Xe siêu sang công bố giá “còn hơn lên trời” doạ khách Việt

Khánh Hoà |

Còn gần 2 tháng nữa mới hạn áp dụng mức thuế TTĐB mới cho xe nhập khẩu nhưng các thương hiệu xe sang hiện đã lần lượt đánh tiếng về mức giá mới cao ngất ngưởng với mức tăng có thể lên tới 30 tỉ đồng/xe.

Đây dường như là động thái "nhắc khéo" khách hàng về việc nên mua xe sớm để chạy thuế và ít nhiều tạo ra sức ép sau một số lần "cầu cứu" lên Thủ tướng về câu chuyện thuế.

Thương hiệu tăng giá khủng khiếp nhất là Rolls-Royce với mức tăng dự kiến từ 13 đến 30 tỉ đồng. Nhà phân phối dòng xe siêu sang này khéo léo hé lộ bảng giá vốn đã khủng nay càng khủng với biểu thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng từ ngày 1.7. Theo đó, nhà phân phối đưa ra hai mức giá cùng sự chênh lệch giữa hai thời điểm hiện tại và sau ngày 1.7. 

Cụ thể, một chiếc Ghost Series II EWB với màu sơn Diamond Black, nội thất màu vàng Moccasin có giá bán trước ngày 1.7 là 27,8 tỉ đồng, sau 1.7 là 40,9 tỉ đồng. Mức chênh giá ở 2 thời điểm là 13 tỉ đồng. Tương tự, mẫu Ghost Series II EWB khác với ngoại thất Diamond Black và nội thất đỏ Consort có giá tăng tới 16 tỉ đồng, từ 29,6 lên 46,3 tỉ đồng.

Tăng cao nhất là chiếc Phantom Series II EWB Đông A mang văn hóa thời Trần cùng nhiều họa tiết độc đáo khác có giá bán trước 1.7 là 53,6 tỉ đồng và sau 1.7 là 83,8 tỉ, chênh khoảng 30 tỉ đồng. Mức giá lên tới gần 4 triệu USD cho một chiếc Rolls-Royce này có thể khiến tỉ phú thế giới cũng phải "khóc thét".

Cũng "doạ khách hàng", nhà phân phối Lamborghighi Việt Nam mới công bố giá dự kiến áp dụng cho một số dòng xe như Lamborghini Huracan Avio với mức 14,9 tỉ đồng. Trước đó, hé lộ một cách không chính thức, nhà phân phối Land Rover cũng cho biết giá nhiều mẫu xe dung tích lớn của thương hiệu này sẽ "phi mã" thêm vài tỉ đồng.

Hiện nay, hầu hết các nhà phân phối xe nhập khẩu, đặc biệt là xe hạng sang và xe động cơ dung tích lớn đều đang ngồi trên đống lửa với những phép tính khó về giá cũng như dự đoán thị trường.

Ngày 6.4 vừa qua, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã chính thức biểu quyết thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, các loại ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống có động cơ dung tích xi-lanh từ 2.0L trở lên được điều chỉnh tăng đáng kể trong khi thuế của các xe dung tích nhỏ lại chỉ giảm nhẹ. Dù thời hạn áp dụng đã khá gần nhưng tới nay vẫn chưa có những hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh thuế khiến các nhà phân phối đau đầu. Việc tạm tính và công bố giá mới này được thực hiện vừa để tranh thủ bán xe chạy thuế vừa để thử phản ứng của thị trường trước bước điều chỉnh lớn về giá.

Trong thời gian qua, trước thông tin giá xe sẽ tăng mạnh theo thuế, các nhà phân phối xe ngoài đã nhanh chân đưa hàng loạt siêu xe khủng về nước. Công cuộc mua xe chạy thuế được dự đoán sẽ còn nóng bỏng tới ngày 1.7. Nếu không có sự gia hạn hay điều chỉnh nào về thuế, thị trường xe siêu sang nhiều khả năng sẽ bị "đóng băng" sau ngày 1.7.

Clip về việc điều chỉnh giá xe theo thuế TTĐB:




Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.