Top các hãng ôtô phải phát nhiều lệnh triệu hồi xe nhất từ đầu năm 2023

LÂM ANH (THEO MOTORBISCUIT) |

Theo Motorbiscuit, Ford, Chrysler và BMW Bắc Mỹ là các công ty sản xuất ôtô đã có số lần triệu hồi xe nhiều nhất từ đầu năm đến nay. Dường như khi xe ôtô ngày càng có nhiều tính năng công nghệ hiện đại thì tỉ lệ số lần phải triệu hồi của chúng lại cũng theo đó mà tăng lên.

Năm 2023 đã có một số lượng lớn các đợt thu hồi từ các hãng xe khác nhau, trong đó có một số cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều lần. Tuy nhiên, khi thống kê dữ liệu, tỷ lệ số lần thu hồi không phải lúc nào cũng tương quan với số lượng phương tiện thực sự bị ảnh hưởng.

Theo Carscoops, 3 nhà sản xuất ôtô đã có nhiều đợt thu hồi trong năm 2023 nhất lần lượt là Ford với 31 vụ thu hồi, Chrysler với 26 vụ thu hồi và BMW Bắc Mỹ với 18 vụ thu hồi. Theo đó, Ford là thương hiệu sản xuất ôtô phổ biến có số vụ thu hồi nhiều nhất.

Theo đó, cả 3 nhà sản xuất ôtô này đều có số lượng xe thu hồi tương đối lớn. Cụ thể, theo Kelley Blue Book đưa tin, BMW Bắc Mỹ đã phát lệnh thu hồi 154.717 xe, Chrysler thu hồi 1.736.164 xe và Ford nhiều nhất với 4.143.013 xe.

Nhà sản xuất ôtô đã có 120 tuổi này đã gặp vấn đề với việc thu hồi trong những năm gần đây và năm 2023 dường như cũng không khá hơn. Do đó, các vấn đề kiểm soát chất lượng sản xuất ôtô cũng như quy trình thiết kế của Ford cần được giám sát chặt chẽ và giải quyết triệt để càng sớm càng tốt.

Vụ thu hồi dòng Ford F-150 gần đây là một minh chứng về những vấn đề mà chủ xe Ford thường gặp phải. Một loạt xe F-150 có hệ thống ống xả duy nhất, từ các mẫu xe 2021-2023, có thể dễ dàng kích hoạt phanh khẩn cấp một cách tự phát.

Trong khi hầu hết các đợt thu hồi trước của Ford đều ít nguy hiểm hơn thì càng về sau những đợt thu hồi lại đáng lo ngại hơn.

Bên cạnh 3 nhà sản xuất trên, thì cũng có một số nhà sản xuất khác cũng phải thu hồi sản phẩm của mình như Tesla có 8 đợt thu hồi với số lượng xe là 366.922 chiếc.

LÂM ANH (THEO MOTORBISCUIT)
TIN LIÊN QUAN

Audi Việt Nam tiến hành chương trình triệu hồi 445 xe Audi Q2, A6 và A7

NGUYỄN ĐĂNG |

Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Q2, A6, A7 được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Triệu hồi ô tô trong các trường hợp sau, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Tiến Nguyễn |

Theo quy định mới nhất, từ ngày 1.8.2025, ô tô sẽ bị triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

2 trường hợp ôtô thuộc diện phải triệu hồi từ ngày 1.10

PHẠM ĐÔNG |

Nghị định 60 quy định ôtô thuộc diện phải triệu hồi gồm ôtô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất; ôtô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Diễn biến mới vụ trường quốc tế bị tố thu 14 tỉ đồng học phí rồi đóng cửa

Hoàng Bin |

Quảng Nam – Nhiều phụ huynh không đưa con đến học tại điểm trường mới, sau khi Trường quốc tế Chồi Xanh bị tố thu 14 tỉ đồng học phí rồi đột ngột đóng cửa, chuyển trường.

Công an điều tra vụ nổ lớn xảy ra ở TP Mỹ Tho, thu giữ 5 đầu đạn caosu

Thành Nhân |

Tiền Giang - Ngày 12.9, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh đang làm rõ vụ đánh nhau có tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn TP Mỹ Tho. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 5 đầu đạn caosu.

Bão lũ thảm khốc chưa từng có, hàng nghìn người thiệt mạng ở Libya

Khánh Minh |

Cơn bão Daniel gây lũ lụt thảm khốc khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, khoảng 5.000 - 6.000 người vẫn mất tích ở Libya.

Khác biệt trong màn trình diễn của Công Phượng và Quang Hải ở tuyển Việt Nam

MINH PHONG |

Công Phượng hay Quang Hải là 2 trường hợp miệt mài tìm lại chính mình sau thời gian xuất ngoại đầy khó khăn.

Cẩn thận bắt đáy khi áp lực bán vẫn còn lớn

Gia Miêu |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên tiếp theo.

Audi Việt Nam tiến hành chương trình triệu hồi 445 xe Audi Q2, A6 và A7

NGUYỄN ĐĂNG |

Vì lý do an toàn tối đa cho khách hàng sử dụng xe, Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe Q2, A6, A7 được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Triệu hồi ô tô trong các trường hợp sau, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Tiến Nguyễn |

Theo quy định mới nhất, từ ngày 1.8.2025, ô tô sẽ bị triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

2 trường hợp ôtô thuộc diện phải triệu hồi từ ngày 1.10

PHẠM ĐÔNG |

Nghị định 60 quy định ôtô thuộc diện phải triệu hồi gồm ôtô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất; ôtô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.