“Chúng tôi có khả năng mở nhiều mã nguồn (trong hệ điều hành ô tô điện – PV), cũng giống như Android đang thực hiện với lĩnh vực điện thoại thông minh. Nếu Tesla thực hiện việc này, sẽ trực tiếp cạnh tranh với Google, công ty phát triển phần mềm điều khiển thông minh cho xe ô tô dựa trên nền tảng Android”, Tỉ phú Elon Musk chia sẻ.
Hai hãng sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ là Tesla và Ford đã đạt được một thoả thuận quan trọng. Theo thoả thuận đó, khách hàng sở hữu xe điện của Ford sẽ được quyền sử dụng trạm sạc của Tesla ở Mỹ và Canada. Đổi lại, Ford sẽ tích hợp cổng sạc Tesla trên các xe ô tô điện thế hệ 2 của hãng, bắt đầu từ năm 2025, theo Techcrunch.
Doanh số ô tô điện của Ford tại Mỹ khá khiêm tốn, chỉ đạt 61.575 xe vào năm 2022. Cùng thời gian đó, hãng xe thuần điện của vị Tỉ phú Elon Musk đã phục vụ 1,3 triệu khách hàng trên toàn cầu.
Trước đó, Google đã phát triển phần mềm điều khiển ô tô với tên gọi Automotive OS dựa trên nền tảng Android. Apple cũng có sản phẩm tương tự với tên gọi CarPlay hiện diện trên nhiều sản phẩm xe ô tô hiện hành.