Xe bus vàng có quyền lực thế nào ở Mỹ?

NHẬT MINH (T/H) |

Xe bus vàng ra đời từ năm 1912 tại Mỹ, cho đến nay chúng vẫn là phương tiện lưu thông công cộng phổ biến. Khác với những loại xe khác, chính phủ Mỹ đã đưa ra những quy định mang tính ưu tiên đối với xe bus vàng khi lưu thông trên đường. 

Xe bus vàng vốn đã là biểu tượng không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật ở Mỹ. Chúng ra đời từ năm 1912 do Chính phủ liên bang quản lý.

Đây là loại xe chuyên dùng để đưa đón học sinh với khoảng 45 tiêu chuẩn, trong đó, đáng lưu ý nhất là quy định về màu sơn trên thân xe. Sau khi nhiều nghiên cứu và hội thảo được thực hiện, Chính phủ Mỹ đã quyết định lựa chọn màu vàng để sơn lên thân xe.

 

Nguyên nhân là do màu vàng là màu khá nổi bật và dễ thấy, đặc biệt không quá chói mắt như màu đỏ. Ngoài ra, trong lúc trời nửa tối, nửa sáng như sáng sớm hay chiều muộn thì dòng chữ màu đen trên nền vàng sẽ dễ dàng nhìn thấy rõ nhất so với các màu khác.

Người Mỹ đặc biệt coi trọng trẻ em và luôn muốn trẻ được phát triển trong điều kiện an toàn nhất. Vì thế, người lớn cần có trách nhiệm bảo vệ chúng, kể cả khi đó không phải con cái của mình. Bởi vậy mà xe bus vàng trở thành phương tiện được ưu tiên đặc biệt.

 

Luật giao thông Mỹ cũng đã quy định rõ ràng về việc phải ưu tiên cho xe bus vàng như thế nào. Khi xe dừng lại, dù là để đón hay thả học sinh, tấm biển Stop sẽ tự động được mở ra. Tất cả các xe ở 2 chiều đều phải đứng lại và cách xa 10 feet (khoảng 3m).

Ngoài ra, người Mỹ luôn coi những người vượt xe bus đưa đón học sinh đến trường là “kẻ điên rồ”. Đối với nhiều người, đây là hành động “đáng xấu hổ” nhất trong danh sách các lỗi vi phạm giao thông.

Vậy nên, nếu bạn không muốn hình ảnh mình trở nên “xấu xí” trong mắt mọi người thì tốt nhất là bạn đừng nên phạm phải lỗi giao thông này khi lái xe ở Mỹ.

NHẬT MINH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Tròn mắt xem đường ray tự động lắp ráp khi tàu tới

HOÀI ANH (T/H) |

Hệ thống đường ray tại thành phố Osaka, Nhật Bản có thể tự động điều chỉnh theo đúng hướng tàu chạy giúp tàu lưu thông dễ dàng hơn.

Siêu xe chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng sắp ra lò?

Long Du |

Xe PrometheuS có hiệu năng khủng khiếp khi chỉ cần 2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa vượt 350 km/h...

Phí trước bạ tăng, sắm xe bán tải tốn thêm hàng chục triệu đồng

Phạm Dung |

Từ 1.4.2019, phí trước bạ cho xe bán tải, xe tải Van được áp dụng mức mới, bằng 60% mức thu xe con, gấp 3 lần so với hiện tại, đẩy chi phí sở hữu các dòng xe này tăng thêm hàng chục triệu đồng.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tròn mắt xem đường ray tự động lắp ráp khi tàu tới

HOÀI ANH (T/H) |

Hệ thống đường ray tại thành phố Osaka, Nhật Bản có thể tự động điều chỉnh theo đúng hướng tàu chạy giúp tàu lưu thông dễ dàng hơn.

Siêu xe chỉ có trong những bộ phim viễn tưởng sắp ra lò?

Long Du |

Xe PrometheuS có hiệu năng khủng khiếp khi chỉ cần 2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa vượt 350 km/h...

Phí trước bạ tăng, sắm xe bán tải tốn thêm hàng chục triệu đồng

Phạm Dung |

Từ 1.4.2019, phí trước bạ cho xe bán tải, xe tải Van được áp dụng mức mới, bằng 60% mức thu xe con, gấp 3 lần so với hiện tại, đẩy chi phí sở hữu các dòng xe này tăng thêm hàng chục triệu đồng.