Vì sao nhiều sinh viên muốn sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh?

Tùng Giang - Tạ Quang |

Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8 sẽ bỏ thẻ học viên, thẻ sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường ra khỏi hồ sơ đăng ký xe. Điều này khiến không ít học sinh, sinh viên ngoại tỉnh tiếc nuối vì không còn cơ hội sở hữu biển số xe Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Thông tư số 15/2014/BCA của Bộ Công an về đăng ký xe (có hiệu lực từ 1.6.2014 đến 31.7.2020) cho phép học viên, sinh viên có thể đăng ký xe tại nơi mình đang theo học.

Do vậy, không ít sinh viên ngoại tỉnh đã đăng ký xe biển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh bằng thẻ học viên, sinh viên, giấy giới thiệu của nhà trường.

Từ 1.8, sinh viên ngoại tỉnh không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tạ Quang.
Từ 1.8, sinh viên ngoại tỉnh không được đăng ký xe biển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Tạ Quang.

Tuy nhiên, ngày 1.8 tới đây, quy định trên sẽ không còn hiệu lực do Thông tư 58/2020/TT-BCA thay thế. Điều này đồng nghĩa với việc sinh viên, học sinh ngoại tỉnh không còn được đăng ký xe biển Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh như trước đây.

Tỏ ra tiếc nuối, bạn Lê Quang Đức (đến từ Thanh Hóa, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho rằng, nhiều sinh viên theo học trên thành phố đều muốn sở hữu chiếc xe cá nhân có biển số Hà Nội, vì sẽ hạn chế được một số phiền phức.

“Không ít lần mình nghe được những lời phán xét về việc thành phố chật chội là do người ngoại tỉnh đổ về Thủ đô, đường tắc do quá nhiều xe biển tỉnh lẻ. Thậm chí, khi tham gia giao thông, lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra những phương tiện không đăng ký tại Hà Nội”, bạn Đức phân trần.

Tuy nhiên, sinh viên này cũng ủng hộ quy định mới vì sẽ giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng xe cá nhân sang phương tiện công cộng, đồng thời giảm tải mật độ giao thông và hạn chế khí thải ra môi trường.

Cũng đến từ Thanh Hóa, bạn Lê Đức Huy (sinh năm 2000, sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) chia sẻ, vì ở với cô chú có hộ khẩu tại Hà Nội, nên bản thân cũng sở hữu một chiếc xe cá nhân có biển số của Thủ đô.

Theo sinh viên này, Thông tư mới có hiệu lực sẽ gây thiệt thòi cho nhiều bạn sinh viên khóa sau. Bởi cơ hội sở hữu biển số xe Hà Nội sẽ rất khó khăn.

“Có người dùng thẻ sinh viên hoặc nhờ người có hộ khẩu Hà Nội đứng tên để đăng ký biển số, vì thủ tục nhanh hơn nhiều so với về quê đăng ký. Bên cạnh đó, sở hữu biển Hà Nội cũng được cho là thuận tiện hơn trong công việc, học tập hay đi lại”, bạn Huy cho biết.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (luật gia thuộc đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định, Thông tư 58/2020/TT-BCA được ban hành sẽ hạn chế việc sở hữu biển Hà Nội đối với những đối tượng là học sinh, sinh viên khi lược bỏ giấy giới thiệu nhà trường trong thành phần hồ sơ.

Theo ông Nghĩa, mục đích nhiều bạn muốn sở hữu biển số Hà Nội vì cho rằng sẽ dễ dàng lưu thông khi không chịu sự chú ý từ lực lượng chức năng hay một số tự ti vì tỉnh lẻ, chịu sự kỳ thị khi đi lại.

“Tuy nhiên, đây chỉ là những suy luận chủ quan, thiếu logic và không có căn cứ. Chưa có số liệu nào nói sự đối xử hay mức xử phạt của lực lượng chức năng sẽ cao hơn khi không sở hữu biển số tại nơi mình lưu thông”, ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho rằng, quy định mới có những điểm tích cực như giảm tải lưu trữ các hồ sơ về đăng ký xe, giảm thuế phí cho người đăng ký xe tại những thành phố không trực thuộc trung ương, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng.

Ngoài ra, cũng có cách để sở hữu xe biển Hà Nội, đây cũng là mặt tích cực của Thông tư mới khi khuyến khích người dân cố gắng sở hữu nhà, công ty tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để có hộ khẩu và đứng tên một cách chính thức.

Tùng Giang - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Xe kinh doanh vận tải đeo biển số vàng: Các hãng xe công nghệ, taxi nói gì?

Đặng Tiến |

Theo quy định của Thông tư 58/2020, từ ngày 1.8.2020 Bộ Công an quy định toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số nền vàng, chữ và số màu đen. Đại diện Grab, Be và các hãng taxi cho rằng sẽ thực hiện theo đúng quy định.

11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1.8.2020

NHẬT HUY - AN NHIÊN |

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8.2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

Từ 1.8.2020, xe kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang nền vàng

Minh Bằng |

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1.8.2020, đến 31.12.2021 tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải (trong đó có xe taxi công nghệ) đều phải đổi biển từ nền trắng chữ và số đen hiện nay sang nền màu vàng, chữ và số màu đen.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xe kinh doanh vận tải đeo biển số vàng: Các hãng xe công nghệ, taxi nói gì?

Đặng Tiến |

Theo quy định của Thông tư 58/2020, từ ngày 1.8.2020 Bộ Công an quy định toàn bộ xe kinh doanh vận tải phải đổi sang biển số nền vàng, chữ và số màu đen. Đại diện Grab, Be và các hãng taxi cho rằng sẽ thực hiện theo đúng quy định.

11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1.8.2020

NHẬT HUY - AN NHIÊN |

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8.2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

Từ 1.8.2020, xe kinh doanh vận tải phải đổi biển số sang nền vàng

Minh Bằng |

Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA “Quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ” có hiệu lực từ 1.8.2020, đến 31.12.2021 tất cả các phương tiện kinh doanh vận tải (trong đó có xe taxi công nghệ) đều phải đổi biển từ nền trắng chữ và số đen hiện nay sang nền màu vàng, chữ và số màu đen.