Xe biển xanh có được quyền ưu tiên khi tham gia giao thông không?

Kim Nhung (T/H) |

Xe biển xanh thực tế là loại xe chuyên dùng cho các cán bộ làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

Cơ quan nào được sử dụng xe biển xanh?

Căn cứ theo Thông tư 15/2014/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 64/2017/TT-BCA, xe biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, seri biển số sử dụng lần lượt một trong các chữ ký sau: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M được cấp cho:

- Các cơ quan của Đảng.

- Văn phòng Chủ tịch nước.

- Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương.

- Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

- Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam).

- Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe công lập; Ban quản lý dự án có chức năng quản lý Nhà nước.

Ngoài ra, xe biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD” cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh.

Xe biển xanh có được hưởng quyền ưu tiên không?
Xe biển xanh có được hưởng quyền ưu tiên không? Ảnh: TL

Xe biển xanh có được ưu tiên khi tham gia giao thông?

Theo Điều 22 của Luật Giao thông đường bộ 2008, những xe được hưởng quyền ưu tiên khi lưu thông trên đường bao gồm:

- Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.

- Xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn dường.

- Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.

- Xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định.

- Đoàn xe tang.

Theo đó ngoại trừ xe tang, các loại xe ưu tiên còn lại được đi không hạn chế tốc độ; được đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được ngay khi có tín đèn đỏ nhưng phải theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Như vậy, không phải xe biển xanh nào cũng được hưởng quyền ưu tiên, mà chỉ ưu tiên những xe biển xanh làm nhiệm vụ theo quy định nêu trên. Trường hợp xe biển xanh không được hưởng quyền ưu tiên vi phạm giao thông vẫn sẽ bị xử phạt như các xe khác.

Kim Nhung (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.1.2022, bán biển số xe giả bị xử phạt gấp 10 lần mức hiện hành

Thiều Trang |

Theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, hành vi bán biển số xe giả, sản xuất biển số xe trái phép có thể bị phạt gấp 10 lần mức hiện hành.

Tư nhân ngang nhiên dùng xe biển xanh: Vẫn chưa xử lý dứt điểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Công an tỉnh đã có văn gửi gửi các cơ quan liên quan về việc thu hồi giấy tờ, biển xanh khi giao xe đấu giá, tuy nhiên tình trạng tư nhân sử dụng xe biển xanh thanh lý lưu hành vẫn chưa được xử lý triệt để.

Thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Từ 1.1.2022, bán biển số xe giả bị xử phạt gấp 10 lần mức hiện hành

Thiều Trang |

Theo Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, hành vi bán biển số xe giả, sản xuất biển số xe trái phép có thể bị phạt gấp 10 lần mức hiện hành.

Tư nhân ngang nhiên dùng xe biển xanh: Vẫn chưa xử lý dứt điểm

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Công an tỉnh đã có văn gửi gửi các cơ quan liên quan về việc thu hồi giấy tờ, biển xanh khi giao xe đấu giá, tuy nhiên tình trạng tư nhân sử dụng xe biển xanh thanh lý lưu hành vẫn chưa được xử lý triệt để.

Thủ tục cấp đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Kim Nhung (T/H) |

Dưới đây là thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BCA.