Xe khách nhồi nhét, “thượng đế” ngồi luôn ghế tài xế!

Trà Giang |

Ngày 9.2 (tức mùng 2 tết ÂL), đây là dịp mọi người về quê chúc tết khá đông, đây cũng là dịp các nhà xe thừa cơ "nhồi nhét" khách vô tội vạ để kiếm thêm lợi nhuận.

Từ thành phố Vinh đi Con Cuông (Nghệ An) nhà xe Tính Nga, 16 chỗ mang biển kiểm soát 37B-00979 đón khách lòng vòng tại TP Vinh mất hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu khởi hành. 

Xe chỉ 16 chỗ nhưng nhà xe liên tục đón thêm khách dù đã đủ số người đúng quy định. Số hành khách trên xe đã lên tới 25 người gồm cả trẻ em và phụ nữ mang thai ngồi chen chúc lên nhau. Mỗi hàng ghế đều "nhồi" thêm 2-3 người. Có đoạn cả "lơ" xe và hành khách cùng đứng "bấu víu" sát cửa ra vào.

Điều đáng nói hơn cả, khi xe chạy tới huyện Nam Đàn, mặc dù ghế cạnh tài xế đã 3 người lớn (1 phụ nữ mang thai) và 1 trẻ nhỏ trong khi ghế chỉ dành cho 2 người nhưng xe vẫn đón thêm 1 phụ nữ nữa và người này được xếp ngồi cùng... tài xế. "Bác tài" ngồi sát tịt cửa ra vào và vẫn "tự tin" lái xe. Chưa dừng lại ở đó, "lơ" xe vẫn tiếp tục gọi điện thoại nhận đón khách.

Dù xe đã "chật như êm" nhưng phụ xe vẫn tiếp tục gọi điện thoại nhận đón khách 

Chị Trang, hành khách đi trên xe bức xúc chia sẻ: "Không chỉ riêng dịp tết mới có chuyện  xe "dù" như thế này mà cả những ngày thường nhà xe sẽ cố "nhét" càng nhiều khách càng tốt. Tôi biết như thế này sẽ rất nguy hiểm nhưng ở đây hầu như xe nào cũng như vậy nên đành chấp nhận".

Trên xe đã dán Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải nhưng chất lượng không như cam kết 

Mặc dù trên xe có dán "Giấy đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải" được cấp bởi Hợp tác xã vận tải hành khách Vân Kỳ (Nghệ An) có cam kết nhà xe sẽ chở đúng số người quy định nhưng nhà xe Nga Tính không chấp hành đúng quy định gây nguy hiểm tới tính mạng của hành khách trên xe. 

Video: Xe khách 16 chỗ vẫn liên tục nhận khách dù xe đã quá số người quy định

Trà Giang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.