Reader Pro với màn hình E-Ink 7,8 inch, 24 cấp độ tông màu có thể điều chỉnh để phù hợp với thị lực của người dùng.