Xe dán decan in bản đồ thiếu quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bị xử lý ra sao?

Việt Dũng |

Nhiều phương tiện ôtô dán decan hình bản đồ Việt Nam trước và sau cạnh biển số xe, song thiếu địa danh Hoàng Sa, Trường Sa, có thể sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên về việc thời gian qua, có nhiều phương tiện lái xe ôtô, dán đề can có hình in bản đồ Việt Nam, nhưng không có Hoàng Sa, Trường Sa, Luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty luật Dragon cho hay: Những trường hợp này là hành vi bị cấm tại Khoản 2, Điều 11, Nghị định 18/2020/NĐ-CP (mới có hiệu lực từ 1.4.2020).

Quy định nêu rõ phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. 

Trường hợp nào cố tình mà vi phạm đã xử lý hành chính, thì cơ quan điều tra xác minh làm rõ hành vi, thỏa mãn để khởi tố vụ án hình sự tùy theo tính chất mức độ và hành vi vi phạm của người vi phạm để là căn cứ truy tố theo quy định pháp luật hình sự Việt Nam.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tăng mức xử phạt, tránh lợi dụng kẽ hở để trục lợi

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Để chấn chỉnh tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, “bao che”, “thông đồng, dìm giá” trong hoạt động đấu giá tài sản công, trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Đức Hồng Hà - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: Cần phải tăng mức xử phạt khi xử lý các sai phạm, thiếu sót trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản công. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định quy trình định giá để tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để trục lợi.

Gian lận trong nhận trợ cấp thất nghiệp, bị xử phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: tranganh9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sau khi nhận quyết định thôi việc ở công ty cũ, tôi đã làm hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại, tôi đã tìm được việc và đã đóng bảo hiểm được 1 tháng ở công ty mới nhưng không báo với trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị xử phạt như thế nào?

Từ 5.8, CSGT cấp huyện có thể xử phạt vi phạm giao thông ở quốc lộ

M.Phương |

Từ ngày 5.8.2020, Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp huyện có thể tự bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ trong phạm vi địa giới hành chính.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tăng mức xử phạt, tránh lợi dụng kẽ hở để trục lợi

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

Để chấn chỉnh tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, “bao che”, “thông đồng, dìm giá” trong hoạt động đấu giá tài sản công, trao đổi với PV Lao Động, ông Đỗ Đức Hồng Hà - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh: Cần phải tăng mức xử phạt khi xử lý các sai phạm, thiếu sót trong quá trình thẩm định giá, bán đấu giá tài sản công. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định quy trình định giá để tránh tình trạng lợi dụng kẽ hở để trục lợi.

Gian lận trong nhận trợ cấp thất nghiệp, bị xử phạt thế nào?

phương dung |

Bạn đọc có địa chỉ: tranganh9x@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Sau khi nhận quyết định thôi việc ở công ty cũ, tôi đã làm hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp. Hiện tại, tôi đã tìm được việc và đã đóng bảo hiểm được 1 tháng ở công ty mới nhưng không báo với trung tâm dịch vụ việc làm để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị xử phạt như thế nào?

Từ 5.8, CSGT cấp huyện có thể xử phạt vi phạm giao thông ở quốc lộ

M.Phương |

Từ ngày 5.8.2020, Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp huyện có thể tự bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ trong phạm vi địa giới hành chính.