Thuế giảm, xe nhập rục rịch hạ giá hàng trăm triệu đồng

Khánh Hoà |

Sau hơn 1 tháng giảm thuế nhập khẩu, giá một số dòng xe nhập từ khu vực ASEAN bắt đầu giảm trong đó xe hạng sang hạ giá tới hơn 200 triệu đồng.

Dù thuế nhập khẩu cho mặt hàng ôtô dưới 9 chỗ ngồi thuộc khu vực ASEAN giảm từ 40% xuống còn 30% từ ngày 1.1.2017 nhưng giá các dòng xe được hưởng thuế mới không đổi trong dịp Tết do nhu cầu mua cao. Tuy nhiên, vừa hết cao điểm Tết, cầu mua xe giảm mạnh cùng áp lực từ dư luận khiến một số hãng xe bắt đầu điều chỉnh giá bán.

Hãng xe Nhật Toyota gây chú ý khi là nhà phân phối đầu tiên “hạ giá” xe theo thuế sau một thời gian dài giữ giá. Theo đó, từ ngày 6.2, giá một số mẫu xe nhập khẩu mang thương hiệu Toyota và Lexus hạ nhiệt đáng kể.

Dòng xe hatchback Toyota Yaris giảm giá từ 44 đến 47 triệu đồng xuống còn mức 592 và 642 triệu đồng. Mẫu SUV Land Cruiser cũng hạ giá mạnh từ 70 đến 164 triệu đồng. Tuy nhiên, hai dòng xe Hiace và Hilux không giảm do không trong diện giảm thuế.

Tương tự các dòng xe Lexus cũng hạ nhiệt từ mức 50 đến 210 triệu đồng trong đó giảm giá nhiều nhất là mẫu SUV cỡ lớn LX570. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều dòng xe như ES250, RX200t hay NX200t giữ nguyên giá bán.

Sau động thái của Toyota, rất có thể các hãng khác đang nhập xe từ thị trường ASEAN như Honda, Mitsubishi cũng sẽ giảm giá một số dòng xe theo mức thuế mới.

Trước đó, dư luận từng nổi sóng khi lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam trong tháng 1.2017 tăng mạnh nhờ thuế giảm nhưng giá xe không đổi. Không ít ý kiến cho rằng, do các hãng xe chính hãng vẫn một mình một chợ nên giá xe không buồn giảm. Tới nay, do thông tư 20 vẫn “sống 1 nửa” nên các nhà phân phối xe không chính hãng vẫn chưa thể đưa xe mới về nước.

Trong khi đó, theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) giai đoạn 2016 – 2018, thuế nhập khẩu xe ô tô nhập từ các nước thành viên ATIGA giảm 10% từ ngày 1.1.2017 giúp giá bán lẻ nhiều loại ôtô nhập giảm xuống khoảng 7%. Việc thuế từ khu vực này giảm khiến cho lượng xe nhập từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia tăng mạnh và năm 2016 tổng lượng xe nhập đạt hơn 113.500 chiếc.

 

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.