Toyota được vinh danh sau 20 năm có mặt tại Việt Nam

|

Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức vào trung tuần tháng 12 vừa rồi, tại khách sạn Melia Hà Nội với sự chứng kiến của gần 500 quan khách tham dự.

 

Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, TMV đã vinh dự đón tiếp Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ông Lê Khánh Hải – Thứ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch, Bà Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, Bà Hoàng Thị Thúy Lan – Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND Tinh Vĩnh Phúc và Ông Hiroshi Fukuda- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng nhiều quan khách từ các bộ ban nghành Chính Phủ và địa phương, lãnh đạo báo chí, lãnh đạo các đại lý, nhà cung cấp và các đối tác của TMV. Bên cạnh đó, tham dự Lễ kỷ niệm của TMV còn có Ông Shinya Kotera – Giám đốc điều hành của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC) và Ông Kyoichi Tanada - Giám đốc điều hành TMC, Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Châu Á Thái Bình Dương..

Buổi lễ kỷ niệm đã tái hiện lịch sử 20 năm hình thành và phát triển của TMV trải qua các giai đoạn từ những ngày đầu “Thành lập”, vượt qua bao khó khăn để “Lớn lên trong thử thách” và “Bứt phá tăng trưởng” đạt được những thành tựu đáng được ghi nhận như ngày hôm nay, thông qua câu chuyện kể của những người Nhật đầu tiên sang Việt Nam tìm hiểu thị trường, đặt nền móng cho sự ra đời sau này của Toyota tại Việt Nam, của những vị Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc đã chèo lái TMV đến những thành công và của chính những nhân viên tiêu biểu đã gắn bó với TMV trong suốt 20 năm qua. Đặc biệt, cùng với những bản nhạc giao hưởng tuyệt vời của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam là màn biểu diễn đầy cảm xúc và ấn tượng của chính các nhân viên của TMV. Bài hát “Nhiệt huyết là sức mạnh” đã được các bạn trẻ trong gia đình Toyota thể hiện tràn đầy nhiệt huyết, đã góp phần tạo nên sự thành công và những ấn tượng khó quên cho buổi lễ.

 

Tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, Ông Yoshihisa Maruta - Tổng giám đốc TMV đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các khách hàng đã luôn tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ của Toyota, đến sự hợp tác của các nhà cung cấp, các Đại lý và các đối tác, và sự hỗ trợ ủng hộ của Chính phủ, của Tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan truyền thông báo chí dành cho TMV trong suốt 20 năm qua.

Được thành lập vào tháng 9 năm 1995, là một trong những nhà sản xuất ô tô đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, TMV là liên doanh sản xuất ô tô giữa Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp (VEAM) và tập đoàn KUO Singapore (KUO). Trong suốt 20 năm hình thành và phát triển, TMV đã luôn giữ vững ba trụ cột trong hoạt động, đó là “Hiện thực hóa một xã hội ô tô giàu mạnh”, “Đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô” và “Đóng góp cho xã hội Việt Nam” dựa trên tầm nhìn “Trở thành một công dân tốt”.

Để “Hiện thực hóa một xã hội ô tô giàu mạnh”, TMV đã luôn nỗ lực để khách hàng thực sự cảm thấy hài lòng khi mua và sở hữu sản phẩm của Toyota thông qua việc cung cấp đến khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, cũng như dịch vụ bán hàng và sau bán hàng hoàn hảo.

Để “Đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô”, TMV đã từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và xuất khẩu phụ tùng ô tô, cho dù sản lượng sản xuất còn rất nhỏ. Quan trọng hơn, trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, TMV đã tích cực tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước. Nhờ đó, TMV đã xây dựng được đội ngũ nhân viên đầy năng lực và giàu kỹ năng ở TMV, các đại lý và các nhà cung cấp.

Để “Đóng góp cho xã hội Việt Nam”, ngay từ khi thành lập, TMV đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động dài hơi và có ý nghĩa thiết thực trong bốn lĩnh vực: An toàn giao thông, Đào tạo - Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường, và Văn hóa -Thể thao - Xã hội.

 

 

Đến nay, sau 20 năm hoạt động, với sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, các đối tác, sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng Việt Nam, cùng với những nỗ lực đầy nhiệt huyết của mọi thành viên TMV, Đại lý và nhà cung cấp, TMV đã trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu tại Việt Nam và đạt được những thành tựu đáng kể: Hơn 350,000 khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Toyota; trên 6,4 triệu lượt khách hàng vào làm dịch vụ; 44 Đại lý/Chi nhánh Đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền Toyota trải dài trên 21 tỉnh, thành phố trên cả nước; giới thiệu thành công thương hiệu Lexus tới thị trường Việt Nam và mang sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp tới gần 1.300 khách hàng sau 2 năm ra mắt. Bên cạnh đó, TMV còn mở rộng phạm vi kinh doanh, xuất khẩu phụ tùng ô tô sang có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch xuất khẩu cộng dồn lên đến gần 330 triệu đô la Mỹ. Trong lĩnh vực sản xuất, TMV luôn nỗ lực nâng cao quản lý chất lượng và mở rộng đầu tư nhằm gia tăng năng lực sản xuất của nhà máy với tổng tiền đầu tư lên tới 160 triệu đô la Mỹ (không tính đầu tư ban đầu). Cùng với những thành tựu trong kinh doanh, TMV đã đóng góp gần 5 tỷ đô la Mỹ vào Ngân sách nhà nước, cung cấp việc làm ổn định cho xấp xỉ 33,000 nhân viên làm việc tại TMV, Đại lý và 18 nhà cung cấp. Song song với các hoạt động phát triển kinh doanh, với mục tiêu trở thành một công dân tốt trong cộng đồng, TMV đã thực hiện nhiều hoạt động đóng góp xã hội thiết thực và lâu dài, đóng góp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam với tổng số tiền đóng góp cho các hoạt động lên trên 22 triệu đô la Mỹ.

Đánh giá về hoạt động của TMV, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói: “Hai mươi năm qua, TMV đã không ngừng xây dựng, phát triển và có những đóng góp quan trọng cho ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, nhất là những đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc luôn đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp to lớn, quan trọng của Công ty đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động tại địa phương, đóng góp lớn cho ngân sách, tích cực thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội tại địa phương với phương châm cùng phát triển vì cộng đồng”.

Với những đóng góp tích cực cho sự phát triển và xây dựng kinh tế xã hội cùng những thành tích đạt được, TMV đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì nhân dịp Công ty tròn 20 tuổi.

 


 


 

TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.