Xe ga dưới 30 triệu của Yamaha: “Cắt chất lượng” để chạy đua về giá?

Khánh Hoà |

Giảm nước sơn, "bào mỏng" vỏ... được hé lộ là một số chiêu trò để giúp dòng xe mới có tên Janus của Yamaha "xuống giá" dưới 30 triệu đồng dù sử dụng động cơ Blue Core 125 cc và công nghệ tương tự với hai mẫu xe đắt hơn từ 6 tới 15 triệu đồng ra mắt trước đó.

Sau khi ra mắt hai dòng xe ga nữ là Acruzo và Grande, Yamaha lại gây bất ngờ khi tung ra thị trường lựa chọn thứ 3 trang bị cùng công nghệ và cũng dành cho phái nữ. Điểm khác biệt đáng chú ý của mẫu xe này là giá rẻ hơn tới 15 triệu đồng. 

Mẫu xe này được quảng bá là dành cho nữ sinh viên, nhân viên văn phòng trẻ với mức giá từ 27,49 triệu đồng. Xe được trang bị động cơ Blue Core 125 cc, công suất 9,5 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 9,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, phun xăng điện tử và làm mát bằng không khí. Không chỉ dùng chung công nghệ với hai mẫu xe đắt hơn, xe sẽ còn có thêm hệ thống ngắt động cơ tạm thời SSS ở hai phiên bản Deluxe và Premium.

 

Việc ra giá thấp này gây ra nhiều chú ý cho người tiêu dùng nhưng cũng khiến không ít người đặt dấu hỏi về chất lượng cũng như chiến lược của hãng xe Nhật.

Trên thực tế, nếu chỉ khác biệt về kiểu dáng, nhiều người tự hỏi vì sao 3 dòng xe cùng dành cho nữ với động cơ và kích thước tương tự lại có các mức giá chênh lệch lớn như vậy (Grande có giá 40- 42 triệu đồng, Acruzo có giá từ 35- 36,5 triệu đồng và Janus giá từ 27,5 triệu đồng).

Có nguồn tin cho biết để ép giá cho Janus dễ cạnh tranh với Honda Vision, Yamaha đã "cắt" chất lượng xe như giảm từ 3 nước sơn xuống còn 1 nước sơn, thay chất liệu thân vỏ bằng loại rẻ tiền hơn.

Hiện chưa rõ việc cắt chất lượng xe ra sao nhưng việc Janus định giá thấp mà công nghệ có phần hơn các đàn chị chắc chắn sẽ khiến 3 mẫu xe trong cùng gia đình này cạnh tranh lẫn nhau và Acruzo sẽ càng khó sống.

Trong thời gian qua, Grande có doanh số khá tốt nhưng lại vướng triệu hồi với những lỗi kỹ thuật khá lớn còn Acruzo ế ẩm vì định vị giá và phân khúc có phần chơi vơi.

Sự xuất hiện của Janus càng khiến chiến lược về xe ga cho nữ của Yamaha thêm "rối". Bên cạnh đó, dù mới ra mắt nhưng mẫu xe này đã có một số ý kiến trái chiều về thiết kế khi sở hữu kiểu dáng có phần chắp vá pha trộn với một số nét mượn từ Grande, một vài nét na ná xe của Piaggio.

Rút kinh nghiệm từ thất bại của Acruzo, Yamaha Janus đã được giảm độ cao yên xuống còn 770 mm. Trọng lượng xe tương tự hai mẫu xe đàn chị 97 kg. Tuy nhiên, có chuyên gia nhận định việc giảm cân cho các dòng xe ga nữ của Yamaha có thể giúp người dùng cảm thấy thích thú khi dễ dắt xe nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do xe dễ bị văng lắc khi phanh trong lúc đi trên đường xấu.

Clip đánh giá Yamaha Acruzo. Nguồn Yamaha Trung Tá:




Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.