TPHCM: Nhiều giải pháp, TNGT vẫn... gia tăng

MINH QUÂN |

Sau 8 năm kéo giảm liên tiếp cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, bị thương), từ đầu năm đến nay, TNGT tại TPHCM tăng trở lại, có thời điểm tăng mạnh cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các vấn đề về hạ tầng, một nguyên nhân quan trọng khác dẫn đến tình trạng này là ý thức của người tham gia giao thông khi chạy lấn tuyến, chạy cả xe lên vỉa hè, vượt ẩu, không xi nhan khi sang đường.

Ám ảnh các điểm đen TNGT

Đường Hoàng Hữu Nam (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) chỉ dài khoảng 3,3 km nhưng trong 9 tháng đầu năm đã xảy ra 7 vụ TNGT làm 7 người chết, 2 người bị thương. Theo ghi nhận, đường Hoàng Hữu Nam rộng chỉ khoảng 8m nhưng hàng ngày xe tải, xe container và xe bêtông lưu thông nhiều vì dọc tuyến đường có hơn chục bãi xe container và 6 - 7 trạm trộn bê tông.

Chị Khiếu Thị Trường (nhà ở đường số 5, gần Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang) cho biết, là khu dân cư nhưng xe tải, xe container chạy ầm ầm suốt ngày, băm nát mặt đường. Tuyến đường này có mấy trường tiểu học và mầm non, khi đón con về ai cũng ngán. Người dân quanh đây vẫn còn nhớ như in vụ tai nạn thương tâm khi xe bồn cán chết em Lâm Võ Đông Nghi, 17 tuổi, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ. “Ngày 11.9, anh Lâm Trí Dũng lấy xe máy chở cháu Nghi đi học thêm. Khi xe đến trước tiệm thuốc tây Duy Hoàng, số 227 Hoàng Hữu Nam, anh Dũng nghe xe bồn chạy phía sau bóp còi inh ỏi rồi ép xe anh vào sát lề. Anh Dũng tấp vào trong, thắng gấp nên té xuống đường. Cháu Nghi bị xe bồn cán ngang người tử vong” - chị Trường kể.

Tương tự, ngã tư An Sương (Q.12) được người dân gọi là ngã tư “thần chết” do liên tiếp xảy ra các vụ TNGT chết người mà gần đây nhất ngày 5.8, trong lúc ôm cua chuyển hướng ở ngã tư An Sương, xe container cuốn xe máy của một nam thanh niên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo ghi nhận, ngã tư An Sương thường xuyên ùn ứ kéo dài nhiều giờ liền do cả 4 hướng lưu thông trên QL1, đường Trường Chinh, Quốc lộ 22 luôn bị xung đột khi lượng phương tiện di chuyển dày đặc. Tại nhiều nhánh rẽ xung quanh vòng xoay, các loại xe lưu thông hỗn loạn, nhiều người chạy xe máy phải luồn lách hoặc cúp đầu ôtô trong dòng xe kẹt cứng.

Bên cạnh các điểm đen tai nạn, trên nhiều tuyến đường ở TPHCM hiện nay có tình trạng người điều khiển phương tiện đi ngược chiều, lấn tuyến, vượt đèn đỏ và thậm chí là chạy vào đường cấm gây tai nạn... Tại cầu Bình Triệu 1 (nối quận Bình Thạnh và Thủ Đức), thường xuyên bị quá tải do mật độ phương tiện lưu thông dày đặc theo hướng từ quận Bình Thạnh qua quận Thủ Đức. Cầu Bình Triệu 1 có 3 làn xe, gồm 2 làn cho ôtô và 1 làn xe máy, được ngăn lại bằng dải phân cách bêtông cố định. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm mỗi ngày, xe máy lưu thông kín trên làn đường ôtô. Ngày 6.6, một thanh niên chạy xe đạp vào làn ôtô ở dốc cầu Bình Triệu 1 đã bị một chiếc xe buýt chạy cùng chiều cán chết.

Quy trách nhiệm cho người đứng đầu địa phương

Đại tá Trần Đức Tài - Phó giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 9 tháng đầu năm có đến 152 vụ tai nạn và 139 người chết do chạy xe gắn máy tự té; người đi bộ thiếu quan sát, băng ngang không đúng nơi quy định, không đi đúng lối đi bộ. Nhiều trường hợp người đi bộ bẻ luôn dải phân cách để đi qua. Phòng CSGT Công an TPHCM đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền với nội dung áp dụng theo từng đối tượng cụ thể và phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Ban chuyên trách Ban ATGT TP, có đến 80% các vụ tai nạn xảy ra là do ý thức của người lái xe. Để hạn chế điều này, theo ông Tường, cần tăng cường tuyên truyền cho người dân bằng nhiều cách, trong đó tập trung vào việc lắp đặt các bảng điện tử tại những con đường cửa ngõ dẫn vào TP. Ngoài ra, ông Tường cho biết, các phương tiện tăng nhanh cũng là một trong những nguyên nhân làm TNGT gia tăng. Bên cạnh đó, trật tự lòng, lề đường còn rất kém, TP đăng ký 159 tuyến đường kiểu mẫu về trật tự lòng lề đường nhưng chuyển biến chưa cao. Do đó, ông Tường cho rằng phải quy trách nhiệm rõ ràng cho người đứng đầu thì mới kéo giảm được tình trạng này, từ đó người đi bộ không còn phải đi xuống lòng đường vì vỉa hè bị lấn chiếm.

Theo Sở GTVT, hiện TP còn tồn tại gần 20 điểm đen TNGT trong đó, 8 điểm đen đã được lập các phương án xử lý như cải tạo điểm dừng chờ an toàn cho người đi bộ, chuyển đèn tín hiệu, điều chỉnh các hướng lưu thông kết hợp cải tạo hình học ở những đoạn đường cong,… Song song đó, Sở chỉ đạo các đơn vị rà soát hệ thống biển báo, cấm và hạn chế xe tải, xe container lưu thông vào giờ cao điểm ở những tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT.


MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.