Hyundai Grand i10
Tháng 4.2020, Hyundai Grand i10 vẫn duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe hạng A giá rẻ và xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô Việt.
Theo đó, trong tháng 4, Hyundai Grand i10 có 456 xe bán ra, cộng dồn 4 tháng đầu năm là 4.316 xe. Grand i10 hiện phân phối ra thị trường cả biến thể sedan và hatchback, giá bán từ 315 đến 415 triệu đồng để khách hàng lựa chọn.
Kia Morning: Doanh số 214 xe
Vị trí xe bán chạy nhất thứ 2 phân khúc hạng A tháng 4.2020 là Kia Morning.
Mẫu xe Hàn tiếp tục giữ vững vị trí như các tháng trước đó, dù doanh số sụt giảm xuống chỉ còn 214 xe và cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 4 là 1.454 xe. Đây cũng là mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất toàn thị trường, từ 299 triệu đồng.
Honda Brio: Doanh số 87 xe
Doanh số tháng 4.2020 của Honda Brio đạt 87 xe, xếp vị trí thứ 3 trong phân khúc. So với tháng 3.2020, doanh số của Honda Brio giảm 139 xe. Tổng 4 tháng đầu năm, Honda giao đến tay khách hàng 868 chiếc Brio.
Toyota Wigo: Doanh số 53 xe
Vị trí thứ 4 trong top xe bán chạy của phân khúc là Toyota Wigo với 53 xe bán ra trong tháng qua và con số trong 4 tháng đầu năm là 564 xe.
Suzuki Celerio: Doanh số 15 xe
Sếp cuối bảng là Suzuki Celerio với doanh số 15 xe bán ra, giảm 20 xe so với tháng 3.2020. Tổng doanh số từ đầu năm đến nay của Celerio chỉ đạt 183 xe.
Hiện tại, xe cũng chỉ phân phối duy nhất 2 phiên bản số sàn và số tự động. Phiên bản Celerio số sàn mới ra mắt vào cuối năm 2017 và đến khoảng giữa năm 2018 bản số tự động tiếp tục cập bến nước ta. Cho đến thời điểm hiện tại doanh số của Suzuki Celerio không có sự bùng nổ khi vẫn chỉ duy trì ở mức thấp.
Thời gian tới, doanh số các mẫu xe hạng A sẽ có sự khởi sắc do Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 và Chính phủ khuyến khích bình thường hoá các hoạt động kinh tế sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.