Thiếu hụt chip nghiêm trọng ảnh hưởng lớn tới sản suất của các hãng xe

LÂM ANH (THEO REUTERS) |

Tình trạng thiếu hụt chip nghiêm trọng gây nhiều khó khăn cho việc sản xuất của các hãng xe ôtô trên toàn cầu. Mới đây một số hãng xe lớn như BMW, Ford đã lên tiếng xung quanh sự việc này.

BMW thông báo việc thiếu chip gây giảm sản lượng

BMW đã cảnh báo tình trạng thiếu chip gây khó khăn cho ngành công nghiệp xe hơi có thể dẫn đến sản lượng tiếp tục bị sụt giảm. Mới đây, hãng xe này đưa ra thông báo việc này không có dấu hiệu giảm và nguồn cung sẽ vẫn eo hẹp trong nửa cuối năm của năm 2021.

Milan Nedeljkovic, thành viên hội đồng quản trị hãng BMW phụ trách sản xuất cho biết, sản lượng bị sụt giảm cho đến nay là khoảng 30.000 chiếc trong năm nay. "Nguồn cung cấp chất bán dẫn thực sự rất quan trọng", Nedeljkovic nói tại một sự kiện đánh dấu việc bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe thể thao chạy điện iX của BMW.

Đại diện hội đồng quản trị đã đưa ra bình luận khi BMW cho biết họ có kế hoạch tăng cường đáng kể sản xuất xe điện tại nhà máy Dingolfing, chiếm hơn 1/10 tổng sản lượng của hãng vào năm ngoái, nhờ sự trợ giúp của iX SUV.

Nhà sản xuất ôtô hạng sang này cho biết họ đã sản xuất hơn 18.000 xe điện tại thời điểm này vào năm ngoái, chiếm khoảng 8% sản lượng, thêm rằng thị phần sẽ tăng gấp đôi lên 16% vào năm 2021. BMW cũng cho biết một nửa số xe được sản xuất tại Dingolfing sẽ được điện khí hóa vào giữa thập kỷ này.

Ford đóng cửa một số nhà máy ở Mỹ trong vài tuần do thiếu chip

Hãng Ford cho biết một số nhà máy ở Bắc Mỹ của họ sẽ đóng cửa trong vài tuần trong tháng 7 và tháng 8 do tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.

Vào tháng 4, công ty có trụ sở tại Dearborn, Michigan, Mỹ cho biết nguồn cung sẽ tiêu tốn 2,5 tỷ USD trong năm nay và giảm một nửa sản lượng xe trong quý II.

Ford cho biết trong một tuyên bố: “Trong khi chúng tôi tiếp tục sản xuất các phương tiện mới, chúng tôi đang ưu tiên hoàn thiện các phương tiện được lắp ráp mà không có một số bộ phận nhất định của khách hàng do sự thiếu hụt chất bán dẫn trong toàn ngành".

Nhà máy lắp ráp của Ford ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Ảnh nguồn: Reuters.
Nhà máy lắp ráp của Ford ở Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Ảnh nguồn: Reuters.

Nhà sản xuất ôtô số 2 của Mỹ cho biết nhà máy lắp ráp ở Chicago của họ, nơi sản xuất xe thể thao đa dụng (SUV) Explorer, sẽ đóng cửa từ tuần 5 tháng 7 đến tuần 26 tháng 7. Nhà máy sẽ chạy hai ca trong ngày 2 tháng 8.

Công ty này cho biết họ cũng sẽ đóng cửa dây chuyền sản xuất một trong những loại xe bán chạy nhất của mình, xe bán tải F-150, tại nhà máy lắp ráp ở Thành phố Kansas trong vài tuần tới vào tháng tới.

Công ty cho biết nhà máy lắp ráp tại Michigan của Ford gần đây đã bắt đầu xuất xưởng những chiếc SUV Bronco của mình sẽ ngừng hoạt động trong hai tuần vào tháng 7 do sự thiếu hụt một số bộ phận ôtô.

LÂM ANH (THEO REUTERS)
TIN LIÊN QUAN

Khám phá tên và logo biểu tượng của các hãng xe trên thế giới

Tuấn Anh |

Mercedes-Benz, Audi, Mazda... là những hãng xe nổi tiếng với những cái tên và logo được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng riêng.

Những hãng xe ôtô có chế độ bảo hành 5 năm tại Việt Nam

LÂM ANH |

Nhằm tạo niềm tin và khẳng định chất lượng sản phẩm của thương hiệu ôtô đối với người tiêu dùng, các hãng xe trên thị trường Việt đã và đang “đua” nhau nâng mức bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, thay vì 03 năm hoặc 100.000 km như trước đây.

David Beckham đầu tư vào hãng xe điện

Thanh Vũ |

Cựu danh thủ David Beckham vừa chi tiền mua 10% cổ phần thương hiệu xe điện Lunaz của Anh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám phá tên và logo biểu tượng của các hãng xe trên thế giới

Tuấn Anh |

Mercedes-Benz, Audi, Mazda... là những hãng xe nổi tiếng với những cái tên và logo được thiết kế mang ý nghĩa biểu tượng riêng.

Những hãng xe ôtô có chế độ bảo hành 5 năm tại Việt Nam

LÂM ANH |

Nhằm tạo niềm tin và khẳng định chất lượng sản phẩm của thương hiệu ôtô đối với người tiêu dùng, các hãng xe trên thị trường Việt đã và đang “đua” nhau nâng mức bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, thay vì 03 năm hoặc 100.000 km như trước đây.

David Beckham đầu tư vào hãng xe điện

Thanh Vũ |

Cựu danh thủ David Beckham vừa chi tiền mua 10% cổ phần thương hiệu xe điện Lunaz của Anh.