Xe điện 4 bánh tại Việt Nam: Còn nhiều bất cập trong quản lý

Khánh Hoà |

Chưa được coi là ôtô và mới hoạt động dưới dạng thí điểm tại 10 địa phương, nhưng số lượng xe thực tế tại Việt Nam hiện đang cao hơn nhiều so với lượng xe doanh nghiệp đăng ký và hơn 75% số xe lưu hành chưa được đăng ký, đăng kiểm.

Đó là các vấn đề được đưa ra trong hội nghị sơ kết đánh giá triển khai thực hiện thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện sau hơn 4 năm triển khai.

Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm, sau hơn 4 năm thí điểm, ở Việt Nam hiện đang có hơn 1.300 xe 4 bánh chạy điện chạy tại các khu du lịch, khu công nghiệp... trong phạm vi hạn chế theo đề xuất và đăng ký của các DN và Sở GTVT của 10 tỉnh gồm Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có 176 xe được đăng kiểm, chiếm chưa tới 15% tổng số xe theo thống kê của cơ quan chức năng.

Còn theo thông tin từ Cục C67, Bộ Công an, số lượng xe thực tế ở địa phương báo cáo về lớn hơn rất nhiều trong đó đã có 1.269 xe đã đăng ký ở địa phương. Xe muốn đăng ký phải có đủ giấy tờ chứng từ, có hoá đơn bán hàng, tờ khai còn số lượng xe đang nằm ngoài vùng quản lý hầu hết đều không đủ giấy tờ và dù không đăng ký vẫn hoạt động.

 

Cũng trong hội nghị này, hầu hết các doanh nghiệp đều kêu khó vì vướng các thủ tục giấy tờ, dẫn tới tình trạng xe vận hành mà không được đăng ký, đăng kiểm. Doanh nghiệp muốn đăng ký, đăng kiểm cũng không được.

Kết luận hội nghị, thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đánh giá loại hình xe 4 bánh chạy điện có hoạt động hiệu quả nhất là trong lĩnh vực du lịch nhưng hiện còn tồn tại nhiều vấn đề từ quản lý nhà nước. Một số địa phương buông lỏng quản lý từ việc đăng ký, đăng kiểm tới việc kiểm soát hoạt động. Dù loại xe này chỉ được hoạt động trong phạm vi hẹp nhưng ở một số nơi như Thanh Hoá, vẫn có hiện tượng xe chạy trên đường cùng các phương tiện cơ giới khác tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để xử lý các bất cập trong quản lý, thứ trưởng Thọ đề nghị báo cáo chính phủ dừng thí điểm để chuyển thành hoạt động chính thức cho loại xe này để có cơ sở phải rà lại văn bản pháp luật liên quan. Dù đưa vào hoạt động chính thức nhưng ông yêu cầu siết phạm vi hoạt động rất ngặt nghèo, chuẩn hoá loại phương tiện tuỳ theo điều kiện địa hình vùng miền và nên không thể phát triển ồ ạt.

Lãnh đạo bộ cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm rà soát lại các quy chuẩn tiêu chuẩn, vấn đề đào tạo con người, đồng thời yêu cầu các Sở GTVT từ nay đến 30.3 phải rà soát nắm lại chính thức số lượng xe hiện có,

văn bản gửi về các sở tổng kết lại nhập loại nào, niên hạn thế nào đưa số liệu về theo nhóm để tổng hợp báo cáo và có giải pháp quản lý.

Clip về hội nghị sơ kết đánh giá triển khai thực hiện thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện:


Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.