Việt Nam nhập khẩu hơn 1.000 ô tô Trung Quốc trong 1 tháng

CAO NGUYÊN |

Trong tháng 11, ôtô nguyên chi​ếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 5.927 chiếc, Indonesia với 3.823 chiếc và Trung Quốc với 1.204 chiếc.

Ngày 18.12, Tổng cục Hải quan cho biết, theo số liệu thống kê sơ bộ mới được đơn vị này công bố, trong tháng 11, số lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 10,4% (tương ứng giảm 1.416 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 11 là 12.237 chiếc, tổng kim ngạch đạt 273 triệu USD.

Theo thống kê, trong tháng 11, ôtô nguyên chi​ếc các loại được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Thái Lan với 5.927 chiếc, Indonesia với 3.823 chiếc và Trung Quốc với 1.204 chiếc.

Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường trên chiếm tới 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Về chủng loại, ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 8.441 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu với trị giá đạt gần 161 triệu USD, chiếm 69% lượng ôtô nguyên chiếc các loại. Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở TP HCM với 4.765 chiếc và Hải Phòng với 3.642 chiếc.

Xe ôtô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống có xuất xứ từ Thái Lan với 3.852 chiếc và Indonesia với 3.754 chiếc.

Ôtô tải có 2.585 chiếc, với trị giá đạt 61,4 triệu USD là dòng xe nhập khẩu nhiều thứ hai. Trong đó, có tới 2.063 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan.

Ôtô chuyên dụng 1.199 chiếc với trị giá khai báo gần 51 triệu USD, tăng 45,2% về lượng và tăng 42,9% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 638 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 37% so với tháng 10.2020; 260 chiếc xuất xứ từ Mexico, gấp 15 lần và 96 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, tăng 19%...

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bắt ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Không để công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết

Phạm Đông |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là nếu công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết thì Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm.

5 dấu hiệu cho thấy hộp số ô tô gặp trục trặc

Trang Thiều |

Bạn hãy lưu lại những dấu hiệu ban đầu cho thấy hộp số ô tô gặp trục trặc để kịp thời đưa ra giải pháp sửa chữa hiệu quả nhất.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bắt ô tô chở lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 16.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ xe ô tô chở hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Hà Nội: Không để công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết

Phạm Đông |

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học cho biết, quan điểm của lãnh đạo thành phố là nếu công nhân, người lao động thiếu xe ô tô về quê ăn Tết thì Sở GTVT, Tổng công ty vận tải Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm.

5 dấu hiệu cho thấy hộp số ô tô gặp trục trặc

Trang Thiều |

Bạn hãy lưu lại những dấu hiệu ban đầu cho thấy hộp số ô tô gặp trục trặc để kịp thời đưa ra giải pháp sửa chữa hiệu quả nhất.