Việt Nam sẽ chấm dứt tệ nạn hàng giả đối với ngành công nghiệp xe máy

CAO NGUYÊN |

Ngày 24.7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết đơn vị này vừa ký kết chương trình phối hợp công tác chống hàng giả giữa Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) đối với ngành công nghiệp xe máy. Theo đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, trong thời gian ngắn hi vọng Việt Nam sẽ chấm dứt tệ nạn hàng giả đối với ngành công nghiệp xe máy.

Thiếu tướng Đàm Thanh Thế – Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ đang là lực cản cho nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy, ngày 19.3.2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cũng như nhiều lãnh đạo các bộ, ngành tham gia bộ máy chỉ đạo ở cấp trung ương. Theo đó, các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành đã thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Với chức năng nhiệm vụ, Văn phòng Thường trực đã tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ký nhiều kế hoạch chuyên đề để đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cũng theo ông Thế, tới đây sẽ thúc đẩy việc phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan chức năng, đẩy lùi tệ nạn hàng giả đối với ngành công nghiệp xe máy Việt Nam.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội VAMM Keisuke Tsuruzono nói, trong xu hướng hội nhập và phát triển, VAMM nhận thức cần có trách nhiệm tăng cường việc đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để làm trong sạch thị trường góp phần thể hiện cam kết của Chính phủ với các Hiệp định Quốc tế như CPTPP, EVFTA, …

Cũng theo vị lãnh đạo này, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, đơn vị tin tưởng rằng Việt Nam sẽ chấm dứt tệ nạn hàng giả đối với ngành công nghiệp xe máy trong một thời gian ngắn.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Cường Ngô |

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để livestream rao bán sản phẩm với giá chỉ bằng 25-50% giá hàng chính hãng. Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trinh sát rượt đuổi, quật ngã nam thanh niên vận chuyển 12.000 viên ma túy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Phát hiện có lực lượng biên phòng và công an, nam thanh niên bỏ chạy thì bị các trinh sát truy đuổi, quật ngã.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Xử lý 31.399 vụ buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

QUANG ĐẠI |

Trong 5 năm (2015-2020), Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 31.399 vụ việc vi phạm liên quan buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại với tổng giá trị thu phạt hơn 67 tỉ đồng.

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Cường Ngô |

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để livestream rao bán sản phẩm với giá chỉ bằng 25-50% giá hàng chính hãng. Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.

Đồng Nai đồng loạt ra quân xử lý hàng giả, hàng nhập lậu đến hết năm 2020

MINH CHÂU |

Ngày 26.6, thông tin từ Cục Quản lý thị trường Đồng Nai cho biết, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đợt cao điểm kiểm tra, xử lý những trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.