Xe đẩy hàng tự chế thu bạc triệu dịp giáp Tết

Hà Thu |

Với thiết kế nhỏ gọn của những chiếc xe đẩy 2 bánh, 3 bánh cùng với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ra vào bến của hành khách, những người lao động tại các bến xe khách hàng ngày thu về bạc triệu nhờ dịch vụ chuyển đồ bằng xe đẩy hàng, nhất là những dịp giáp Tết.

"Ăn nên làm ra" nhờ xe đẩy hàng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán là khoảng thời gian mà tại các bến xe tập trung một số lượng lớn người về quê ăn Tết, cùng với đó là một khối lượng hàng hóa lớn cũng tập trung tại các bến xe. Chính nhu cầu vận chuyển khối lượng hàng hóa ra vào bến xe đã khiến cho dịch vụ vận chuyển bằng xe đẩy hàng có cơ hội ăn nên làm ra.

Xe đẩy hàng tại các bến xe có thiết kế đơn giản, chủ yếu là xe đẩy 2 bánh gấp gọn hoặc ba bánh, có kích thước nhỏ chủ yếu vận chuyển những thùng hàng có trọng lượng lớn mà hành khách không thể khuân vác, hành lý của hành khách, hoặc để tiện ra vào những khu đậu xe có diện tích nhỏ tại bến xe.
Loại xe đẩy này có thể tự chế hoặc mua trên thị trường với giá từ 500.000 đồng đến trên 1 triệu đồng trên một sản phẩm. Như vậy, vốn đầu tư cho dịch vụ này rất ít, ít xuất hiện chi phí phát sinh, cơ động, phù hợp với nhu cầu của hành khách trong bến xe chính vì vậy nó được sử dụng rất phổ biến, và mang lại một khoản thu nhập lớn cho những chủ sở hữu phương tiện di động mini này.

Theo quan sát, tại bến xe Giáp Bát, dịch vụ xe đẩy hàng đang nở rộ với một số lượng lớn xe đẩy hàng, xuất hiện ở cả trong bến và ngoài bến để có thể phục vụ cho mọi đối tượng cần vận chuyển hàng hóa trong cự li ngắn.

Chị Ngà chủ sở hữu của 4 chiếc xe đẩy cho biết trung bình mỗi xe đẩy vận chuyển được khoảng hơn 20 chuyến. Mỗi chuyến dao động từ 15.000 đồng  đến 20.000 đồng tùy vào khối lượng hàng hóa. Mỗi ngày thu nhập từ xe đẩy hàng từ 1,2 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Chị Ngà cho biết thêm: Ngày bình thường là thế nhưng vào những ngày giáp Tết như thế này nhu cầu của hành khách thường tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Thời điểm sau Tết, khi mà người dân quay về thành phố để tiếp tục sinh sống và làm việc là một “thời điểm vàng” nữa để chị em chúng tôi kiếm tiền.

Vận chuyển hàng hóa bằng xe đẩy hàng 

Anh Thanh – một khách hàng cho biết: “Tôi thường xuyên cần tới bến xe để lấy hàng, từ ngày bến xe Giáp Bát dựng hàng rào để hạn chế việc xe máy và xe ba gác đi vào trong bến thì dịch vụ vận chuyển bằng xe đẩy hàng giúp tôi khá nhiều, tiết kiệm được sức lao động, và giá thành thì phải chăng. Tôi thấy đây là một dịch vụ khá mới, tiện lợi. Mong là giá thành vận chuyển sẽ không bị biến động nhiều vào dịp trước và sau Tết”.

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại các bến xe là không hề mới, nhưng việc tận dụng cơ năng của xe đẩy vào việc vận chuyển hàng hóa trong một phạm vi nhỏ, giúp hành khách bớt được những gánh nặng vì hàng hóa và hành lý, đồng thời cũng có thể thêm thu nhập cho những người làm việc trong khu vực bến xe khách.

Khi phái nữ cũng là "tài xế" chở hàng

Với ưu điểm là nhỏ gọn, cơ động, nên việc điều khiển loại xe đẩy hàng này không chỉ dành riêng cho nam giới. Phương tiện vận chuyển mini này còn cho phép nữ giới có thể sử dụng để tăng thêm thu nhập.

Chị Ngà cho biết, thường xuyên sử dụng dịch vụ chủ yếu là những người mang theo nhiều hành lý, mang nhiều hàng hóa về quê hoặc vận chuyển hàng hóa đi các vùng lân cận…; nếu khuân vác thì sẽ tốn nhiều sức nên họ chọn thuê xe đẩy hàng hóa, vừa nhanh vừa không tốn nhiều sức lực.

Đối với việc sử dụng xe đẩy thì công việc vận chuyển hàng hóa cho khách cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Chính vì vậy, công việc điều khiến xe đẩy hàng cho khách tại bến xe được nữ giới tận dụng làm cơ hội làm ăn để tăng thêm thu nhập.

 Khi phái nữ cũng là "tài xế" chở hàng 

Thời điểm làm ăn được nhất là vào dịp cuối năm khi mọi người về quê ăn Tết, và dịp đầu năm, mọi người trở lại các thành phố lớn để học tập và làm việc. Vào những thời điểm này thì mỗi ngày một xe cũng phải vận chuyển khoảng 30 chuyến trở lên, hàng hóa nhiều hơn khiến cho việc bốc xếp hàng hóa khó khăn hơn. Đồng thời địa bàn hoạt động ở bến xe phức tạp, còn chịu sự kiểm soát của nhiều cơ quan chức năng, nhiều quy định của bến xe còn gây khó khăn cho giới bốc xếp hàng.

Sử dụng xe đẩy hàng là một loại hình vận tải ngắn và tương đối vừa sức, nhu cầu cao, đặc biệt vào các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, vì đây là một dịch vụ thu lợi nhuận nhanh do không phải đầu tư nhiều chi phí về phương tiện và bến bãi nên thu hồi vốn nhanh, chính vì vậy mà nó là một dịch vụ nở rộ dịp trước – sau Tết, và nó cũng bị cạnh tranh mạnh giữa những cá nhân kinh doanh và các hợp tác xã vận tải trong bến xe.

Hà Thu
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.