Xe ôtô nhập từ Indonesia về Việt Nam chưa thuế giá gần 300 triệu đồng

CAO NGUYÊN |

Lượng ôtô nhập khẩu tiếp tục đà sụt giảm và số lượng tháng 6 đạt thấp nhất trong những tháng đầu năm. Hết tháng 6, cả nước nhập khẩu từ thị trường Indonesia là 15.783 xe. Giá bình quân nhập khẩu từ Indonesia chỉ là 12.735 USD/xe, tương đương chưa đến 300 triệu đồng/xe (chưa tính các khoản thuế).

Ngày 15.7, thông tin Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 6, cả nước chỉ nhập khẩu 3.552 xe, kim ngạch gần 98 triệu USD, giảm 27% về sản lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng 5 trước đó.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, 40.288 xe, trị giá 909,3 triệu USD, giảm 45,9% về sản lượng, giảm 45,9% về trị giá so với cùng kỳ 2019.

Theo thống kê, trong tháng 1.2020, nước ta nhập khẩu 4.281 ôtô nguyên chiếc. Đây là con số khá thấp so với thông lệ cùng kỳ nhiều năm. Đến tháng 2, lượng ôtô nguyên chiếc nhập khẩu vọt lên hơn 10.000 xe và đạt đỉnh 12.151 xe vào tháng 3.

Từ tháng 4 trở đi, hoạt động ôtô nhập khẩu liên tiếp có chiều hướng đi xuống và chỉ đạt con số 3.552 xe như đề cập ở trên, tương đương hơn 29% so với lượng nhập khẩu của tháng 3.

Về thị trường nhập khẩu, Thái Lan vẫn duy trì vị thế số 1, nhưng đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ một quốc gia Đông Nam Á khác là Indonesia.

Hết tháng 6, cả nước nhập khẩu 15.877 ôtô từ Thái Lan, tổng kim ngạch gần 341 triệu USD; trong khi từ thị trường Indonesia là 15.783 xe, tổng kim ngạch gần 201 triệu USD.

Sản lượng khá cân bằng nhưng kim ngạch chênh lệch lớn cho thấy trị giá bình quân (chưa tính thuế) của ôtô nhập khẩu từ Thái Lan cao hơn nhiều so với Indonesia.

Cụ thể, trị giá bình quân nhập khẩu từ Thái Lan là 21.477 USD/xe, trong khi Indonesia chỉ là 12.735 USD/xe, tương đương chưa đến 300 triệu đồng/xe (chưa tính các khoản thuế).

Theo đánh giá của các chuyên gia về xe, việc xe nhập giảm mạnh trong nửa đầu năm nay là điều dễ hiểu khi đại dịch COVID-19 tràn lan trên toàn cầu, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đã có khoảng thời gian dài cách ly, phong tỏa nhằm tránh lây lan dịch bệnh.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nhà trăm tỉ, Lý Nhã Kỳ còn là tay chơi xe sang thứ thiệt

ĐÌNH DY |

Độ giàu sang của mỹ nhân này là điều không thể bàn cãi. Cô sở hữu khu resort triệu đô, nhà dát vàng và du thuyền trăm tỉ. Ngoài ra, ít ai biết rằng người đẹp còn có 2 chiếc xe sang trị giá gần 53 tỉ đồng.

Từ 1.8.2020, xe kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang nền vàng

Minh Bằng |

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1.8.2020, đến 31.12.2021 tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải (trong đó có xe taxi công nghệ) đều phải đổi biển từ nền trắng chữ và số đen hiện nay sang nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Thị trường ôtô Việt Nam đón loạt xe giá rẻ từ Trung Quốc

Phương Duy |

Sau một thời gian vắng bóng, sắp tới đây, nhiều mẫu xe Trung Quốc sẽ quay trở lại, đổ bộ thị trường Việt với mức giá khá rẻ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhà trăm tỉ, Lý Nhã Kỳ còn là tay chơi xe sang thứ thiệt

ĐÌNH DY |

Độ giàu sang của mỹ nhân này là điều không thể bàn cãi. Cô sở hữu khu resort triệu đô, nhà dát vàng và du thuyền trăm tỉ. Ngoài ra, ít ai biết rằng người đẹp còn có 2 chiếc xe sang trị giá gần 53 tỉ đồng.

Từ 1.8.2020, xe kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang nền vàng

Minh Bằng |

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1.8.2020, đến 31.12.2021 tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải (trong đó có xe taxi công nghệ) đều phải đổi biển từ nền trắng chữ và số đen hiện nay sang nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Thị trường ôtô Việt Nam đón loạt xe giá rẻ từ Trung Quốc

Phương Duy |

Sau một thời gian vắng bóng, sắp tới đây, nhiều mẫu xe Trung Quốc sẽ quay trở lại, đổ bộ thị trường Việt với mức giá khá rẻ.