Trung Quốc có thể sản xuất những chiếc ôtô tốt nhất thế giới?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo Tom Stecey, Trung Quốc hoàn toàn có thể sản xuất ra những chiếc ôtô với độ tin cậy của người Nhật, chất lượng chế tạo của người Đức và sự sang trọng của người Anh.

Trong bài viết trên The Conversation, Tom Stacey, Giảng viên Cao cấp về Hoạt động và Quản lý Chuỗi Cung ứng tại Đại học Anglia Ruskin nhấn mạnh, việc Trung Quốc sản xuất ra những chiếc ôtô tốt nhất thế giới chỉ là vấn đề thời gian.

Lợi thế của Trung Quốc

Trung Quốc từng đạt cột mốc là quốc gia sản xuất ôtô nhiều nhất thế giới vào năm 2008, tuy nhiên sản phẩm của họ chủ yếu là nhái những mẫu xe của phương Tây. Nhưng giờ đây, họ có thể tiến xa hơn một bước, phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Mục tiêu của bất kỳ quốc gia sản ôtô nào là tạo ra chiếc xe có chất lượng vượt trội với mức giá thấp nhất có thể, đồng thời làm hài lòng chủ sở hữu với các tính năng sáng tạo và thiết kế đẹp.

Xe Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm ưu thế về độ tin cậy, trong khi chất lượng chế tạo là thương hiệu gắn liền với người Đức. Còn những mẫu xe như Rolls-Royce và Bentley (Anh) được biết đến với thiết kế sang trọng, lịch lãm. Trung Quốc có tất cả lợi thế để sản xuất ra những chiếc ôtô tốt nhất thế giới. Vì sao?

Trước tiên, Trung Quốc cũng có vị trí thuận lợi để sản xuất ôtô với mức giá phù hợp. Họ vẫn trả mức lương tương đối thấp và có hàng triệu công nhân lành nghề đang tham gia sản xuất. Công nhân có tay nghề cao rất quan trọng để giảm chi phí ôtô vì họ chế tạo ra những phương tiện ít cần điều chỉnh hoặc chế tạo lại.

Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn các nước khác để có thể sản xuất ôtô với số lượng lớn, chất lượng cao. Trong hình là Liên Vân Cảng, thuộc tỉnh Giang Tô, một trong những cảng lớn tại Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Trung Quốc có nhiều lợi thế hơn các nước khác để có thể sản xuất ôtô với số lượng lớn, chất lượng cao. Trong hình là Liên Vân Cảng, thuộc tỉnh Giang Tô, một trong những cảng lớn tại Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Trung Quốc cũng có các liên kết vận chuyển tuyệt vời, với nhiều nhà máy ôtô gần Thượng Hải, cảng vận chuyển lớn nhất thế giới. Điều này bao gồm cả "siêu nhà máy" Gigafactory của Tesla, một trong những cơ sở sản xuất ôtô lớn nhất trên thế giới, có khả năng sản xuất khoảng 2.000 xe ôtô mỗi ngày. Việc đưa sản phẩm ra ngoài sớm, vận chuyển nhanh để sớm đến tay khách hàng sẽ giảm chi phí sản xuất. Lợi thế khác của Trung Quốc là chuỗi cung ứng linh kiện khổng lồ của họ, vốn đã là nhà xuất khẩu lớn các bộ phận xe hơi sang các quốc gia khác.

Thay đổi để thích ứng

Công ty khởi nghiệp Polestar (thuộc sở hữu của Volvo) đang chế tạo những chiếc xe kết hợp giữa chất lượng hoàn thiện và các tính năng an toàn, thiết kế và hiệu suất mà khách hàng ở phương Tây yêu cầu.

Doanh số của chiếc SUV điện Polestar 2 đã vượt xa mẫu Tesla Model 3 ở Thụy Điển và Na Uy, mặc dù Model 3 nhìn chung vẫn là mẫu xe bán chạy hơn. Những chiếc xe Model 3 và Model Y của Tesla đều được sản xuất ở Mỹ và Trung Quốc, và các chủ sở hữu ở Châu Âu đã báo cáo rằng, các phiên bản Trung Quốc tốt hơn.

Polestar và Tesla đều có nhà máy rất hiện đại, cả hai đều sản xuất những mẫu xe chiều khách hàng phương Tây, cũng như iX3 của BMW, một mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện khác được sản xuất tại Trung Quốc để xuất khẩu trở lại châu Âu. Giống như Polestar và Tesla, iX3 đang tận dụng chuỗi cung ứng của Trung Quốc trong lĩnh vực pin xe điện, cũng như những linh kiện khác.

Tesla đặt nhà máy sản xuất ôtô lớn tại Trung Quốc. Ảnh: AFP.
Tesla đặt nhà máy sản xuất ôtô lớn tại Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Gần đây, những chiếc xe cho Trung Quốc thiết kế và chế tạo không hề kém các mẫu xe ở phương Tây (nếu không muốn nói là ngang ngửa) và bắt đầu xâm chiếm thị trường tại đây. Xpeng là một công ty khởi nghiệp của Trung Quốc chỉ sản xuất xe điện. Mẫu xe G3 của họ được bán khá chạy tại Trung Quốc và được đánh giá tốt ở Na Uy. Trong khi đó, Nio là một nhà sản xuất Trung Quốc khác đang có những bước tiến dài trong việc trở thành tên tuổi toàn cầu trong lĩnh vực xe điện thuần túy.

Trung Quốc đang có những thay đổi mạnh mẽ trong việc sản xuất ôtô và việc họ tạo ra những chiếc xe tốt nhất thế giới, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

4 trường hợp ôtô bị cảnh báo đăng kiểm từ 1.10

Minh Huy (T/H) |

Chủ xe ôtô nên nắm rõ những trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm mới nhất để bảo vệ quyền lợi của mình.

7 loại đèn xe ôtô lái xe nên nắm rõ

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thông tin chi tiết và chức năng của 7 loại đèn xe ôtô lái xe nên nắm rõ.

So sánh ưu điểm và nhược điểm của dòng xe ôtô sedan

LÂM ANH |

Sedan là dòng xe ôtô con có 4 - 5 chỗ ngồi, có kết cấu chia làm 3 khoang gồm: Khoang động cơ phía trước, khoang hành khách (có 2 hàng ghế) ở giữa và khoang hành lý phía sau.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

4 trường hợp ôtô bị cảnh báo đăng kiểm từ 1.10

Minh Huy (T/H) |

Chủ xe ôtô nên nắm rõ những trường hợp bị cảnh báo đăng kiểm mới nhất để bảo vệ quyền lợi của mình.

7 loại đèn xe ôtô lái xe nên nắm rõ

Trang Thiều (T/H) |

Dưới đây là thông tin chi tiết và chức năng của 7 loại đèn xe ôtô lái xe nên nắm rõ.

So sánh ưu điểm và nhược điểm của dòng xe ôtô sedan

LÂM ANH |

Sedan là dòng xe ôtô con có 4 - 5 chỗ ngồi, có kết cấu chia làm 3 khoang gồm: Khoang động cơ phía trước, khoang hành khách (có 2 hàng ghế) ở giữa và khoang hành lý phía sau.